Khuynh hướng kiểm soát phụ nữ chưa bao giờ biến mất

24/06/2026 - 06:08

PNO - Các chuyên gia cảnh báo về sự lan rộng của tư tưởng coi phụ nữ là đối tượng phải phục tùng và bị trừng phạt nếu dám nói “không”.

Cực đoan trên mạng, bạo lực ngoài đời

Trên mạng xã hội, thời gian gần đây xuất hiện nhiều video do nam giới thực hiện với nội dung “tập luyện phòng trường hợp cô ấy từ chối”. Trong các video, người tham gia giả vờ đánh nhau, đấm vào bao cát, diễn cảnh tấn công phụ nữ sau khi bị từ chối tình cảm. Dù phần lớn được đăng tải dưới dạng hài hước hoặc châm biếm, nhưng xu hướng này đã làm dấy lên lo ngại về quyền phụ nữ và bạo lực giới.

Gần đây, nhiều vụ tấn công phụ nữ vì bị từ chối tình cảm liên tiếp xảy ra tại Brazil. Một trong những trường hợp gây chấn động dư luận là vụ việc của Alana Rosa - một phụ nữ trẻ ở bang Rio de Janeiro. Sau nhiều lần từ chối sự theo đuổi, cô đã bị đối tượng tấn công ngay tại nhà riêng. Nạn nhân sống sót sau nhiều ca phẫu thuật kéo dài.

Một số đàn ông vẫn cho rằng phụ nữ nên tuân theo bất cứ điều gì họ nói - Nguồn ảnh: iStock
Một số đàn ông vẫn cho rằng phụ nữ nên tuân theo bất cứ điều gì họ nói - Nguồn ảnh: iStock

Gia đình nạn nhân cho biết nghi phạm thường xuyên theo dõi các nội dung mang tính thù ghét phụ nữ trên mạng xã hội. Chi tiết này khiến dư luận đặc biệt quan tâm đến mối liên hệ giữa các cộng đồng cực đoan trên không gian mạng và hành vi bạo lực ngoài đời thực.

Hơn 1.400 phụ nữ đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực do nam giới gây ra trong năm 2025, cao nhất từ trước đến nay.

(Theo số liệu của Bộ Tư pháp và An ninh công cộng Brazil)

Tư tưởng phụ nữ phải phục tùng vẫn tồn trại

Nhiều chuyên gia cho rằng các hiện tượng này không xuất hiện một cách ngẫu nhiên mà phản ánh những quan niệm xã hội đã tồn tại từ lâu. Giáo sư Fiona Macaulay - chuyên gia nghiên cứu về bạo lực giới tại Đại học Bradford (Anh) - nhận định, trong nhiều môi trường văn hóa, phụ nữ vẫn bị xem như đối tượng có thể kiểm soát. Khi phụ nữ khẳng định quyền lựa chọn của mình, một bộ phận nam giới cảm thấy vị thế của họ bị đe dọa.

Nghiên cứu của Đại học Liên bang Rio de Janeiro cho thấy, hàng chục triệu người đang theo dõi các kênh trực tuyến thường xuyên lan truyền nội dung kỳ thị phụ nữ. Việc tiếp xúc thường xuyên với những thông điệp như “phụ nữ phải phục tùng” hay “phụ nữ có lỗi khi từ chối” có thể làm giảm sự đồng cảm và gia tăng nguy cơ bạo lực.

Khoảng 1/3 nam giới thuộc thế hệ Z đồng ý với quan điểm người vợ phải nghe lời chồng hoặc người chồng nên có tiếng nói cuối cùng trong các quyết định quan trọng.

(Khảo sát do Ipsos và Viện Toàn cầu về lãnh đạo phụ nữ thuộc King’s College London trên 23.000 người tại 29 quốc gia)

Một tỉ lệ đáng kể nam giới trẻ cũng cho rằng phụ nữ không nên quá độc lập hoặc quá chủ động trong các mối quan hệ tình cảm. Theo các nhà nghiên cứu, đây là biểu hiện của sự giằng co giữa các giá trị bình đẳng hiện đại và những khuôn mẫu giới truyền thống vẫn tồn tại.

Thu Thanh (theo Newsweek, New York Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI