Tôi có ích kỷ khi bớt lại tiền chu cấp cho con?

25/06/2026 - 07:00

PNO - Khi tiền bạc có phần eo hẹp, em hãy bù đắp cho con bằng thời gian và sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em kết hôn được 7 năm và có một con gái. Tuy nhiên, vì nhiều bất đồng không thể cứu vãn, tụi em căng thẳng rồi nguội lạnh suốt 3 năm qua. Em đã dọn ra ngoài sống riêng được 2 năm.

Trước đây, khi còn ở chung với gia đình vợ và công việc có thu nhập ổn định, mỗi tháng em đều đặn đưa vợ 15 triệu đồng để chăm lo cho con và gia đình. Hiện tại, khi phải tự bươn chải cuộc sống riêng, gánh nặng chi phí tăng lên, em đã giảm số tiền gửi về xuống còn 10 triệu đồng.

Từ trước đến nay, em luôn mặc định tiền lương của mình là để lo cho con và phụ giúp gia đình. Thế nhưng gần đây, qua tìm hiểu và tham khảo ý kiến của nhiều người, em thấy chi phí cơ bản để nuôi một đứa trẻ chỉ khoảng 8 triệu đồng. Vì vậy, em đang muốn đề nghị với vợ cho phép mình giảm mức chu cấp xuống còn 8 triệu đồng.

Lý do lớn nhất là em muốn chi tiêu cá nhân được thoải mái hơn. Em cần một khoản kinh phí để học thêm kỹ năng mới, nâng cấp bản thân và một phần nhỏ tích lũy cho tương lai. Em rất băn khoăn, không biết quyết định giảm tiền như vậy có phải là một sự ích kỷ đối với con. Rất mong nhận được lời khuyên từ chị.

Linh Lê

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Linh Lê thân mến,

Hạnh Dung cảm nhận được em là một người cha có trách nhiệm, luôn ý thức nghĩa vụ của mình với con cái ngay cả khi hôn nhân đã không còn trọn vẹn. Việc em phải dọn ra ngoài sống riêng 2 năm qua, vừa tự lo cho cuộc sống mới, vừa duy trì việc gửi tiền về nuôi con là một nỗ lực rất đáng ghi nhận.

Băn khoăn của em về việc giảm tiền chu cấp từ 10 triệu đồng xuống 8 triệu đồng để đầu tư cho bản thân, Hạnh Dung xin được trả lời rằng chi phí nuôi con không có mức giá trần, em ạ. Em tham khảo mọi người thấy 8 triệu đồng là đủ, điều đó đúng với nhu cầu cơ bản (ăn, học trường công, sinh hoạt phí). Nhưng nhu cầu của một đứa trẻ lớn lên mỗi ngày mỗi khác: học phí tăng theo cấp học, tiền học thêm, năng khiếu, chi phí y tế lúc ốm đau, các hoạt động trải nghiệm...

Em cần hiểu rằng, khi em ở riêng, người vợ đang gánh vác phần công sức - thứ không thể quy ra tiền, như đưa đón, chăm sóc khi con ốm, dạy con học, áp lực tinh thần... Do đó, nếu người cha có điều kiện bù đắp nhiều hơn về mặt kinh tế, đó là sự san sẻ hoàn toàn công bằng.

Em hỏi Hạnh Dung rằng em có ích kỷ không, câu trả lời là không, nếu xét trên góc độ em muốn dành số tiền đó để nâng cấp bản thân. Một người cha có năng lực tốt hơn, thu nhập cao hơn và tương lai vững vàng hơn chính là chỗ dựa lâu dài và tốt nhất cho đứa trẻ.

Em đầu tư học tập để đổi lại sự phát triển sự nghiệp sau này, từ đó có thể lo cho con tốt hơn trong dài hạn. Đó là một bài toán đầu tư hợp lý. Ích kỷ là khi em bớt tiền của con để sa đà vào những thú vui vô bổ.

Để quyết định ấy không biến thành ngòi nổ cho những mâu thuẫn mới, em nên cân nhắc các bước sau:

Thay vì thông báo với vợ từ tháng này tôi chỉ đưa 8 triệu đồng, hãy ngồi lại trò chuyện thẳng thắn với cô ấy. Hãy chia sẻ thành thật về khó khăn tài chính hiện tại của em và kế hoạch học tập để cô ấy thông cảm.

Em có thể đưa 8 triệu đồng cố định mỗi tháng nhưng cam kết với vợ rằng: "Nếu con có chi phí phát sinh lớn như đóng học phí đầu năm, bảo hiểm hay ốm đau, anh sẽ cùng gánh vác thêm với em". Điều đó giúp người mẹ yên tâm rằng em không bỏ mặc con. Khi tiền bạc có phần eo hẹp, em hãy bù đắp cho con bằng thời gian và sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.

Nâng cấp bản thân là điều rất tốt nhưng hãy thực hiện nó một cách khéo léo để con không cảm thấy bị bớt xén tình yêu thương và người phụ nữ đang nuôi con cũng không cảm thấy bị quá tải, em nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI