Hai vụ án mạng vì rượu

18/02/2014 - 22:24

PNO - PNO - Ngày 18/2, Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can trong hai vụ án cùng tội “giết người”. Trong cả hai vụ án, theo Công an TP.HCM, đều xuất phát từ những...

edf40wrjww2tblPage:Content

Kết luận điều tra cho biết, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1976, ngụ Q.6, tạm trú Q.8) từng có tiền án 18 năm tù về tội “giết người”, được đặc xá vào năm 2007 sau 10 năm thụ án. Chiều 25/12/2012, Tùng đang ở nhà thì Nguyễn Văn Thọ (SN 1978, trú tỉnh Bến Tre, ngụ Q.8) đến rủ đi nhậu.

Hai vu an mang vi ruou

Tùng nói không có tiền thì Thọ nói lo hết, nhưng Tùng không đồng ý, nói “chầu nhậu chia đôi”. Cả hai đến quán nhậu ở Q.8 lai rai. Đến 21g, Tùng đi vệ sinh khi trở lại không thấy Thọ đâu, Tùng đành khất nợ quán số tiền nhậu 400.000đ. Sau đó Tùng đến khu vực đường Bình Phú, P.11, Q.6 để truy tìm Thọ vì biết Thọ hay đến quán nước của bạn gái đang bán tại đây. Thấy Thọ đang ngủ ở quán nước bên lề đường nên Tùng kêu dậy. Bị Tùng truy vấn tiền nhậu, Thọ nói “không biết gì” nên hai bên xảy ra ẩu đả, được bạn gái của Thọ can ngăn.

Vẫn còn ấm ức nên Tùng về nhà gần đó lấy một dao tự chế dài khoảng 55cm quay lại. Bị Thọ tiếp tục nói “không biết gì” về chầu nhậu nên Tùng dùng dao lao vào đâm chém túi bụi, làm Thọ gục tại chỗ và sau đó tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án, Tùng chạy xe lòng vòng Q.6, gọi điện kể cho mẹ và mẹ của Tùng khuyên ra đầu thú. Khi đến gần trụ sở Công an P.11, Q.6, Tùng thấy nhóm cảnh sát hình sự nên rút dao thách thức lực lượng cảnh sát. Cảnh sát hình sự nổ hai phát súng chỉ thiên nhưng Tùng vẫn cầm dao xông tới, buộc cảnh sát nổ súng bắn vào chân trái, làm Tùng gục xuống. Cảnh sát tước đoạt hung khí, bắt giữ Tùng.

Công an TP.HCM cũng kết luận điều tra một vụ án khác có nguyên nhân từ rượu, bị can bị đề nghị truy tố là Phạm Hải Sơn (tự Ốc, SN 1987, trú tỉnh Lâm Đồng, tạm trú Q.Thủ Đức). Theo kết luận, Sơn cùng hai người khác nhậu ở nhà trọ tại đường số 1, khu phố 2, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức. Khi nhậu, Sơn lấy chiếc chiếu đang phơi của anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1986, trú tỉnh Nghệ An, tạm trú Q.Thủ Đức). Khi anh Thiện hỏi thì Sơn đứng ra xin lỗi.

Anh Thiện bỏ vào phòng vài phút thì đứng trước cửa phòng gọi Sơn đến “nhờ chút chuyện”. Sơn không đến, anh Thiện đã tiến tới đấm đá vào người, mặt của Sơn. Sơn nhặt con dao Thái Lan trên chiếu nhậu đâm trọng thương và làm anh Thiện tử vong ngay sau đó. Vài ngày sau, Sơn đến công an địa phương đầu thú và khai báo hành vi phạm tội.

Phạm Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI