Tổ ấm không bình yên

22/07/2025 - 17:34

PNO - Tham dự phiên tòa xét xử các vụ án xâm hại trẻ em, không ít lần chúng tôi bàng hoàng, ám ảnh và day dứt khi kẻ gây án lại chính là những người trẻ xem là thân quen, đáng tin cậy, đáng trọng vọng - những người mà theo lẽ thông thường sẽ bảo vệ an toàn và mang đến sự bình yên cho trẻ. Nào ngờ…

Nguyễn Hoàng Tâm ra tòa, chịu sự trừng phạt của pháp luật - ẢNH: VÂN HỒNG
Nguyễn Hoàng Tâm ra tòa, chịu sự trừng phạt của pháp luật - Ảnh: Vân Hồng

Ngày 13/5, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (Tòa án nhân dân TPHCM) mở phiên xét xử sơ thẩm kín đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Tâm - sinh năm 1985, ở quận Gò Vấp (cũ), TPHCM - về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, năm 2017, chị N. kết hôn với Tâm. Từ đó, bé T. - con riêng chị N. - sống cùng cha dượng. Khoảng tháng 10/2021, lợi dụng lúc chị N. và bé T. ngủ say, Tâm đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục (XHTD) với bé T. (thời điểm đó bé mới 12 tuổi). Sau đó, Tâm rất nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm bé T. (khi ở nhà, khi đưa đón bé đi học) và đe dọa, ép buộc T. im lặng.

Ngày 19/2/2022, T. bị cha dượng đưa vào khách sạn. Trên đường đi, T. kịp quay được một đoạn video ngắn gửi cho nhóm bạn của mình nhưng các bạn không lần ra địa chỉ. Ngày 2/3/2022, T. kể lại toàn bộ sự việc cho cô giáo nghe và cô giáo đã báo ban giám hiệu.

Chiều cùng ngày, khi Tâm đến trường đón bé T. và đưa bé đến trước một nhà nghỉ, các thầy cô và bảo vệ của trường xuất hiện. Tâm bỏ chạy. Sau đó, chị N. làm đơn tố cáo Tâm. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Tâm 15 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Trên một diễn đàn về XHTD, câu chuyện của P. - 20 tuổi - khiến nhiều người đau lòng khi cô bị chính anh ruột hiếp dâm từ lúc 13 tuổi mà gia đình không hay biết. Anh trai P. là người thành đạt, được cả gia đình, dòng họ yêu quý. Ba mẹ P. thường tự hào khoe khắp xóm: “Anh Hai thương em gái lắm, mua cho từng đôi giày, cái nón, tới đồ lót mà nó còn mua cho em là biết thương em cỡ nào!”.

Nhưng với P., đó là nỗi đau đớn, là sự ám ảnh. Khi vào đại học, P. rời quê lên thành phố, xin vào ký túc xá để trốn anh. Vậy nhưng ba mẹ không đồng ý, bắt cô phải sống chung nhà với anh trai cho “an toàn” mà không biết con gái phải làm nô lệ tình dục. P. đau đớn, xấu hổ, nhục nhã, bao lần nghĩ đến cái chết. Cô muốn tố cáo anh mình nhưng lại lo sợ ảnh hưởng đến danh dự gia đình. Mãi đến khi P. lấy chồng và định cư ở nước ngoài mới thoát khỏi chuỗi ngày ám ảnh.

Nhiều vụ việc cho thấy kẻ thủ ác cũng có thể là thầy giáo, người giám hộ của trẻ, những người có học thức, địa vị xã hội. Vụ án bé N. bị thầy dạy nhạc dâm ô là một minh chứng đau lòng. Ngày 8/5, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (Tòa án nhân dân TPHCM) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Phát - 69 tuổi, quê Bến Tre - 7 năm 6 tháng tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Nguyễn Tấn Phát có vẻ ngoài hiền lành, trí thức, tốt nghiệp Nhạc viện TPHCM. Phát nhận dạy thêm đàn guitar cho bé N. - sinh năm 2010 - tại nhà riêng của Phát ở quận 8 (cũ), TPHCM.

Khoảng 14g ngày 17/6/2022, trong lúc bé N. đến học đàn, Phát lợi dụng việc dạy đàn giở trò sàm sỡ, ôm siết và dùng tay xâm hại vùng kín của bé. Quá sợ hãi, bé N. phản ứng quyết liệt. Khi đó, Phát mới dừng lại và cho bé về. Về nhà, bé N. kể lại cho mẹ nghe. Mẹ bé lập tức tố cáo và Phát bị khởi tố về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Tuy nhiên, trước đó, Phát đã bỏ trốn. Đến tháng 3/2024, Phát bị bắt và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Có một thực trạng đáng lo ngại là khi phát hiện con em mình bị người thân XHTD, một số gia đình, thậm chí bản thân người bị hại, có xu hướng bỏ qua, che giấu vì sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín gia đình…

Chính cách hành xử trên đã vô tình bảo vệ những tên “yêu râu xanh”, khiến chúng tiếp tục gây án. Đồng thời, hành vi dung thứ cho kẻ xấu đã ngăn trở nghiêm trọng công tác tuyên truyền, phòng chống XHTD ở trẻ em. Sự “bỏ qua” của người lớn, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra đã vô tình trở thành bức tường che chắn cho tội ác.

1.927 VỤ XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM TRONG NĂM 2024

Theo báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em năm 2024 của Chính phủ gửi tới Quốc hội, trong năm 2024, toàn quốc khởi tố 2.361 vụ/2.931 đối tượng, xâm hại 2.505 trẻ em. Trong đó, XHTD trẻ em có đến 1.927 vụ/2.106 đối tượng, xâm hại 1.960 trẻ em (chiếm 81,6%).

Thùy Dương - Vân Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI