Kỳ nghỉ hậu sản của ông bố 'ba đầu sáu tay'

07/08/2017 - 12:35

PNO - Khái niệm kỳ nghỉ thai sản của bố ngày càng được biết đến rộng rãi với những hình ảnh người bố “ba đầu sáu tay” cố gắng chu toàn nhiệm vụ trông con và sẵn sàng đảm đương việc nội trợ.

Ky nghi hau san cua ong bo 'ba dau sau tay'
 
Ky nghi hau san cua ong bo 'ba dau sau tay'
 
Ky nghi hau san cua ong bo 'ba dau sau tay'
 

Lần đầu làm bố, nhiếp ảnh gia người Thụy Điển Johan Bavman (35 tuổi) có vô vàn cảm xúc nhưng anh chẳng thể viết thành lời. Thế là anh bắt tay thực hiện bộ ảnh Những ông bố Thụy Điển, bắt trọn vẹn những khoảnh khắc bố đảm vừa trông con, vừa quán xuyến thuần thục việc nhà như là cách anh kể chuyện làm bố của chính mình và những ông bố khác.

Ky nghi hau san cua ong bo 'ba dau sau tay'
Chân dung người bố qua góc ảnh của Johan Bavman

Thụy Điển có quy định bố và mẹ được nghỉ hậu sản tổng cộng 480 ngày. Cả hai có thể cùng nghỉ hoặc một trong hai người nghỉ chăm con. Người bố phải tham gia ít nhất 60 ngày. Với Johan Bavman và những ông bố xuất hiện trong bộ ảnh của anh, khoảnh khắc được ở bên con năm tháng đầu đời đã cho họ những cảm xúc thiêng liêng không gì sánh được. Johan Bavman chia sẻ: “Bố rất ấm áp, bố tình cảm và bố chỉn chu không kém mẹ một khi bố ở bên cạnh, kết nối với con”. 

Anh Thông
 (Theo Buzz Feed)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI