Đông Nam Á mắc kẹt giữa nắng nóng và bài toán tiết kiệm điện

04/05/2026 - 21:59

PNO - Nhiều quốc gia Đông Nam Á đang đối mặt với đợt nắng nóng kỷ lục, gây rủi ro sức khỏe nghiêm trọng và tạo áp lực lớn lên việc cân bằng năng lượng quốc gia.

Chỉ số nhiệt độ cảm nhận tối đa tại Bangkok đã vượt quá 52 độ C vào ngày 4/5 và rơi vào mức “nguy hiểm cực độ” - Ảnh: EPA
Chỉ số nhiệt độ cảm nhận tối đa tại Bangkok đã vượt quá 52 độ C vào ngày 4/5 và rơi vào mức “nguy hiểm cực độ” - Ảnh: EPA

Báo động đỏ về sức khỏe từ mức nhiệt cực đoan

Tại Bangkok, chỉ số nhiệt độ (heat index) đã vượt ngưỡng 52oC trong ngày 4/5, chạm mức "nguy hiểm cực độ". Chính quyền thủ đô Thái Lan phải liên tục phát đi thông báo khẩn, yêu cầu người dân hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời để tránh nguy cơ sốc nhiệt.

Tình hình tại Malaysia cũng căng thẳng không kém khi quốc gia ghi nhận hàng chục ca bệnh và 2 trường hợp tử vong do nhiệt kể từ đầu năm 2026. Các rủi ro này chủ yếu đến từ việc vận động cường độ cao dưới nắng nóng hoặc bị kẹt trong không gian kín như xe hơi.

Trước thực trạng này, các chuyên gia y tế đặc biệt lưu ý sự an toàn cho những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất bao gồm trẻ em dưới 5 tuổi, người già trên 60 tuổi, phụ nữ đang mang thai, người có bệnh lý nền, người béo phì hoặc những người thường xuyên sử dụng rượu bia.

Cụ thể, Bộ Y tế Malaysia kêu gọi người dân cảnh giác và thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong thời tiết nắng nóng, chẳng hạn như hạn chế hoạt động thể chất gắng sức và tiếp xúc lâu với ánh nắng.

Bộ này cho biết: “Nếu phải làm việc trong điều kiện nóng bức, hãy tăng thời gian nghỉ ngơi ở những nơi có bóng râm để làm mát cơ thể. Người dân cũng được khuyên nên uống nhiều nước lọc, ngay cả khi không cảm thấy khát, để đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp đủ nước”.

Bên cạnh đó, những người lao động ngoài trời và khách du lịch cũng cần tự theo dõi các dấu hiệu bất thường của cơ thể như mệt mỏi, chóng mặt, nổi mẩn đỏ, sưng tấy, chuột rút hoặc nghiêm trọng hơn là mất ý thức để kịp thời tìm kiếm sự hỗ trợ y tế.

Thách thức từ bài toán tiết kiệm năng lượng

Trước viễn cảnh về hiện tượng "siêu El Niño" khiến không khí trở nên oi bức và ẩm ướt hơn trong những tháng tới, các chính phủ Đông Nam Á đang phải đau đầu tìm cách giảm tải cho hệ thống điện.

Theo tính toán, việc tăng nhiệt độ điều hòa thêm 1 oC được cho là có thể giúp tiết kiệm khoảng 6% điện năng, nhưng điều này lại vô tình tạo ra áp lực cho môi trường làm việc của nhân viên văn phòng.

Để thích nghi, các quốc gia đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt. Tại Singapore và Philippines, các cơ quan công quyền được yêu cầu cài đặt nhiệt độ điều hòa ở mức từ 24 đến 25 oC.

Trong khi đó, chính quyền Thái Lan khuyến khích nhân viên mặc trang phục thoải mái, giản dị hơn tại công sở và đẩy mức nhiệt điều hòa lên 26-27 oC.

Malaysia thậm chí còn áp dụng chế độ làm việc từ xa cho một bộ phận công chức, kết hợp với sáng kiến nới lỏng quy định về đồng phục để giúp người lao động hạ nhiệt.

Những nỗ lực này cho thấy nỗ lực của các nước trong việc cân bằng giữa mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo an ninh năng lượng trong thời điểm khí hậu khắc nghiệt.

Linh La (theo The Nation, Straits Times, The Independent, The Star)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI