Bỏ đề xuất ngân hàng phải gửi thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế

25/05/2026 - 12:18

PNO - Bộ Tài chính vừa chính thức rút lại đề xuất yêu cầu các ngân hàng, ví điện tử phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế.

Trong dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế mới nhất đang được Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đã chính thức bỏ quy định buộc các ngân hàng, ví điện tử, tổ chức trung gian thanh toán phải cung cấp thông tin tài khoản của khách hàng cho cơ quan thuế.

Trước đó, đề xuất này từng gây xôn xao dư luận khi yêu cầu các ngân hàng phải chủ động báo cáo thông tin và phối hợp "vạch trần" các giao dịch bất thường có dấu hiệu trốn thuế.

Bộ Tài chính rút đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế.
Bộ Tài chính rút đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc bắt các ngân hàng "phơi bày" thông tin tài khoản sẽ vi phạm nghiêm trọng quy định về bảo mật thông tin khách hàng. Hiện tại, ngân hàng chỉ được cung cấp dữ liệu khi khách hàng đồng ý hoặc có yêu cầu đích danh bằng văn bản từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ điều tra, thanh tra (theo quy định từ trước đến nay).

Hơn nữa, hệ thống ngân hàng đang xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày. Việc bắt các ngân hàng phải tự dò tìm, chỉ mặt điểm tên xem giao dịch nào liên quan đến các nhà cung cấp nước ngoài chưa nộp thuế là điều hoàn toàn bất khả thi.

Sẽ khai tử doanh nghiệp nợ thuế quá 3 năm

Một điểm mới rất đáng chú ý trong dự thảo lần này là cơ quan thuế sẽ thẳng tay xóa sổ (đóng mã số thuế) những doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc 2 trường hợp sau:

Thứ nhất là doanh nghiệp đã bị cơ quan thuế thông báo "không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký" quá 3 năm, nhưng không đoái hoài gì đến việc xin khôi phục lại hoặc làm thủ tục giải thể.

Thứ hai là doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế. Cơ quan thuế đã dùng mọi biện pháp mạnh suốt 3 năm liên tiếp nhưng vẫn không thể thu hồi được một đồng tiền thuế nào.

Đi kiểm tra thuế: Ưu tiên làm trực tuyến, không gây phiền hà

Để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp yên tâm làm ăn, dự thảo Nghị định quy định rõ hoạt động kiểm tra thuế phải dựa trên nguyên tắc "hiện đại hóa" và không gây phiền hà.

Cơ quan thuế sẽ ứng dụng công nghệ, ưu tiên kiểm tra trực tuyến dựa trên dữ liệu điện tử, hạn chế tối đa việc đến tận trụ sở doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh bình thường. Việc kiểm tra không được trùng lặp về nội dung, thời gian giữa cơ quan thuế, thanh tra và Kiểm toán Nhà nước.

Riêng đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết (các công ty con, công ty trong cùng tập đoàn), cơ quan thuế sẽ kiểm tra rất kỹ dựa trên bản chất kinh tế thực tế. Sẽ không công nhận các chiêu trò "thổi giá" hoặc hạ giá bất thường giữa các công ty thành viên nhằm mục đích trốn thuế.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI