Châu Âu chao đảo vì nắng nóng kỷ lục: 40 người chết đuối ở Pháp

23/06/2026 - 22:58

PNO - Đợt nắng nóng khắc nghiệt đang bao trùm nhiều quốc gia châu Âu, gây ra hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng.

Du khách ở Paris che ô để tránh nắng vào thứ Ba. Ảnh: Thomas Samson/AFP/Getty Images
Du khách ở Paris che dù để tránh nắng - Ảnh: Getty Images

Tại Pháp, giới chức cho biết đã có 40 người tử vong do đuối nước trong những ngày gần đây khi người dân đổ xô đến các khu vực tắm tự phát để tránh nóng. Trong khi đó, nhiều địa phương ở Tây Ban Nha liên tiếp ghi nhận nhiệt độ ban đêm không xuống dưới 30°C, làm dấy lên lo ngại về tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Phát biểu ngày 23/6, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết phần lớn các nạn nhân đuối nước là người trẻ tuổi và các vụ việc xảy ra tại những khu vực bơi lội không có lực lượng cứu hộ giám sát.

“Tình trạng đuối nước đang trở nên vô cùng bi thảm. Kể từ ngày 18/6 đã có 40 trường hợp tử vong được ghi nhận” - ông nói trước thềm cuộc họp khẩn với các bộ trưởng nhằm ứng phó với đợt nắng nóng đầu hè được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng.

Nắng nóng cực đoan cũng được cho là nguyên nhân khiến 2 bé trai 2 và 4 tuổi tử vong trong ô tô của gia đình tại thị trấn Carpentras, miền đông nam nước Pháp. Hai em được phát hiện trong tình trạng ngừng tim vào ngày 22/6 khi nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 40°C. Giới chức địa phương đang điều tra vụ việc nhưng nhận định sốc nhiệt là nguyên nhân nhiều khả năng nhất.

Theo cơ quan khí tượng Météo-France, 54 tỉnh thành của Pháp đã được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ do nắng nóng. Một số khu vực miền Tây ghi nhận nhiệt độ lên tới 43°C. Nhiệt độ ban đêm cũng đạt mức cao nhất kể từ khi Pháp bắt đầu ghi nhận số liệu khí tượng vào năm 1947.

Sáng 23/6, chỉ số nhiệt độ cảm nhận trung bình trên toàn quốc đạt 21,6°C, vượt qua kỷ lục 21,4°C được thiết lập vào tháng 7/2019. Giới chức vùng Île-de-France, nơi có thủ đô Paris, khuyến cáo người dân làm việc từ xa nếu có thể và hạn chế sử dụng đường sắt do hạ tầng giao thông chịu áp lực lớn trong điều kiện nhiệt độ cực đoan.

Đợt nắng nóng cũng đã buộc khoảng 1.350 trường học trên khắp nước Pháp phải đóng cửa.

Météo-France cảnh báo nhiệt độ cao bất thường sẽ còn kéo dài ít nhất đến cuối tuần, với khả năng xuất hiện những mức nhiệt chưa từng được ghi nhận trước đây vào bất kỳ thời điểm nào trong năm.

Các nhà khoa học cho rằng hiện tượng này xuất phát từ một khối không khí nóng khổng lồ đang di chuyển chậm trên châu Âu. Theo nhà khoa học khí hậu Clair Barnes thuộc Đại học Imperial College London, khối khí này hút không khí nóng từ sa mạc Sahara ở Bắc Phi và duy trì điều kiện ít gió, khiến nhiệt độ tiếp tục tích tụ và gia tăng.

Không chỉ Pháp, nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đang phải đối mặt với đợt nắng nóng lịch sử. Tại Anh, một số trường học đã cho học sinh nghỉ sớm khi nhiệt độ dự kiến có thể chạm ngưỡng 40°C. Cơ quan Khí tượng Anh đã ban hành cảnh báo đỏ về nắng nóng lần thứ hai trong lịch sử.

Phát biểu tại Tuần lễ Hành động vì khí hậu ở London, Tổng thư ký Liên hiệp quốc António Guterres kêu gọi thế giới đẩy mạnh nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng khí hậu đang đẩy nhân loại tiến gần hơn đến những ngưỡng nhiệt độ nguy hiểm và các điểm tới hạn có thể gây hậu quả thảm khốc, đồng thời cảnh báo sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân gốc rễ của cả khủng hoảng khí hậu lẫn khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Đợt nắng nóng châu Âu đóng cửa trường học, đe dọa sức khỏe
Đợt nắng nóng khiến châu Âu đóng cửa trường học, đe dọa sức khỏe

Tại Ý, giới chức y tế đã ban bố cảnh báo đỏ tại 15 thành phố lớn, bao gồm RomeMilan. Trong khi đó, tại Đức, ít nhất 5 người đã thiệt mạng do các tai nạn liên quan đến bơi lội trong dịp cuối tuần.

Ở Tây Ban Nha, gần như toàn bộ lãnh thổ được đặt trong tình trạng cảnh báo nắng nóng. Cảnh báo đỏ đã được ban hành tại các khu vực quanh thành phố Córdoba, Bilbao và một phần vùng Cantabria.

Ngày 22/6, có tới 101 trong tổng số 828 trạm khí tượng của Tây Ban Nha ghi nhận nhiệt độ từ 40°C trở lên. Đáng chú ý, tại khoảng 30 trạm, nhiệt độ không giảm xuống dưới 25°C trong suốt đêm. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Almería ở đông nam nước này, nơi nhiệt độ duy trì trên 30°C suốt 3 đêm liên tiếp.

Truyền thông địa phương mô tả đây là “những đêm địa ngục”, khi người dân phải vật lộn với cái nóng kéo dài cả ngày lẫn đêm, trong bối cảnh nhiệt độ ban ngày nhiều nơi vẫn vượt ngưỡng 40°C.

Các chuyên gia khí hậu cảnh báo những đợt nắng nóng cực đoan như hiện nay đang trở nên thường xuyên và dữ dội hơn do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, đặt ra những thách thức ngày càng lớn đối với sức khỏe cộng đồng và hệ thống hạ tầng tại châu Âu.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI