Hơn 600 nhân viên y tế bị cách ly, bệnh viện ở Úc “báo động đỏ”

06/07/2021 - 08:36

PNO - Hơn 600 nhân viên y tế tại hai bệnh viện lớn nhất ở Sydney, Úc đã phải cách ly sau khi tiếp xúc với một thực tập sinh mắc COVID-19.

Hơn 500 nhân viên y tế tại bệnh viện Royal North Shore và hơn 120 nhân viên y tế tại bệnh viện Fairfield đang bị cách ly sau khi được xác định có liên quan ca mắc COVID-19, là y tá thực tập (24 tuổi), làm việc tại hai nơi này từ ngày 24-28/6.

Lệnh cách ly đã khiến cả hai bệnh viện thiếu nhân viên nghiêm trọng.

Hơn 600 nhân viên y tế tại hai bệnh viện lớn nhất ở Sydney phải cách ly vì tiếp xúc ca mắc COVID-19.
Hơn 600 nhân viên y tế tại hai bệnh viện lớn nhất ở Sydney phải cách ly vì tiếp xúc ca mắc COVID-19

Nhà chức trách đang tìm cách đưa các y, bác sĩ từ bệnh viện khác ở Sydney đến bệnh viện Royal North Shor. Các khoa bị ảnh hưởng nghiêm trọng bao gồm khoa mạch thận, thần kinh, tim mạch, khoa nội tổng quát và khoa ngoại.

Brett Holmes, Tổng thư ký Hiệp hội y tá và hộ sinh New South Wales, cho biết lệnh cách ly đã đặt gánh nặng lớn lên hệ thống y tế vốn đã căng thẳng của bang. 

Hiện, bệnh viện Royal North Shore và Fairfield đang bị đặt trong tình trạng “báo động đỏ”, buộc phải dừng tất cả các cuộc phẫu thuật ngoại trừ những tình huống khẩn cấp, đồng thời chuyển bệnh nhân đến các cơ sở y tế khác. Đội ngũ nhân viên y tế hai bệnh viện vẫn đang chịu áp lực căng thẳng khi phải gồng thêm khối lượng công việc của các đồng nghiệp đang cách ly.

Ngày 5/7, bang New South Wales đã ghi nhận 35 trường hợp nhiễm mới SARS-CoV-2. Thủ hiến Gladys Berejikilian mô tả hai ngày tới cực kỳ quan trọng để xem xét lệnh phong tỏa Sydney và các khu vực xung quanh có kết thúc như kế hoạch vào ngày 9/7 hay không.

Minh Hương (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI