Lăng Cô dựng pa nô cảnh báo du khách tránh mua phải 'mực ma'

10/05/2026 - 19:46

PNO - UBND xã sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý vi phạm nếu trình trạng bán "mực ma" lừa dối khách hàng để đảm bảo môi trường du lịch.

Chiều 10/5, lãnh đạo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) cho biết, qua theo dõi từ mạng xã hội, chính quyền địa phương đã nắm bắt thông tin về tình trạng buôn bán “mực ma”. UBND xã sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý vi phạm nếu có để đảm bảo môi trường du lịch.

Trước đó, theo phản ánh của một du khách trên mạng xã hội, khi đến một quán ven biển ở Lăng Cô ăn trưa, nghe người bán mực kể khổ về hoàn cảnh khó khăn, du khách này đã mua giúp 2,4kg mực của 2 người bán hàng rong với giá 1 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, sau khi người bán mực rời đi, nhân viên quán ăn cho biết đó là “mực ma”. “Mình có kêu nướng giúp 1 con ăn thử, kết quả là cứng, hôi và không có vị mực, phải vứt đi”- nữ du khách phản ánh qua bài viết trên mạng xã hội.

Trước phản ánh của du khách mua nhầm mực ma không ăn được, UBND xã Chân Mây- Lăng Cô chính quyền địa phương đã thiết kế pa nô tuyên truyền, thông tin cảnh báo đến du khách
Trước phản ánh của du khách mua nhầm mực ma không ăn được, chính quyền địa phương đã thiết kế pa nô tuyên truyền, thông tin cảnh báo đến du khách

Lãnh đạo UBND xã cùng Công an xã và các kênh tiếp nhận phản ánh về môi trường du lịch cho biết chưa ghi nhận phản ánh trực tiếp từ du khách. Tuy nhiên, qua theo dõi thông tin trên mạng xã hội và tình hình thực tế tại địa phương, UBND xã sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh và xử lý các vấn đề ảnh hưởng đến môi trường du lịch ở Lăng Cô cũng như quyền lợi du khách.

Trước thông tin có tình trạng bán hải sản khô không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, lợi dụng lòng tin của du khách, chính quyền địa phương đã thiết kế pa nô tuyên truyền, thông tin cảnh báo đến du khách. Đặc biệt, sau khi thông tin “bóc phốt mực ma” xuất hiện, địa phương cũng thiết kế pa nô tuyên truyền trả lời ý kiến cộng đồng xoay quanh vấn đề “mực ma”.

Lãnh đạo xã Chân Mây - Lăng Cô khuyến cáo du khách nên lựa chọn các cơ sở kinh doanh uy tín. Đồng thời, địa phương tăng cường kiểm tra nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hình ảnh du lịch địa phương.

Chính quyền khẳng định không cấm hoạt động buôn bán hợp pháp, song yêu cầu các cơ sở kinh doanh phải bảo đảm nguồn gốc hàng hóa rõ ràng, chất lượng sản phẩm, niêm yết đúng giá, cung cấp thông tin trung thực và không chèo kéo gây phản cảm. Địa phương cũng cho biết sẽ phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, với quan điểm không bao che hay tiếp tay cho sai phạm.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI