LHQ: Hơn 20.000 trẻ nhỏ Palestine thiệt mạng, Israel bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào trẻ em

23/06/2026 - 19:43

PNO - Một báo cáo mới của Liên hiệp quốc (LHQ) cho biết trẻ em đang là nhóm chịu tổn thất nặng nề nhất trong cuộc chiến tại Gaza. Trong gần 2 năm xung đột, hơn 20.000 trẻ em Palestine đã thiệt mạng, hàng trăm ngàn em khác đối mặt với đói nghèo, sang chấn tâm lý và cuộc sống thiếu thốn kéo dài.

Điều tra của LHQ cáo buộc Israel cố tình nhắm mục tiêu vào trẻ em Gaza
Điều tra của LHQ cáo buộc Israel cố tình nhắm mục tiêu vào trẻ em Gaza

Hơn 20.000 trẻ em Gaza thiệt mạng trong chiến tranh

Ngày 23/6, Ủy ban Điều tra quốc tế độc lập của LHQ về các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng công bố báo cáo mới đánh giá tác động của cuộc chiến Gaza đối với trẻ em kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát vào tháng 10/2023.

Theo báo cáo, từ ngày 7/10/2023 đến ngày 7/10/2025, ít nhất 20.179 trẻ em Palestine đã thiệt mạng, chiếm khoảng 30% tổng số người tử vong trong cuộc chiến.

LHQ nhận định đây là tỉ lệ thương vong trẻ em đặc biệt cao nếu so với các cuộc xung đột trước đây tại Gaza. Trong các cuộc chiến năm 2008-2009 và năm 2014, trẻ em chiếm khoảng 24% tổng số người thiệt mạng.

Không chỉ đối mặt với nguy cơ tử vong từ các cuộc không kích và giao tranh, trẻ em Gaza còn đang sống trong cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài. Báo cáo cho biết nhiều em phải liên tục di dời, thiếu lương thực, nước sạch, thuốc men và các dịch vụ y tế cơ bản.

Các chuyên gia của LHQ cũng ghi nhận những tác động nghiêm trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em. Nhiều cơ sở y tế, trong đó có các đơn vị chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh, bị hư hại hoặc ngừng hoạt động. Phần lớn trẻ em tại Gaza được cho là cần hỗ trợ tâm lý sau thời gian dài sống giữa bom đạn và mất mát.

Israel bác bỏ kết luận của LHQ

Trong báo cáo, Ủy ban Điều tra của LHQ đưa ra nhận định rằng trẻ em Palestine đã phải gánh chịu những tác động vượt xa hậu quả thông thường của chiến tranh. Đồng thời cho rằng lực lượng Israel đã tiến hành các cuộc tấn công tại những khu dân cư đông đúc bằng các loại vũ khí có sức công phá lớn, bất chấp mức độ thương vong dân sự ngày càng gia tăng. Từ đó, cơ quan này kết luận có những dấu hiệu cho thấy trẻ em Palestine đã bị nhắm đến một cách có chủ ý.

Báo cáo tiếp tục nêu quan điểm rằng các hành động này có thể cấu thành tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và là một phần của hành vi diệt chủng nhằm vào người Palestine ở Gaza.

Ông Srinivasan Muralidhar, Chủ tịch Ủy ban Điều tra, cho rằng việc gây tổn hại nghiêm trọng đến trẻ em đồng nghĩa với việc làm suy yếu khả năng tồn tại và tương lai của cộng đồng người Palestine.

Phản hồi về báo cáo, phái đoàn Israel tại Geneva đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc.

Trong tuyên bố được công bố cùng ngày, Israel gọi đây là một báo cáo mang tính thiên vị và khẳng định nước này luôn nỗ lực giảm thiểu thiệt hại đối với dân thường, đặc biệt là trẻ em.

Phía Israel cho rằng báo cáo đã không phản ánh đầy đủ bối cảnh an ninh sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, đồng thời bỏ qua những biện pháp mà Israel thực hiện nhằm hỗ trợ hoạt động y tế và nhân đạo tại Gaza.

Israel cũng tiếp tục cáo buộc Hamas sử dụng cơ sở dân sự cho mục đích quân sự và chuyển hướng nguồn viện trợ nhân đạo. Hamas nhiều lần phủ nhận các cáo buộc này.

Bên cạnh các tranh cãi về trách nhiệm pháp lý, báo cáo của LHQ một lần nữa cho thấy trẻ em đang là nhóm phải trả giá đắt nhất trong cuộc xung đột kéo dài tại Gaza.

Sau gần 3 năm chiến sự, nhiều em đã mất người thân, mất nhà cửa, mất cơ hội học tập và phải đối mặt với những tổn thương tâm lý có thể kéo dài suốt đời.

Trong khi cộng đồng quốc tế vẫn tranh luận về các giải pháp chính trị và pháp lý, tương lai của hàng triệu trẻ em Palestine tiếp tục bị phủ bóng bởi chiến tranh, nghèo đói và bất ổn.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI