Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Lào, thúc đẩy bảo vệ trẻ em từ sớm

26/03/2026 - 11:56

PNO - Lễ ký kết hợp tác song phương nhằm đẩy mạnh giáo dục giới tính, phòng chống xâm hại trẻ em, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, bền vững.

Sáng 26/3, tại TPHCM, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác song phương giữa Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào tạo (IES). Sự kiện đồng thời gắn với hội nghị sơ kết 12 tháng triển khai Công văn số 4407/VP-VX của UBND TPHCM về giáo dục giới tính cho trẻ mầm non.

Trong khuôn khổ chương trình, lễ ký kết hợp tác được xem là hoạt động trọng tâm, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học.

Hai bên sẽ thúc đẩy các chương trình hợp tác, đặc biệt trong giáo dục mầm non, giáo dục giới tính, kỹ năng sống và bảo vệ trẻ em theo từng nhóm tuổi, đồng thời tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và triển khai các mô hình giáo dục tiên tiến.

Bên cạnh đó, hội nghị sơ kết nhằm đánh giá kết quả 12 tháng triển khai Công văn 4407/VP-VX, chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả trong quản lý giáo dục tại TPHCM.

Tọa đàm khoa học trong chương trình là diễn đàn trao đổi chuyên sâu về mối liên hệ giữa giáo dục giới tính, phòng chống xâm hại trẻ em và an sinh xã hội. Các chuyên gia phân tích cơ sở khoa học, thực tiễn triển khai và kinh nghiệm quốc tế, qua đó góp phần hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả các chương trình can thiệp trong lĩnh vực này.

lễ ký kết hợp tác song phương giữa Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào tạo  - Ảnh: Nguyễn Loan
Lễ ký kết hợp tác song phương giữa Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào tạo - Ảnh: Nguyễn Loan

Thông qua chuỗi hoạt động, Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào tạo tiếp tục khẳng định vai trò kết nối, thúc đẩy hợp tác giáo dục quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh hội nhập.

Phát biểu tại sự kiện, giáo sư, tiến sĩ Hồ Đức Hùng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và Đào tạo - nhấn mạnh, đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; bảo vệ trẻ em từ sớm, từ xa, đồng thời củng cố niềm tin của phụ huynh đối với ngành giáo dục.

Theo ông, giáo dục giới tính cho trẻ mầm non cần được triển khai một cách khoa học, phù hợp với lứa tuổi, lấy trẻ em làm trung tâm, lấy sự an toàn và phát triển toàn diện của trẻ làm mục tiêu cốt lõi. Các chương trình cần được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu khoa học, gắn với ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, đồng thời tăng cường sử dụng học liệu số, phần mềm hỗ trợ giáo dục và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình - xã hội.

“Chúng ta phải làm sao để nội dung giáo dục giới tính và kỹ năng phòng, chống xâm hại không chỉ dừng lại ở tài liệu hay chuyên đề, mà thực sự đi vào từng lớp học, từng gia đình và đến với từng trẻ” - ông Hồ Đức Hùng nhấn mạnh.

Đánh giá cao chương trình hợp tác này, ông Kikham Phimboungno - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Thể thao, Lào - bày tỏ, sẽ thúc đẩy để hai bên có thể hợp tác, đưa chương trình giáo dục giới tính, phòng chống xâm hại cho trẻ em được triển khai rộng rãi và đạt hiệu quả cao. Hợp tác hướng tới việc trang bị kiến thức, kỹ năng để trẻ có ý thức tự lập và biết bảo vệ bản thân, phòng chống bị lạm dụng, xâm hại.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI