Mặt trái của làn sóng “tối ưu hóa cơ thể”

22/06/2026 - 06:06

PNO - Trong bối cảnh các dịch vụ kéo dài tuổi thọ phát triển mạnh, nhiều chuyên gia cho rằng y học đang bước vào một giai đoạn mới, nơi ranh giới giữa chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng ngày càng mờ nhạt.

Các nhà quan sát gọi hiện tượng này là sự “Erewhon hóa” của y học (lấy cảm hứng từ chuỗi siêu thị cao cấp Erewhon tại Los Angeles - Mỹ), nơi các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đắt đỏ trở thành biểu tượng của một phong cách sống thượng lưu.

Sức khỏe tốt và tuổi thọ cao đã trở thành biểu tượng, địa vị  cho những người giàu có - Nguồn ảnh: NY Post
Sức khỏe tốt và tuổi thọ cao đã trở thành biểu tượng, địa vị cho những người giàu có - Nguồn ảnh: NY Post

Theo tiến sĩ Michael Sagner, chuyên gia về tuổi thọ, đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy sự thay đổi quan trọng trong cách con người tiếp cận sức khỏe. “Thay vì chờ đến khi cảm thấy không khỏe, mọi người đang tìm cách bảo vệ năng lượng và sức khỏe lâu dài của mình” - ông nói.

Tuy nhiên, sự dịch chuyển này không chỉ diễn ra trong hệ thống y tế truyền thống. Tiến sĩ Fady Hannah-Shmouni - Giám đốc y tế của Eli Health - nhận định: “Các sản phẩm và dịch vụ có thể giao thoa với hệ thống y tế truyền thống, nhưng đây là một mô hình hoàn toàn khác”. Theo ông, phòng ngừa bệnh tật ngày nay không chỉ là một hoạt động y khoa mà còn được thiết kế, đóng gói và tiếp thị như một sản phẩm tiêu dùng.

Sự bùng nổ của ngành công nghiệp sức khỏe đã kéo theo một dạng “phân tầng” mới. Chỉ những người có điều kiện tài chính mới có thể tiếp cận các xét nghiệm tiên tiến, liệu pháp phục hồi hay các chương trình kéo dài tuổi thọ vốn ngoài tầm với của đa số người dân. Hiện nay phần lớn công nghệ kéo dài tuổi thọ vẫn chỉ phục vụ một nhóm nhỏ dân số.

Hiện tại, hầu hết những công nghệ kéo dài tuổi thọ đang được sử dụng bởi khoảng 1% dân số. Chúng ta không thể đi từ 1% lên 100% ngay lập tức. Trước tiên phải mở rộng lên 5%, 10%, rồi mới có thể phổ cập rộng rãi hơn”.

Cindy Yan - đồng sáng lập The Protocole

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thị trường là những tranh luận về hiệu quả thực sự của các phương pháp tối ưu hóa sức khỏe. Hannah-Shmouni cho rằng sự xuất hiện của các mô hình chăm sóc mới là tín hiệu tích cực. “Nếu không có nhu cầu và nguồn lực tài chính, chúng ta sẽ không thấy sự phát triển của những mô hình chăm sóc thay thế này” - ông nhận định.

Trong khi nhiều doanh nghiệp tin rằng các công nghệ mới sẽ ngày càng phổ biến, lại có những lời cảnh báo về nguy cơ lạm dụng y tế.

“Nhiều người cho rằng càng theo đuổi nhiều phương pháp điều trị và công nghệ cao thì càng khỏe mạnh. Nhưng đó là một quan niệm sai lầm phổ biến. Những lời quảng bá thường thu hút những người muốn tối ưu hóa sức khỏe, nhưng nhiều người lại thiếu kiến thức để phân biệt đâu là sự thật, đâu là cường điệu hóa”.

Tiến sĩ Michael Sagner

Dù công nghệ có phát triển đến đâu, nền tảng của sức khỏe vẫn không thay đổi.

Những phương pháp chăm sóc sức khỏe hiệu quả nhất thực ra rất đơn giản: ngủ đủ giấc, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, vận động và duy trì các mối quan hệ xã hội. Công nghệ có thể hỗ trợ những nền tảng đó, nhưng không thể thay thế chúng.

Thu Thanh (theo NY Post, Bloomberg, Newsweek)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI