Bolivia ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc sau 50 ngày bị phong tỏa

20/06/2026 - 14:56

PNO - Trước làn sóng phong tỏa kéo dài gây tê liệt nền kinh tế, Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc nhằm tái lập trật tự.

Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz - Ảnh: Phủ Tổng thống
Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz - Ảnh: Phủ Tổng thống

Tổng thống Bolivia chính thức đưa ra quyết định này sau hơn 6 tuần nỗ lực đối thoại bất thành. Làn sóng biểu tình và phong tỏa rầm rộ tại khoảng 50 tuyến đường huyết mạch do các hiệp hội nông dân, công nhân, thợ mỏ và giáo viên tiến hành đã đẩy quốc gia Nam Mỹ này vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong 4 thập kỷ.

Tại thủ đô La Paz và thành phố El Alto, cuộc sống người dân đảo lộn hoàn toàn khi giá thực phẩm tăng gấp đôi, nguồn ô xy y tế tại các bệnh viện cạn kiệt, và hàng dài tài xế phải ngủ nhiều đêm trong xe để chờ đổ xăng.

Sắc lệnh khẩn cấp mới ban hành cho phép Tổng thống Paz kích hoạt các công cụ hiến pháp mạnh mẽ hơn, bao gồm việc triển khai lực lượng quân đội để giải tỏa các rào chắn và bảo vệ dòng lưu thông của các nhu yếu phẩm.

Ông Paz khẳng định đây không phải là biện pháp bóp nghẹt quyền tự do, mà là để giải phóng người dân và bảo vệ nền dân chủ trước những hành vi bạo lực gây bất ổn đất nước.

Theo quy định, sắc lệnh có hiệu lực ngay lập tức, nhưng tổng thống phải thông báo cho Quốc hội trong vòng 24 giờ để cơ quan này xem xét, phê duyệt hoặc từ chối trong tối đa 72 giờ.

Nguồn cơn bùng phát căng thẳng bắt đầu khi chính phủ đột ngột cắt giảm trợ cấp nhiên liệu lâu năm để thu hẹp thâm hụt ngân sách, vô tình đẩy đất nước vào tình trạng khan hiếm đồng USD nghiêm trọng.

Dù chính quyền vừa đạt được thỏa thuận xoa dịu với Tổng liên đoàn Lao động Bolivia, nhưng các nhóm nông dân nông thôn ở vùng Cochabamba và các khu vực lân cận vẫn kiên quyết bám trụ.

Những người biểu tình đưa ra yêu sách gay gắt đòi chính phủ phải thực hiện tăng lương, chấm dứt nạn khan hiếm ngoại tệ lẫn nhiên liệu, đồng thời yêu cầu Tổng thống Paz từ chức.

Cuộc khủng hoảng càng thêm phức tạp trước những cáo buộc chính trị từ chính phủ khi cho rằng phe biểu tình là các phần tử phá hoại có liên can đến cựu Tổng thống cánh tả Evo Morales.

Tuy nhiên, những người phụ nữ bản địa mặc váy pollera truyền thống kiên cường bám trụ tại các lán trại vùng cao khẳng định họ xuống đường vì sinh kế, vì cuộc chiến chống lại các chính sách mới gây khốn khó cho gia đình chứ không vì mục đích chính trị phe phái.

Hiện tại, bầu không khí tại quốc gia 11 triệu dân này vẫn vô cùng ngột ngạt khi làn sóng phản kháng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Linh La (theo India Express, Straits Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI