Mỹ - Iran thống nhất định hình khung đàm phán

25/05/2026 - 16:08

PNO - Dù Mỹ và Iran đã đạt được khung thỏa thuận chấm dứt xung đột, hai bên thừa nhận việc ký kết chính thức chưa thể diễn ra ngay.

Các tàu thuyền trên eo biển Hormuz vào ngày 22/5/2026 - Ảnh: Majid Asgaripour/West Asia News Agency
Các tàu thuyền trên eo biển Hormuz vào ngày 22/5/2026 - Ảnh: Majid Asgaripour/West Asia News Agency

Trả lời với báo chí ngày 24/5 giữa chuyến làm việc tại Ấn Độ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang có một đề xuất khá vững chắc trên bàn đàm phán liên quan đến việc mở cửa eo biển Hormuz.

Ông Rubio cũng cảnh báo nếu các cuộc đàm phán thất bại, Mỹ sẽ buộc phải đối phó với Iran theo một cách khác. Phía Washington cho rằng Iran đã đồng ý về mặt nguyên tắc đối với việc tiêu hủy uranium làm giàu ở cấp độ cao và mở cửa lại eo biển Hormuz, để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân.

Dù kỳ vọng sớm có kết quả, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn nhấn mạnh quá trình này cần thời gian để đạt được thỏa thuận chuẩn xác nhất, đồng thời tuyên bố lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ cho đến khi văn kiện được chứng nhận và ký kết.

Về phía Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei xác nhận hai bên đã đạt được kết luận đối với phần lớn các chủ đề thảo luận, song điều này không đồng nghĩa với việc một thỏa thuận sẽ được ký kết ngay lập tức.

Nếu bản ghi nhớ được hoàn tất, các chi tiết khác bao gồm cả vấn đề hạt nhân sẽ tiếp tục được đàm phán trong khoảng thời gian 60 ngày.

Trọng tâm của Iran ở giai đoạn hiện tại là chấm dứt chiến tranh và ưu tiên bảo vệ lợi ích quốc gia. Tehran khẳng định họ có phong cách ngoại giao độc lập, sẵn sàng đáp trả các mối đe dọa bằng cách riêng mà không sao chép phương pháp của đối phương.

Đối với eo biển Hormuz, Iran nhấn mạnh quyền quản lý tuyến đường thủy này thuộc về các quốc gia ven biển. Tehran sẽ không thu phí qua lại nhưng các dịch vụ cung cấp tại đây sẽ phải được trả giá tương xứng.

Dù hai bên đang nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ đầu tháng Tư, tiến trình đàm phán vẫn đối mặt với nhiều trở ngại. Iran bày tỏ lo ngại Israel có thể tìm cách phá hoại tiến trình thảo luận, đồng thời nhấn mạnh không có bất kỳ điều kiện nào đảm bảo Washington sẽ tôn trọng các cam kết sau cùng.

Căng thẳng ngoại giao cũng phần nào hiện diện khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phải bỏ lỡ cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc tại New York do các vấn đề liên quan đến thị thực Mỹ.

Giới chuyên gia nhận định rằng với những luồng thông tin trái chiều và các cuộc tranh luận chưa dứt, một thỏa thuận lâu dài nhằm khép lại hoàn toàn cuộc xung đột Mỹ - Iran vẫn còn là mục tiêu khá xa vời.

Linh La (theo Al Jazeera, CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI