Buôn bán nô lệ là 'tội ác nghiêm trọng nhất chống lại loài người'

26/03/2026 - 11:35

PNO - Ngày 25/3, Liên hiệp quốc (UN) đã thông qua một nghị quyết mang tính bước ngoặt, chính thức mô tả hoạt động buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương là “tội ác nghiêm trọng nhất chống lại loài người”.

Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết của Ghana về việc phân loại buôn bán nô lệ là tội ác chống lại loài người - video
LHQ thông qua nghị quyết về việc phân loại buôn bán nô lệ là tội ác chống lại loài người

Nghị quyết nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Liên minh châu Phi (AU) và Cộng đồng Caribe (Caricom), với 123 quốc gia bỏ phiếu thuận. Trong khi đó, Argentina, Israel và Mỹ bỏ phiếu chống, còn 52 quốc gia bỏ phiếu trắng, bao gồm Anh và nhiều thành viên Liên minh châu Âu.

Đề xuất nghị quyết được đưa ra bởi Tổng thống Ghana, John Dramani Mahama, người đã nhấn mạnh: “Hãy ghi lại rằng khi lịch sử vẫy gọi, chúng ta đã làm điều đúng đắn để tưởng nhớ hàng triệu người đã chịu đựng sự sỉ nhục của chế độ nô lệ".

Đại diện Vương quốc Anh tại Liên Hợp Quốc - James Kariuki - cho biết, London không đồng tình với cách tiếp cận của nghị quyết, cho rằng không nên tạo ra “hệ thống phân cấp” giữa các hành vi tàn bạo trong lịch sử.

Song song với cuộc bỏ phiếu tại New York, nghị sĩ Anh Bell Ribeiro - Addy đã trình kiến nghị lên Hạ viện, kêu gọi chính phủ Anh chính thức xin lỗi về vai trò của nước này trong chế độ nô lệ và chủ nghĩa thực dân. Bản kiến nghị nhấn mạnh nhiều vấn đề toàn cầu hiện nay - từ bất ổn địa chính trị đến bất bình đẳng và biến đổi khí hậu - đều có nguồn gốc từ di sản của chế độ nô lệ.

Trong hơn 400 năm, hơn 15 triệu người châu Phi đã bị cưỡng ép đưa qua Đại Tây Dương bởi các cường quốc châu Âu. Nhiều nhà sử học cho rằng sự giàu có tích lũy từ chế độ nô lệ đã góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa ở phương Tây.

Các chuyên gia tham gia soạn thảo nghị quyết cho biết mục tiêu chính là đạt được “sự công nhận chính trị ở cấp cao nhất” đối với một trong những giai đoạn đen tối nhất của lịch sử nhân loại.

Kyeretwie Osei - đại diện AU - nhấn mạnh rằng, nghị quyết không nhằm so sánh mức độ tội ác, mà để đặt đúng vị trí lịch sử của chế độ nô lệ và những tác động sâu rộng của nó đối với thế giới hiện đại.

Mặc dù không có tính ràng buộc pháp lý, nghị quyết được kỳ vọng sẽ mở đường cho các bước tiến mới trong phong trào đòi công lý bồi thường - một vấn đề lâu nay vẫn gây tranh cãi, đặc biệt trong bối cảnh sự trỗi dậy của các phong trào cánh hữu tại phương Tây.

Nhà sử học Panashe Chigumadzi cho rằng cách tiếp cận mới giúp nhìn nhận chế độ nô lệ không chỉ là một phán xét đạo đức trong quá khứ, mà còn là một thực tế có hệ quả pháp lý và cấu trúc kéo dài đến hiện tại.

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Mahama cũng bày tỏ lo ngại về việc lịch sử của người da đen đang bị xóa bỏ hoặc bóp méo, đặc biệt trong hệ thống giáo dục tại một số quốc gia.

Nghị quyết lần này được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu nỗ lực toàn cầu trong việc nhìn nhận đầy đủ hơn về quá khứ, đồng thời thúc đẩy đối thoại về trách nhiệm lịch sử và công lý cho các thế hệ bị ảnh hưởng.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI