Chính quyền Tổng thống Trump bị kiện vì thay đổi khuyến nghị vắc xin trẻ em

25/02/2026 - 10:12

PNO - 15 bang do đảng Dân chủ lãnh đạo kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump vì thay đổi khuyến nghị vắc xin trẻ em.

Mỹ không còn khuyến nghị mọi trẻ em được tiêm chủng chống lại một số bệnh, bao gồm rotavirus, cúm và Covid-19.
Mỹ không còn khuyến nghị mọi trẻ em được tiêm chủng vắc xin chống lại một số bệnh, bao gồm rotavirus, cúm và COVID-19 - Ảnh: F.24

Ngày 24/2, 15 tiểu bang do đảng Dân chủ điều hành tại Mỹ cho biết sẽ khởi kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump, phản đối quyết định cắt giảm danh mục vắc xin được khuyến nghị tiêm chủng rộng rãi cho trẻ em.

Các bang cho rằng động thái này đi ngược lại các bằng chứng khoa học và có thể gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng.

Theo nội dung đơn kiện, cải cách do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ công bố hồi tháng Giêng, dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Robert F. Kennedy Jr. – người lâu nay nổi tiếng với quan điểm hoài nghi vắc xin – đã chấm dứt khuyến nghị tiêm chủng phổ cập đối với một số bệnh ở trẻ em.

Cụ thể, thay vì khuyến nghị mọi trẻ em đều tiêm phòng các bệnh như rotavirus, cúm và COVID-19, chính phủ liên bang chỉ đề xuất tiêm 7 loại vắc xin cho những trẻ em được xác định là có nguy cơ cao. Ngoài ra, các vắc xin phòng viêm gan A, bệnh não mô cầu, vi rút hợp bào hô hấp (RSV) và viêm gan B cũng bị loại khỏi danh sách khuyến nghị phổ quát.

Giới chức y tế tại các bang cho rằng sự thay đổi này làm đảo ngược nhiều thập kỷ chính sách dựa trên nghiên cứu khoa học, vốn đã giúp giảm đáng kể tỉ lệ mắc bệnh truyền nhiễm thông qua tiêm chủng định kỳ.

Phát biểu tại họp báo, Tổng chưởng lý California Rob Bonta - người dẫn đầu vụ kiện cùng người đồng cấp Arizona - cáo buộc: “Bộ trưởng RFK Jr. và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đang phớt lờ hàng chục năm nghiên cứu khoa học, bỏ qua ý kiến của các chuyên gia y tế đáng tin cậy và đẩy các bang vào tình thế căng thẳng nguồn lực, đồng thời khiến trẻ em Mỹ đối mặt nguy cơ mắc bệnh cao hơn”.

Trong đơn kiện, các bang nêu tên bị đơn gồm Bộ trưởng Kennedy, CDC và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.

Quyết định điều chỉnh lịch tiêm chủng đã làm dấy lên lo ngại sâu sắc trong cộng đồng y tế. Chính quyền Tổng thống Trump lập luận rằng việc thay đổi nhằm đưa chính sách tiêm chủng của Mỹ tiệm cận hơn với một số quốc gia khác, trong đó có Đan Mạch.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phản bác sự so sánh này, cho rằng Đan Mạch là quốc gia nhỏ, dân số tương đối đồng nhất, tỉ lệ bệnh tật thấp và sở hữu hệ thống chăm sóc sức khỏe tập trung, bảo đảm tiếp cận dịch vụ y tế toàn dân. Những điều kiện này không tương đồng với thực tế tại Mỹ - nơi hệ thống y tế chủ yếu tư nhân hóa và hàng triệu người dân không có bảo hiểm.

“Sao chép lịch tiêm chủng của Đan Mạch mà không có hệ thống chăm sóc sức khỏe như họ không mang lại thêm lựa chọn cho các gia đình - mà chỉ khiến trẻ em không được bảo vệ trước các bệnh nghiêm trọng”- Tổng chưởng lý Arizona Kris Mayes nói.

Tranh cãi về vắc xin tại Mỹ gia tăng kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng ở nhiệm kỳ thứ 2. Tỉ lệ tiêm chủng đã suy giảm kể từ đại dịch COVID-19, làm dấy lên quan ngại về khả năng bùng phát trở lại của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sởi.

Thống đốc California Gavin Newsom, người chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Trump và được xem là ứng viên tiềm năng cho cuộc bầu cử năm 2028, tuyên bố: “California sẽ tiếp tục ra tòa vì chính quyền Trump đang vi phạm luật liên bang và thúc đẩy một lịch tiêm chủng liều lĩnh, phi khoa học, đặt tính mạng trẻ em vào nguy hiểm”.

Ông Newsom cho rằng việc làm suy giảm niềm tin vào vắc xin sẽ kéo theo tỉ lệ tiêm chủng thấp hơn và sự gia tăng các ca bệnh truyền nhiễm.

Ngoài California và Arizona, các bang tham gia vụ kiện còn có Colorado, Michigan, New Jersey và Wisconsin, cùng nhiều bang khác do đảng Dân chủ lãnh đạo.

Trọng Trí (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI