Ông Trump nói Iran 'cần nghiêm túc' trong các cuộc đàm phán

26/03/2026 - 19:38

PNO - Ngày 26/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran "cần nghiêm túc” tham gia các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông, trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ–Israel và Iran đã kéo dài gần bốn tuần và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ông Trump cho biết các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh đang diễn ra với Iran
Ông Trump cho biết các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh đang diễn ra với Iran - Ảnh: F.24

Giao tranh leo thang trên nhiều mặt trận

Phát biểu trên mạng xã hội, ông Trump nhấn mạnh Tehran nên hành động “trước khi quá muộn”, đồng thời cho rằng Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng về mặt quân sự. Cảnh báo được đưa ra sau khi phía Iran công khai bác bỏ các đề xuất hòa bình từ Washington.

Trong khi đó, hy vọng về một tiến trình ngoại giao vẫn le lói khi Pakistan xác nhận đang đóng vai trò trung gian, chuyển tiếp thông điệp giữa Mỹ và Iran. Theo ông, Tehran hiện đang cân nhắc một kế hoạch 15 điểm do Mỹ đề xuất, với sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và các nước vùng Vịnh.

Tuy nhiên, phía Iran vẫn tỏ ra cứng rắn. Ngoại trưởng Abbas Araghchi phủ nhận việc có đàm phán trực tiếp với chính quyền Trump, dù thừa nhận các thông điệp đã được trao đổi thông qua các quốc gia “thân thiện”. Ông khẳng định chính sách hiện tại của Tehran là “tiếp tục kháng chiến”.

Cùng ngày, Israel tuyên bố đã tiêu diệt chỉ huy hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, Alireza Tangsiri, người bị cáo buộc chịu trách nhiệm kiểm soát Eo biển Hormuz.

Các cuộc không kích của Israel được báo cáo diễn ra tại nhiều thành phố lớn của Iran như Isfahan, Shiraz, Tabriz và Bandar Abbas, thậm chí lan tới khu vực phía đông gần biên giới Afghanistan. Đáp trả, Iran tiếp tục phóng tên lửa vào Israel, khiến một số người bị thương nhẹ.

Xung đột cũng lan rộng sang khu vực vùng Vịnh. Các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái đã ảnh hưởng đến Abu Dhabi, Ả Rập Xê Út và Kuwait. Iran tuyên bố nhắm vào những quốc gia mà họ cho là hỗ trợ các chiến dịch quân sự của Mỹ.

Tác động kinh tế toàn cầu

Căng thẳng leo thang đang gây sức ép lớn lên kinh tế thế giới. Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới, Ngozi Okonjo-Iweala, cảnh báo hệ thống thương mại toàn cầu đang trải qua “sự gián đoạn nghiêm trọng nhất trong 80 năm”.

Giá dầu biến động mạnh trong những ngày qua, phản ánh tâm lý bất ổn của thị trường trước các tín hiệu trái chiều từ chiến trường và đàm phán ngoại giao.

Tại Lebanon, lực lượng Hezbollah – đồng minh của Iran – tiếp tục phóng tên lửa vào Israel để đáp trả vụ ám sát lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trước đó.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội nước này đã thiết lập một “khu vực an ninh thực tế” ở miền nam Lebanon. Tuy nhiên, giao tranh vẫn tiếp diễn dữ dội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong khi đó, lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem tuyên bố mọi cuộc đàm phán với Israel vào thời điểm này sẽ bị coi là “đầu hàng”, cho thấy lập trường cứng rắn của các bên liên quan.

Thảo Nguyễn (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI