Úc phản ứng khẩn sau khi ghi nhận ca nhiễm cúm gia cầm H5N1 đầu tiên

20/06/2026 - 14:56

PNO - Việc Úc ghi nhận ca nhiễm cúm gia cầm H5N1 đầu tiên từ một loài chim di cư đang khiến chính phủ và các chuyên gia vô cùng lo ngại.

Cá thể chim mắc bệnh được xác định là loài chim biển skua nâu - Ảnh: Getty Images/DeAgostini)
Cá thể chim mắc bệnh được xác định là loài chim biển skua nâu - Ảnh: Getty Images/DeAgostini

Thành trì cuối cùng chính thức sụp đổ

Lục địa Úc - nơi từng là pháo đài duy nhất trên thế giới an toàn trước làn sóng dịch cúm gia cầm độc lực cao H5N1 - đã chính thức bị vi-rút này xâm nhập.

Bộ trưởng Nông nghiệp Úc Julie Collins vừa xác nhận một con chim skua nâu (một loài chim biển di cư) được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức tại Vườn quốc gia Cape Le Grand thuộc bang Tây Úc đã chết, và có kết quả xét nghiệm dương tính với H5N1.

Một trường hợp nghi nhiễm khác thuộc loài hải âu khổng lồ xuất hiện trong cùng khu vực cũng đang được khẩn trương xét nghiệm làm rõ.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese thừa nhận đây là thông tin rất đáng lo ngại. Chủng vi-rút chết chóc vốn càn quét khắp nhiều châu lục trên thế giới, cướp đi sinh mạng của hàng triệu loài chim và động vật có vú trên toàn cầu, nay đã theo chân các loài chim di cư tràn vào nước Úc.

Lời cảnh báo đỏ cho hệ sinh thái độc nhất

Sự xuất hiện của H5N1 tại Úc dấy lên hồi chuông cảnh báo nguy cấp đối với giới bảo tồn. Chuyên gia thú y động vật hoang dã Wayne Boardman từ Đại học Adelaide cảnh báo vi-rút này có thể tàn phá nghiêm trọng các loài động vật hoang dã bản địa của Úc.

Dịch bệnh đặc biệt đe dọa trực tiếp đến các loài chim biển đang nguy cấp, chim săn mồi ven biển và loài sư tử biển Úc độc nhất vô nhị vốn đang có số lượng quần thể vô cùng bấp bênh.

Trước tình hình này, chính phủ Úc lập tức kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp trên quy mô quốc gia nhằm xác định mức độ lây lan của dịch bệnh trong tự nhiên.

Dù hiện tại chưa có bằng chứng về việc vi-rút xâm nhập vào các trang trại gia cầm hay gây tử vong hàng loạt, giới chức Úc vẫn siết chặt an toàn sinh học.

Nước này trước đó đã chi 113 triệu đô la Úc để chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất thông qua việc thử nghiệm, thắt chặt kiểm soát tại các trang trại, tiêm phòng cho các loài dễ bị tổn thương và diễn tập phòng dịch để sẵn sàng kiểm soát, hạn chế tối đa sự lây lan của siêu vi-rút này.

Linh La (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI