Ông Trump đe dọa mở các cuộc tấn công mới, đàm phán Mỹ - Iran rơi vào căng thẳng

22/06/2026 - 07:36

PNO - Ngày 21/6, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock, Thụy Sĩ, đã rơi vào bế tắc sau khi phái đoàn Iran phản đối hàng loạt phát biểu cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến eo biển Hormuz, Lebanon và chương trình hạt nhân của Tehran.

Các cuộc đàm phán Mỹ-Iran trở ne6nn căng thẳng khi ông Trump đe dọa các cuộc tấn công mớ
Các cuộc đàm phán Mỹ-Iran trở nên căng thẳng khi ông Trump đe dọa mở các cuộc tấn công mới

Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, phái đoàn nước này đã tạm thời rời khỏi bàn đàm phán để phản đối những tuyên bố mà họ cho là "vi phạm trắng trợn" Điều 1 của bản ghi nhớ được Mỹ và Iran ký ngày 18/6. Điều khoản này yêu cầu các bên kiềm chế các hành động và phát ngôn mang tính đe dọa trong quá trình thực hiện thỏa thuận hòa bình tạm thời.

Tuy nhiên, Axios dẫn lời một nhà ngoại giao giấu tên cho biết phái đoàn Iran chưa chính thức rút khỏi tiến trình đàm phán và các cuộc tiếp xúc giữa hai bên vẫn tiếp tục thông qua các nhà trung gian Qatar và Pakistan.

Ông Trump đưa ra hàng loạt cảnh báo

Căng thẳng gia tăng sau khi Tổng thống Trump đăng tải thông điệp trên mạng xã hội Truth Social, yêu cầu Iran "ngay lập tức ngăn chặn các lực lượng ủy nhiệm ở Lebanon gây rối". Ông cảnh báo Washington sẽ tiến hành các cuộc tấn công mới nếu Tehran không tuân thủ.

"Chúng tôi sẽ giáng một đòn rất mạnh vào Iran lần nữa, giống như tuần trước nhưng còn mạnh hơn" - ông Trump viết.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông tiếp tục cảnh báo rằng Iran sẽ "không còn tồn tại như một quốc gia" nếu đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ xuất khẩu bằng đường biển của thế giới.

Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ có thể "kiểm soát eo biển nếu cần thiết" và thậm chí đề xuất thu phí đối với các tàu vận tải dầu đi qua tuyến đường này. Ngoài ra, ông còn đưa ra những phát biểu cứng rắn nhằm vào Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian liên quan đến chương trình làm giàu uranium của Tehran.

Đàm phán đầu tiên sau thỏa thuận ngừng chiến

Cuộc gặp tại Bürgenstock là vòng đàm phán đầu tiên được tổ chức sau khi hai nước đạt được bản ghi nhớ hòa bình tạm thời nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và mở đường cho các cuộc thương lượng về hồ sơ hạt nhân Iran.

Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, cùng đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner. Phía Iran có Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cùng các quan chức kinh tế và năng lượng cấp cao.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (trái) bắt tay với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trước thềm cuộc gặp bốn bên giữa Hoa Kỳ, Iran, Pakistan và Qatar tại khu phức hợp khách sạn hạng sang Burgenstock ở Thụy Sĩ, ngày 21 tháng 6 năm 2026. (Ảnh AFP)
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (trái) bắt tay với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trước thềm cuộc gặp bốn bên giữa Mỹ, Iran, Pakistan và Qatar ở Thụy Sĩ, ngày 21/6

Phát biểu bên lề hội nghị, ông Vance cho biết Washington muốn "lật sang trang mới" trong quan hệ với Iran nếu Tehran từ bỏ tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân và ngừng các hoạt động gây bất ổn trong khu vực.

"Chúng tôi muốn thay đổi căn bản mối quan hệ với người dân Iran nếu lãnh đạo của họ sẵn sàng thay đổi" - ông Vance nói.

Tranh cãi về eo biển Hormuz

Một trong những nội dung gây tranh cãi nhất hiện nay là việc Iran tuyên bố tái áp đặt các biện pháp hạn chế giao thông hàng hải tại eo biển Hormuz, nhằm phản đối các cuộc không kích của Israel ở Lebanon.

Tehran cho rằng Mỹ đã không thực hiện cam kết bảo đảm chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận, đặc biệt là tại Lebanon, như quy định trong bản ghi nhớ. Do đó, Iran tuyên bố chưa thể bước sang giai đoạn đàm phán về các vấn đề chiến lược như chương trình hạt nhân.

Dữ liệu vận tải thương mại cho thấy lưu lượng tàu thuyền qua Hormuz đã giảm mạnh sau thông báo của Iran. Hãng thông tấn Fars dẫn nguồn tin quân sự cho biết Tehran chưa cấp phép mới cho các tàu đi qua eo biển cho đến khi có quyết định tiếp theo.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright bác bỏ tuyên bố của Iran, khẳng định hoạt động hàng hải tại khu vực vẫn diễn ra và không có bằng chứng cho thấy eo biển bị phong tỏa hoàn toàn.

Iran đặt điều kiện cho vòng đàm phán tiếp theo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết cuộc họp tại Thụy Sĩ chủ yếu tập trung vào việc thực hiện các điều khoản của bản ghi nhớ, bao gồm: Chấm dứt xung đột tại Lebanon và các mặt trận liên quan; Nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran; Cho phép xuất khẩu dầu mỏ của Iran; Giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài.

Theo ông Baqaei, Tehran sẽ không tham gia các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân cuối cùng nếu các điều khoản nêu trên chưa được thực hiện đầy đủ.

Tình hình Lebanon vẫn là điểm nóng

Mặc dù một thỏa thuận ngừng bắn mới tại Lebanon được công bố cuối tuần qua, giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. Iran cáo buộc Israel tiếp tục các cuộc không kích khiến hàng chục người thiệt mạng, qua đó vi phạm tinh thần của bản ghi nhớ hòa bình.

Theo Bộ Y tế Lebanon, kể từ khi xung đột leo thang vào tháng 3, hơn 4.100 người đã thiệt mạng, hơn 12.500 người bị thương và trên 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Đến cuối ngày 21/6, các nhà hòa giải Qatar và Pakistan vẫn tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì đối thoại giữa Washington và Tehran. Tuy nhiên, thời điểm diễn ra vòng đàm phán tiếp theo vẫn chưa được xác định.

Trọng Trí (theo CNN, Guardian, Turkiyetoday)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI