COVID-19 ngày 16/4: Mỹ có 2.396 người chết sau một đêm

16/04/2020 - 07:46

PNO - Tính đến sáng 16/4, trên thế giới ghi nhận 134.354 người chết và 2.060.927 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Sáng 16/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 25.279 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 lên 637.359 cùng 28.326 người chết (tăng 2.396 trường hợp so với ngày 15/4).

Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ cho biết số lượng bệnh nhân được xét nghiệm virus ở Mỹ gấp nhiều lần so với 2-3 tuần trước, hiện khoảng hơn 3 triệu xét nghiệm đã được thực hiện.

Mỹ dự kiến nới lỏng các biện pháp hạn chế vào đầu tháng 5.
Mỹ dự kiến nới lỏng các biện pháp hạn chế vào đầu tháng 5

Tổng thống Donald Trump cho biết các hướng dẫn mới liên quan đến việc ngăn chặn sự lây lan của virus corona trong khi nới lỏng các biện pháp hạn chế sẽ được công bố trong cuộc họp báo hôm nay, 16/4. Ông cũng chia sẻ thêm dựa trên dữ liệu mới thì Mỹ đã vượt qua đỉnh điểm của dịch, các trường hợp mới đang giảm ở New York, Washington, Baltimore, Philadelphia…

Không đồng quan điểm với Donald Trump, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho biết vẫn cần tuân thủ các hạn chế về xa cách xã hội. Ông cũng nhấn mạnh người dân ở nhà là chìa khóa để đảm bảo dịch bệnh không tăng tốc trở lại.

* Tây Ban Nha ghi nhận bước tăng nhảy vọt của ca nhiễm mới, 5.103 ca, mức tăng cao nhất trong hơn 1 tuần qua, nâng tổng số bệnh nhân tại đây lên 177.644 cùng 18.708 người chết.

Mức tăng bất ngờ này làm dấy lên những lo ngại ngay sau khi chính phủ Tây Ban Nha quyết định nới lỏng các biện pháp hạn chế từ ngày 13/4, cho phép công nhân trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất tái hoạt động trở lại.

Theo nghiên cứu mới từ Đại học Điều dưỡng Tây Ban Nha, gần 70.000 y tá có thể bị nhiễm SARS-CoV-2. Theo đó, khoảng 75% các y tá cho rằng bản thân bị nhiễm virus trong quá trình làm việc với 35% chia sẻ xuất phát từ việc thiếu thiết bị bảo hộ cá nhân. Cho đến nay, Tây Ban Nha xác nhận 27.758 nhân viên y tế dương tính virus corona.

* Một phòng điều trị ung thư tại bệnh viện ở Đức đã bị tấn công bởi coronavirus. Khoảng 20 bệnh nhân và 20 nhân viên đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế Đại học Hamburg-Eppendorf (UKE) vào tuần trước.

Hiện, một số bệnh nhân vẫn đang được chăm sóc tại bệnh viện, trong khi những người khác đã được cho về nhà. Tất cả các bệnh nhân điều trị ung thư tại đây đều đã kiểm tra virus sau khi ca nhiễm đầu tiên được xác nhận. Hamburg là một trong những điểm nóng dịch bệnh tại Đức khi có hơn 3.869 bệnh nhân và 67 người chết trong thành phố.

Tính đến sáng 16/4, Đức ghi nhận 3.592 người chết và 133.456 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Hơn 2 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2 trên toàn thế giới.
Hơn 2 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2 trên toàn thế giới.

* Theo báo cáo được công bố bởi Bộ Y tế Nhật Bản, hơn 400.000 người có thể chết vì COVID-19 tại nước này nếu như không có các biện pháp tự bảo vệ bản thân.

"Tất cả người Nhật phải thay đổi phương thức hành động và giúp chính phủ ngăn chặn sự bùng phát này càng sớm càng tốt", Tiến sĩ Hiroshi Nishiura, Giáo sư đại học Hokkaido cho biết.

Hiện, Nhật Bản công bố 178 người chết và 8.721 ca nhiễm SARS-CoV-2. Chính phủ nước này đang thắt chặt các biện pháp nhằm kiểm soát tình trạng lây lan virus corona khi số lượng ca nhiễm mới và tử vong tiếp tục tăng cao trong nhiều ngày qua.

* Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 6g30 ngày 16/4, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 3.352 người, 83.759 người nhiễm bệnh và 1.023 ca nhiễm không có triệu chứng.

Trung Quốc áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt hơn tại biên giới sau khi số ca nhiễm mới đột ngột tăng cao, chủ yếu đến từ nguồn lây nhiễm nước ngoài. Theo đó, chính phủ nước này quyết định triển khai thêm các nguồn lực y tế, xây dựng bệnh viện và thiết lập các điểm cách ly ngay tại biên giới, đồng thời tăng cường hợp tác với các nước láng giềng.

* Tính đến sáng ngày 16/4, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 133.572 người và 2.049.888 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chung Thu Hương (theo CNN và Sina)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI