Nhật Bản mạnh tay xử lý giáo viên xâm hại, quay lén học sinh

19/03/2026 - 16:34

PNO - Chính phủ Nhật Bản đang triển khai hàng loạt biện pháp cứng rắn nhằm chấn chỉnh môi trường học đường, sau khi nhiều vụ giáo viên xâm hại và quay lén học sinh bị phát hiện, gây bức xúc dư luận.

Hàng loạt vụ bê bối khiến Nhật Bản siết chặt quản lý giáo viên - Ảnh minh hoạ: istock
Hàng loạt vụ bê bối khiến Nhật Bản siết chặt quản lý giáo viên - Ảnh minh hoạ: istock

Bộ Giáo dục Nhật Bản đã phát động chiến dịch toàn quốc nhằm ngăn chặn hành vi sai phạm trong đội ngũ giáo viên, đặc biệt là các hành vi quay lén và xâm hại tình dục. Động thái này được đưa ra sau khi 7 giáo viên nam bị bắt trong năm ngoái vì quay video nhạy cảm của học sinh và chia sẻ trên mạng xã hội.

Dù luật phòng chống xâm hại trong trường học đã có hiệu lực từ năm 2022, song chính phủ tiếp tục sửa đổi và siết chặt các quy định. Theo đó, giáo viên vi phạm có thể bị sa thải ngay lập tức và đối mặt với truy tố hình sự. Các trường học cũng bắt buộc phải kiểm tra định kỳ nhằm phát hiện thiết bị quay lén trong lớp học, nhà vệ sinh và phòng thay đồ, đồng thời cấm giáo viên sử dụng điện thoại cá nhân để chụp ảnh học sinh.

Theo số liệu mới nhất, trong năm 2024, có 281 giáo viên và nhân viên giáo dục bị xử lý kỷ luật vì các hành vi liên quan đến xâm hại tình dục. Dù con số này giảm so với mức kỷ lục của năm trước, giới chức vẫn đánh giá tình trạng này đáng báo động và cần được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Một số vụ việc điển hình cho thấy tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Tại tỉnh Okayama, một giáo viên 27 tuổi bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện video quay lén học sinh thay đồ trong nhà riêng. Người này thừa nhận có liên quan đến một nhóm giáo viên trên toàn quốc chuyên chia sẻ các video nhạy cảm. Trong khi đó, một cựu giáo viên tại Nagoya bị cáo buộc lập nhóm trực tuyến phát tán nội dung nhạy cảm liên quan đến trẻ em trong suốt nhiều năm.

Các chuyên gia nhận định, mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh có thể bị lợi dụng, trong khi sự phổ biến của điện thoại thông minh và thiết bị quay lén cỡ nhỏ khiến hành vi sai phạm ngày càng dễ thực hiện và khó phát hiện.

Để đối phó, chính phủ Nhật Bản đã xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về các giáo viên bị tước giấy phép hành nghề do vi phạm, cho phép các trường học kiểm tra lý lịch trong quá trình tuyển dụng.

Dù vậy, giới chuyên gia cảnh báo các biện pháp hiện tại vẫn chưa đủ để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ. Việc phát hiện sớm hành vi lệch chuẩn vẫn là thách thức lớn, đòi hỏi tăng cường giám sát, đào tạo và nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống giáo dục.

Giới chức nhấn mạnh, bảo vệ học sinh phải là ưu tiên hàng đầu, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt quản lý để đảm bảo môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Gia Vũ (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI