Việc thiếu điều kiện truy cập Internet là một trong những yếu tố khiến một số người có nguy cơ tử vong do COVID-19 cao hơn những người khác.
Khi đại dịch bước sang năm thứ ba, ngày càng nhiều thanh thiếu niên tiếp xúc với internet và các loại hình đào tạo từ xa.
Trong 24 giờ qua, Đức báo cáo gần 263.000 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, theo các chuyên gia con số này có thể còn cao hơn nếu tỉ lệ xét nghiệm.
Các số liệu cho thấy sự gia tăng ca nhiễm bệnh trên toàn cầu có thể báo trước một vấn đề lớn.
Hàng triệu người dân thuộc khu vực Đông Nam Á bị rơi vào tình trạng nghèo cùng cực do tác động nặng nề của đại dịch COVID-19.
Anh đang thử nghiệm một kỹ thuật quét ảnh mới, sử dụng AI, giúp phát hiện các nguy cơ cao bị các biến chứng nghiêm trọng trong quá trình mang thai.
Nhu cầu về gạo châu Á tăng mạnh trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, làm dấy lên lo lắng về nguồn cung lương thực.
Số phụ nữ thiệt mạng do tự tử ở Nhật tiếp tục tăng trong năm 2021 dù tổng số người tự kết thúc cuộc sống của mình ở nước này giảm.
Tính hết ngày 15/3, theo Liên Hiệp Quốc, hơn 3 triệu người Ukraine đã di tản sang các nước láng giềng tị nạn kể từ khi xung đột Nga - Ukraine.
Một nhà hàng có thể phục vụ một món ăn trong vòng 13,5 giây kể từ khi khách hàng gọi món cho đến khi đồ ăn được dọn ra bàn.
Các nước châu Âu cố gắng loại bỏ hầu hết biện pháp hạn chế COVID-19 nhưng việc đẩy nhanh tốc độ đã tạo tiền đề cho nguy cơ bùng dịch trở lại.
Liên Hiệp Quốc cho biết khoảng 1,4 triệu trẻ hiện đã rời khỏi Ukraine, kể từ khi cuộc xung đột xảy ra.
Israel đang xem xét các báo cáo về tình trạng buôn người gia tăng với nạn nhân phần lớn là tu nghiệp sinh đến từ các quốc gia châu Á.
Một số chuyên gia tư vấn hôn nhân ở Trung Quốc cho biết, “nghiện” điện thoại di động là nguyên nhân của 30% các cuộc hôn nhân thất bại ở nước này.
Người dùng điện thoại thông minh ở Trung Quốc đang tập hợp lại trong các nhóm trực tuyến để chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu với chứng nghiện điện thoại.
Phần lớn virus SARS-CoV-2 không tấn công trẻ em nghiêm trọng như người lớn. Nhưng vẫn có nhiều trẻ em bị những phản ứng, triệu chứng lạ kỳ sau khi nhiễm bệnh.
Trong tuần qua, Hàn Quốc tiếp tục đứng đầu thế giới về số ca mắc COVID-19 với gần 2 triệu trường hợp, tăng 44% so với tuần trước đó.
Trung Quốc đang đối mặt với cuộc khủng hoảng COVID-19 tồi tệ nhất kể từ đầu năm 2020, khiến người dân sống trong cảnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.
Hồng Kông (Trung Quốc) là một trong số ít nơi bị COVID-19 hoành hành. Chiến lược zero COVID-19 nghiêm ngặt khiến người dân ngày càng cảm thấy căng thẳng, bí bách.
21 trẻ em Ukraine mắc bệnh ung thư được chuyển đến Anh để chăm sóc y tế. Các em được cấp thị thực 6 tháng.
Gần 200 trường ở thủ đô của Nhật sẽ bỏ 5 quy định, trong đó có yêu cầu học sinh để tóc đen, từ tháng Tư tới.
Theo lực lượng biên phòng Ukraine, đến nay đã có hơn 220.000 người trở về Ukraine. Trong số họ có người đã chạy di tản xong lại muốn quay về.
CEO Pfizer cho biết liều thứ 4 của vắc xin COVID-19 sẽ là cần thiết, để giảm các ca nhập viện và giúp người nhiễm bệnh chỉ có các triệu chứng nhẹ.
Chính phủ các nước và tình nguyện viên tại nhiều nơi vẫn đang chật vật lo cho khoảng 2,6 triệu người đã chạy khỏi Ukraine trong vòng hơn hai tuần qua.
Khi số người nhập viện gia tăng trở lại, các chuyên gia y tế Anh kêu gọi mở rộng mũi tiêm chủng tăng cường thứ 4 ngoài độ tuổi trên 75.
Hành khách đi máy bay hít phải lượng bụi siêu mịn cực cao
Anh phát hiện chủng đậu mùa khỉ mới ở bệnh nhân vừa đi du lịch châu Á
Cảnh báo nguy cơ AI bị biến thành công cụ tạo vũ khí sinh học, gây đại dịch toàn cầu
Cho trẻ có điện thoại thông minh trước 12 tuổi có thể gây ra rủi ro sức khỏe rất lớn
WHO cảnh báo vô sinh là 1 dạng khủng hoảng sức khỏe đang bị bỏ quên