COVID-19 ngày 14/4: Hơn 1,9 triệu ca nhiễm trên thế giới, Mỹ lên kế hoạch thả gần 1.000 tù nhân

14/04/2020 - 06:58

PNO - Tính đến sáng 14/4, trên thế giới ghi nhận 118.966 người chết và 1.912.923 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Sáng 14/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 23.616 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 lên 577.842. Cùng với đó, CDC cũng xác nhận 1.499 người chết lên thành 23.232 người.

Hiện, tất cả 50 tiểu bang của Mỹ đều ghi nhận trường hợp bệnh nhân tử vong và được Tổng thống Donald Trump phê duyệt tuyên bố thảm họa do dịch COVID-19.

Gần 580 nàn ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ.
Gần 580 ngàn ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ

Lầu Năm Góc công bố hợp đồng trị giá 415 triệu USD, cho phép mua lại Hệ thống khử nhiễm chăm sóc quan trọng (CCDS) của Viện tưởng niệm Battelle để khử trùng tới 80.000 khẩu trang N95 được dùng mỗi ngày, ít nhất có thế tái sử dụng khẩu trang lên tới 20 lần.

Gần 1.000 tù nhân ở tiểu bang Washington có thể ra tù sớm hơn thời hạn trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của virus corona. Cụ thể, khoảng 600-950 người sẽ được thả trong những ngày tới.

Theo Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Hoa Kỳ, lô hàng 750.000 dụng cụ xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 của Hàn Quốc sẽ đến Mỹ. Cuối tuần qua, lô hàng đầu tiên gồm 150.000 thiết bị đã đến đây, chuyến hàng tiếp theo gồm 600.000 bộ dụng cụ kiểm tra sẽ tới Hoa Kỳ vào ngày 15/4. Toàn bộ thiết bị này được cung cấp bởi 2 công ty có trụ sở tại Hàn Quốc là SD Biosensor và Osang Health.

* Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý ghi nhận thêm 566 người chết, nâng tổng số người tử vong lên 20.466 cùng 159.516 ca nhiễm virus corona (tăng 1.363 trường hợp so với ngày 13/4). Tình hình dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát tại Ý, hiện nước này chỉ còn khoảng 3.260 bênh nhân chăm sóc đặc biệt.

Mặc dù nhiều công ty và học giả Ý hối thúc chính phủ nới lỏng các biện pháp phong tỏa, mở cửa trở lại để giảm những thiệt hại nặng nề về kinh tế nhưng Ý vẫn tỏ ra khá thận trọng tránh tình trạng dịch bệnh tái bùng phát mạnh.

* Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tục gia hạn các biện pháp khẩn cấp thêm 1 tháng. Theo đó, toàn bộ quy định nghiêm ngặt sẽ được giữ nguyên cũng như việc đóng cửa biên giới, trường học kéo dài cho đến hết ngày 11/5.

 “Chưa làm chủ được dịch bệnh, chúng ta phải tiếp tục nỗ lực và tuân thủ các quy tắc. Các quy tắc càng được tôn trọng, chúng ta sẽ càng có khả năng được bảo vệ an toàn”, Emmanuel Macron tuyên bố. Tính đến sáng 14/4, Pháp xác nhận 14.967 người chết và 137.875 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Một số quốc gia châu Âu nới lỏng lệnh phong tỏa.
Một số quốc gia châu Âu nới lỏng lệnh phong tỏa

* Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp đặt lệnh phong tỏa vào cuối tuần này, sau khi 1.296 người chết và 61.049 bệnh nhân dương tính virus corona. Trong những ngày qua, số ca tử vong và nhiễm mới tiếp tục tăng mạnh tại quốc gia này dù chính phủ đã có một số biện pháp thắt chặt tránh lây lan dịch COVID-19.

Cụ thể, từ ngày 17-19/4, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng cửa trên khắp 31 tỉnh bao gồm các khu vực đô thị lớn như Istanbul, Ankara và Izmir với hơn 63 triệu dân. Chính phủ cũng cho biết thêm sẽ tiếp tục phong tỏa cuối tuần nếu cần thiết để chống dịch.

Trong khi đó, một số quốc gia châu Âu khác như Tây Ban Nha, Áo, Cộng hòa Séc... bắt đầu nới lỏng các lệnh hạn chế nhằm phục hồi kinh tế.

* Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 6g40 ngày 14/4, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 3.351 người, 83.607 người nhiễm bệnh và 1.064 ca nhiễm không có triệu chứng. Những ngày gần đây, Trung Quốc liên tục ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới, chủ yếu đến từ nguồn lây nhiễm nước ngoài.

* Tính đến sáng ngày 14/4, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 118.966 người và 1.912.923 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chung Thu Hương (theo CNN và Sina)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI