PNO - Từ lâu, Huế là vùng đất của di sản, văn hóa và nghệ thuật. Không chỉ lưu giữ những giá trị vật thể đặc sắc của triều Nguyễn, Huế còn là nơi bảo tồn và phát huy nhiều giá trị văn hóa phi vật thể độc đáo, trong đó có áo dài Việt Nam. Trong hành trình xây dựng và khẳng định thương hiệu “Huế - kinh đô áo dài”, phụ nữ Huế đang giữ vai trò “vừa là người gìn giữ, vừa là những đại sứ” lan tỏa vẻ đẹp áo dài đến cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế.
Những ngày lễ lớn của dân tộc, chị Hoàng Khánh Phương (phường Vỹ Dạ) thường chọn áo dài truyền thống Huế làm trang phục cho cả 3 mẹ con để đi chơi đây đó. Chị Phương chia sẻ: “Áo dài Huế mang nét đẹp rất riêng, kín đáo, dịu dàng và toát lên sự thanh lịch. Khi khoác lên mình tà áo dài, tôi cảm thấy tự tin và tự hào vì đang gìn giữ một phần văn hóa của Huế. Tôi muốn con gái mình lớn lên cùng áo dài trong những dịp lễ lớn của dân tộc để con hiểu và thêm yêu chiếc áo dài, yêu truyền thống dân tộc”.
Gần 1.000 phụ nữ Huế tham gia ngày hội “Rực rỡ tháng Ba”, góp phần quảng bá và lan tỏa hình ảnh “Huế - kinh đô áo dài”
Cùng chung niềm yêu thích ấy, chị Lê Hoài Thương (phường Hóa Châu) cũng luôn ưu tiên diện áo dài trong những dịp lễ đặc biệt. Những bộ áo dài chị mặc để “lên hình” đều được đặt may tại các tiệm áo dài nổi tiếng ở TP Huế, kiểu dáng dù truyền thống hay cách tân đều vẫn giữ được nét đặc trưng. “Mỗi lần tôi đăng ảnh mặc áo dài đi chơi, bạn bè hay hỏi may áo ở đâu và những điểm tham quan. Tôi thấy rất vui vì đã góp phần quảng bá áo dài truyền thống và những địa điểm du lịch của Huế đến với bạn bè muôn phương” - chị Thương bày tỏ. Từ những bức ảnh giản dị, tà áo dài Huế đã trở thành cầu nối lan tỏa hình ảnh con người và văn hóa cố đô ra khắp mọi miền.
Nhiều năm trở lại đây, chủ trương xây dựng Huế trở thành “Kinh đô áo dài Việt Nam” đã được chị em các cấp hội phụ nữ hưởng ứng tích cực thông qua những buổi trình diễn áo dài, lễ hội văn hóa, hoạt động quảng bá du lịch, các cuộc vận động mặc áo dài nơi công sở, trường học và cộng đồng… Hình ảnh những người phụ nữ duyên dáng trong tà áo dài truyền thống đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho Huế, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Một trong những điểm nhấn là phong trào mặc áo dài thường xuyên trong đời sống hằng ngày. Nếu ở nhiều nơi, áo dài chỉ xuất hiện trong dịp lễ, tết hoặc các sự kiện quan trọng thì tại cố đô, trang phục này được sử dụng khá phổ biến nơi công sở, trường học và hoạt động cộng đồng. Nhiều cơ quan, đơn vị đã duy trì việc mặc áo dài đầu tuần nhằm góp phần bảo tồn giá trị truyền thống và tạo nên nét đẹp văn hóa công sở, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Huế thanh lịch.
Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn TP Huế cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm khuyến khích hội viên gìn giữ và phát huy giá trị áo dài. Nhiều chương trình như “tuần lễ áo dài”, “tặng áo dài - trao gửi yêu thương”, “áo dài đến trường”, “áo dài trong đời sống cộng đồng”… đã được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Thông qua các hoạt động này, nhiều bộ áo dài đã được trao tặng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là hành động sẻ chia mà còn góp phần lan tỏa tình yêu áo dài trong cộng đồng.
Phụ nữ giữ vai trò trung tâm
Đội ngũ các nghệ nhân, nhà thiết kế và những người làm nghề may áo dài tại Huế đã góp phần rất tích cực vào việc xây dựng và quảng bá thương hiệu “Huế - kinh đô áo dài”. Nhiều chị em gắn bó cả cuộc đời với nghề may đo, phục dựng và sáng tạo các mẫu áo dài mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc. Bằng đôi tay khéo léo và niềm đam mê nghề nghiệp, họ đã tạo ra những sản phẩm vừa giữ được nét truyền thống vừa phù hợp với xu hướng hiện đại. Các bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ cung đình Huế, hoa văn triều Nguyễn, cảnh sắc sông Hương, núi Ngự, hay những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương góp phần làm phong phú thêm diện mạo áo dài Việt Nam.
Trình diễn áo dài Huế trong “Ngày hội sen Huế 2026” vào tối 19/6
Để mọi phụ nữ đều có cơ hội khoác lên mình tà áo dài, các cấp hội thuộc Hội LHPN TP Huế thực hiện chuỗi hoạt động “Tuần lễ áo dài năm 2026”. Trong khuôn khổ đó, hơn 2.000 áo dài đã được trao đi.
Chọn cho mình một bộ áo dài còn rất mới từ “tủ áo dài yêu thương”, chị Nguyễn Thị Hiên (phường Kim Trà) chia sẻ: “Tôi chỉ có 1 bộ áo dài để mặc đi đám cưới hay vào các dịp lễ quan trọng. Cũng muốn may vài bộ để mặc khi tham gia các hoạt động cùng chị em nhưng điều kiện không cho phép. Được tặng áo dài lần này, tôi cảm thấy mình được quan tâm, được sẻ chia và tự tin hơn rất nhiều”.
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Chủ tịch Hội LHPN phường Kim Trà - cho biết, Hội LHPN phường tổ chức rất nhiều hoạt động và thường xuyên kêu gọi chị em mặc áo dài nhằm hưởng ứng đề án “Huế - kinh đô áo dài”. Được trao tặng áo dài, chị em hội viên rất phấn khởi. Không chỉ là vật chất, đó còn là sự động viên tinh thần để chị em thêm yêu và tự hào về nét đẹp truyền thống. Không chỉ mặc áo dài vào các dịp lễ, tết hay hoạt động đồng diễn dân vũ, đạp xe quảng bá du lịch, các cấp hội còn chọn áo dài làm trang phục.
Thực hiện chương trình phụ nữ gìn giữ và lan tỏa giá trị truyền thống văn hóa và con người Huế, thời gian qua Hội LHPN TP Huế đã triển khai nhiều hoạt động. Các chương trình tuyên truyền, hội thi, hội diễn, diễn đàn, sân khấu hóa… được đổi mới về hình thức, gắn với đề án “Huế - kinh đô áo dài” nhằm góp phần khơi dậy ý thức gìn giữ nét đẹp quê hương. 100% cơ sở hội đã triển khai các hoạt động như “đồng hành cùng sắc tím”, “áo dài với di sản”, “tủ áo dài yêu thương” và 465 câu lạc bộ nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa Huế.
Ngoài ra, nhiều chị em còn chủ động quảng bá áo dài trên các nền tảng mạng xã hội. Thông qua những hình ảnh, video, câu chuyện về áo dài và văn hóa Huế, các chị góp phần đưa hình ảnh tà áo dài đến đông đảo công chúng. Nhiều cá nhân trở thành những người truyền cảm hứng, thu hút sự quan tâm của giới trẻ đối với trang phục truyền thống. Đây là cách làm mới mẻ, hiệu quả, đưa áo dài đến gần hơn với đời sống hiện đại mà vẫn giữ được giá trị cốt lõi.
Trong hành trình xây dựng thương hiệu “Huế - kinh đô áo dài”, phụ nữ chính là những người giữ vai trò trung tâm. Bằng tình yêu, sự sáng tạo và trách nhiệm đối với di sản văn hóa dân tộc, các chị đang từng ngày góp phần gìn giữ, phát huy và lan tỏa vẻ đẹp áo dài. Không chỉ làm đẹp cho bản thân, cho quê hương, phụ nữ Huế còn góp phần khẳng định giá trị của áo dài Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới.
“Đại sứ” gìn giữ và lan tỏa bản sắc quê hương
Bà Trần Thị Kim Loan - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN TP Huế - khẳng định: “Phong trào mặc áo dài và gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Áo dài không chỉ hiện diện trong lễ hội mà đang dần trở thành trang phục quen thuộc trong sinh hoạt chính trị, văn hóa, xã hội, góp phần khẳng định thương hiệu “Huế - kinh đô áo dài”. Từ những tà áo dài trong ngày tết, những bộ áo dài được “lên hình” quảng bá du lịch, đến hàng ngàn chiếc áo dài được trao đi, được xuống phố, mỗi hội viên phụ nữ Huế đang là một “đại sứ” gìn giữ và lan tỏa bản sắc quê hương.