Mẹ đảm hướng dẫn làm đất nặn an toàn, có mùi thơm, màu tươi tắn cho bé từ bột mì

14/11/2016 - 06:30

PNO - Bột nặn Play- Doh là đồ chơi dùng thay thế đất nặn phổ biến dành cho trẻ em tại các nước phát triển và được các mẹ ưa chuộng bởi các thành phần tạo ra nó rất an toàn cho trẻ nhỏ.

Trước tình trạng đồ chơi Trung Quốc độc hại trà trộn vào thị trường Việt Nam, trẻ nhỏ sử dụng có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cao, nhiều bà mẹ đã lựa chọn bột nặn Play-Doh làm đồ chơi “ưa thích” cho con mình.

Play-Doh là loại bột nặn an toàn làm từ bột mì, cream of tartar, muối, bột năng, vani để tạo mùi thơm, dầu ăn. Tất cả trộn đều và nấu chín, sẽ tạo ra loại bột nặn mềm, mịn, thơm và không dính tay, ngay khi bột còn ấm, pha màu tùy thích.

Hiện nay Play- Doh không xa lạ gì với trẻ em ở Mỹ, Nhật và một số nước khác, không chỉ vì tính năng vượt trội của nó mà hơn hết là độ an toàn.

Me dam huong dan lam dat nan an toan, co mui thom, mau tuoi tan cho be tu bot mi
Từ những nguyên liệu an toàn làm nên bột nặn đồ chơi cho bé

Ưu điểm của Play- Doh là bột thơm mùi bánh chứ không khét như đất sét toàn mùi xăng, bột mềm dẻo chứ không cứng như đất sét, dễ tạo hình, và khi tạo hình không bị rời ra như đất sét. Sau khi chơi xong, bé không cần rửa tay cũng vẫn sạch, không bị bê bết vào móng tay như đất sét. Và cũng không bị rít, vì đất sét không thấm nước nên rửa rất khó sạch, dù xà phòng cũng không ngấm, vẫn còn trên tay, bé bôi vào quần áo cũng bẩn và độc hại khi ăn uống sau đó.

Còn với bột nặn Play- Doh, các bé chỉ cần rửa qua với nước là được, vì nó chỉ như bánh, lại rất thơm, có bé chơi xong không muốn rửa tay vì mùi bột rất thơm. Màu pha ra tươi tắn và rất sạch, không bết màu vào tay, không xỉn như màu đất sét nên sản phẩm làm ra trông rất bắt mắt. Play-Doh thích hợp cho mọi lứa tuổi.

Me dam huong dan lam dat nan an toan, co mui thom, mau tuoi tan cho be tu bot mi
Những viên nặn đồ chơi được làm từ bột mỳ pha màu

Chị Trần Nguyện Hoằng Uyên (SN 1988) ở Bình Dương chia sẻ: “Từ lúc bé nhà mình được 2,5 tuổi là mình bắt đầu làm bột nặn cho bé chơi. Đến khi bột có dấu hiệu hư thì mình lại làm một mẻ khác cho bé chơi tiếp. Vì làm cái này cũng đơn giản mà giá lại rẻ và quan trọng nhất là rất an toàn cho trẻ”.

Me dam huong dan lam dat nan an toan, co mui thom, mau tuoi tan cho be tu bot mi
Chị Hoằng Uyên thường xuyên làm bột nặn đồ chơi cho con

Vì muốn con có đồ chơi vừa đẹp vừa an toàn, chị Hoàng Uyên đã tự làm bột nặn đồ chơi cho con và thành công với công thức dưới đây:

Nguyên liệu:

1/2 cup muối ăn

1 + 1/2 cup bột mì

1 cup nước

2 tbsp cream of tartar (nếu không có thay bằng giấm hoặc bỏ qua cũng được)

1 tbsp bột bắp

1 tbsp dầu ăn

gel màu thực phẩm

Cách làm :

- Trộn đều bột mì, bột bắp, tartar rây qua để được hỗn hợp mịn.

- Khuấy đều nước, muối và dầu ăn, quấy đến khi tan hết muối.

- Trộn hỗn hợp khô và nước lại với nhau dùng tay nhào, trộn đều đến khi được một khối bột mịn (lúc này bột đặc nhưng hơi chảy).

- Bắc chảo chống dính lên bếp để lửa vừa, cho bột vào đảo liên tục cho đến khi bột chín (bột chín là sẽ chuyển từ màu trắng đục sang màu ngà ngà và hơi trong một tí, sờ vào không dính tay).

- Lấy bột ra âu tiếp tục nhào bằng tay cho bột mịn, mượt.

- Chia khối bột thành những viên nhỏ và dùng đầu tăm nhúng màu để trộn màu vào từng viên bột. Thành phẩm nặn gần chuẩn như PlayDoh mua sẵn.

Bảo quản:

Khi bé chơi xong, các mẹ bỏ vào túi nylong thực phẩm bọc kín lại nếu để ngoài ở nhiệt độ phòng thì có thể để được khoảng 1-2 tháng.

Nếu có thể thì tốt nhất nên để trong ngăn mát tủ lạnh thì có thể để được tới 4 tháng, mỗi lần bé chơi có thể lấy ra nhồi lại hoặc quay lại trong lò vi sóng đều được

Một vài lưu ý :

Phải nấu bột đủ chín để có thể bảo quản được lâu và không bị dính tay. Nhồi bột kỹ để được khối bột mịn và chuẩn như đất nặn.

* Cách quy đổi thành gram của những nguyên liệu trong công thức

1 cup = 240ml

1 cup bột mì = 125gr

1/2 cup muối = 112 gr

tbsp = muỗng canh = 15ml, các mẹ có thể đong băng muỗng canh nếu không có tbsp chuyên dùng.

Những sản phẩm được tạo thành từ bột nặn đồ chơi PlayDoh handmade:

Me dam huong dan lam dat nan an toan, co mui thom, mau tuoi tan cho be tu bot mi
Me dam huong dan lam dat nan an toan, co mui thom, mau tuoi tan cho be tu bot mi
Me dam huong dan lam dat nan an toan, co mui thom, mau tuoi tan cho be tu bot mi
Các bé có thể thỏa sức sáng tạo các hình thù bằng bột nặn handmade
Me dam huong dan lam dat nan an toan, co mui thom, mau tuoi tan cho be tu bot mi
Không chỉ an toàn, mà chúng còn rất bắt mắt
Me dam huong dan lam dat nan an toan, co mui thom, mau tuoi tan cho be tu bot mi

Nhật Hạ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI