Tổng thống Trump: Iran sẽ chấp nhận các cuộc thanh sát hạt nhân quy mô lớn

23/06/2026 - 09:22

PNO - Ngày 22/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran sẵn sàng chấp nhận các cuộc thanh sát vũ khí quy mô lớn nhằm bảo đảm điều ông gọi là “sự minh bạch hạt nhân” trong khuôn khổ một thỏa thuận dài hạn giữa 2 nước.

Ông Trump nói Iran sẽ chấp nhận các cuộc thanh tra vũ khí quy mô lớn theo thỏa thuận trong tương lai.
Ông Trump nói Iran sẽ chấp nhận "các cuộc thanh tra vũ khí quy mô lớn" theo thỏa thuận trong tương lai - Ảnh: Getty Images

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định cộng đồng quốc tế đều nhận thức rằng Tehran sẽ đồng ý với cơ chế thanh tra nghiêm ngặt nhằm bảo đảm chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình trong tương lai.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau vòng đàm phán giữa Mỹ và Iran tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock (Thụy Sĩ). Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc thảo luận đã tạo ra “nền tảng rất tốt” cho một thỏa thuận cuối cùng, đồng thời khẳng định Iran đã đồng ý cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) quay trở lại nước này.

Tuy nhiên, phía Iran nhanh chóng bác bỏ thông tin trên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết không có thỏa thuận nào liên quan đến việc mời lại các thanh sát viên IAEA được đưa ra trong các cuộc đàm phán gần đây. Theo ông, quan hệ giữa Tehran và IAEA sẽ tiếp tục được duy trì theo các cam kết hiện có cũng như các quyết định của Quốc hội và Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.

Baghaei cho biết các hoạt động thanh tra vẫn được tiến hành tại những cơ sở hạt nhân vốn đã nằm trong phạm vi giám sát trước đây, song việc tiếp cận các địa điểm bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích của Mỹ và Israel sẽ phụ thuộc vào diễn biến của các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Trước đó, Mỹ và Iran đã đạt được một bản ghi nhớ gồm 14 điểm nhằm giảm căng thẳng song phương, mở lại eo biển Hormuz và thiết lập khuôn khổ cho các cuộc thương lượng hạt nhân trong tương lai. Theo các điều khoản được công bố, Tehran có thể được nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt kinh tế và giải phóng một số tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài.

Phía Mỹ cho biết các nguồn tài chính được giải tỏa sẽ được kiểm soát chặt chẽ và sử dụng cho các mục đích dân sự, trong khi Iran khẳng định thỏa thuận sẽ tạo điều kiện thúc đẩy xuất khẩu dầu mỏ, hóa dầu và triển khai các chương trình tái thiết kinh tế quy mô lớn.

Các bên trung gian gồm Pakistan và Qatar đánh giá tiến trình đối thoại đang đạt được “những bước tiến đáng khích lệ”. 2 nước cho biết các bên đã thiết lập các kênh liên lạc trực tiếp nhằm ngăn ngừa những hiểu lầm có thể dẫn tới leo thang căng thẳng, đồng thời nhất trí xây dựng lộ trình hướng tới một thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày tới.

Bên cạnh vấn đề hạt nhân, các cuộc thảo luận cũng tập trung vào việc bảo đảm an ninh và tự do hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới. Các nhà hòa giải kỳ vọng những tiến triển trong đàm phán sẽ góp phần ổn định tình hình khu vực và giảm nguy cơ bùng phát các cuộc khủng hoảng mới ở Trung Đông.

Trọng Trí (theo Turkiyetoday, CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI