Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu

Bài học sống xanh tôi học từ chính các con

10/02/2026 - 06:00

PNO - Tái chế nhựa tại nhà không chỉ giảm rác thải mà còn giúp trẻ hình thành thói quen sống xanh từ những điều nhỏ nhất.

Nếu ai đó thường chê đồ nhựa là độc hại thì cũng phải thừa nhận rằng trong đời sống hằng ngày, chúng ta vẫn đang sử dụng rất nhiều sản phẩm làm từ nhựa: từ chai nước, thau rổ, cho đến các loại bình đựng nước giặt, nước lau nhà… Vấn đề không nằm ở việc lên án nhựa bằng lời nói, mà là làm sao để những sản phẩm ấy được sử dụng một cách hữu ích, có trách nhiệm và thực sự lan tỏa tinh thần sống xanh.

Những bài học về lối sống xanh, tôi học được nhiều nhất từ chính các con. Và tôi nhận ra rằng, muốn giáo dục con hiểu đúng về môi trường thì cha mẹ phải là người thực hành trước, để con nhìn thấy được thực tế cuộc sống cần thay đổi như thế nào. Gia đình tôi vì vậy thường tận dụng những vật dụng nhựa không còn sử dụng đúng công năng ban đầu để tái chế, đặc biệt là dùng làm chậu trồng cây.

Những vật dụng quen thuộc tăng sinh vòng đời tại gia. Ảnh: Trinh Huỳnh
Những vật dụng quen thuộc "tăng sinh" vòng đời tại gia. Ảnh: Trinh Huỳnh

Dù không gian sống khá hạn chế, chúng tôi vẫn cố gắng tạo thêm mảng xanh bằng cách tận dụng chai lọ, xô chậu hay những vật dụng nhựa đã cũ. Những chiếc xô bị nứt, không còn chứa nước được, ông xã tôi dùng silicon dán lại để làm chậu trồng cây. Các thùng nhựa lau nhà hư hỏng cũng được “tái sinh” theo cách đó. Thậm chí, cả đôi ủng cũ chồng tôi không còn mang được cũng trở thành chậu cây xanh nhỏ xinh. Mỗi thứ một chút, vừa góp thêm màu xanh cho ngôi nhà, vừa kéo dài vòng đời của những vật dụng tưởng chừng đã bỏ đi.

Không chỉ dừng lại ở việc trồng cây, những vật dụng trong nhà như giá đỡ điện thoại hay hộp đựng đồ linh tinh cũng được chúng tôi tự làm từ chai nhựa. Chỉ cần cắt gọt, tạo hình sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng, là có ngay một món đồ tiện lợi, tiết kiệm và mang dấu ấn riêng của gia đình.

Dần dần, điều đó trở thành thói quen của các con. Mỗi khi sử dụng xong chai lọ nhựa, kể cả những chai sữa nhỏ, các con đều hỏi ba mẹ: “Cái này mình có dùng lại không?” rồi cẩn thận để riêng, rửa sạch, chờ xem sẽ được tái chế thành vật dụng gì tiếp theo.

Vợ chồng tôi quan niệm, sống xanh là chấp nhận việc chúng tôi không ngại việc đồ dùng trong nhà mình không sang trọng như nhiều gia đình khác. Điều mà vợ chồng tôi hướng đến là công năng - sự tiện dụng, và khả năng phát huy tối đa trí tưởng tượng, sáng tạo. Mỗi vật dụng, tùy hình dáng và giá trị sử dụng, sẽ được cắt gọt, tô vẽ để phù hợp hơn với cuộc sống gia đình.

Lồng đèn làm từ chai sữa được các con yêu thích. Ảnh: Trinh Huỳnh
Lồng đèn làm từ chai sữa được các con yêu thích. Ảnh: Trinh Huỳnh

Ngay cả trong những dịp lễ Tết, như Trung thu chẳng hạn, tôi cũng tận dụng chai nhựa để làm lồng đèn cho các con chơi. Các con không hề mặc cảm hay đòi hỏi lồng đèn điện mua sẵn, mà ngược lại còn tỏ ra thích thú vì chiếc lồng đèn độc lạ, khác biệt so với bạn bè. Mỗi lần cùng con làm đồ tái chế, dù có lúc khá vất vả, nhưng với chúng tôi, đó như một hành trình tìm lại tuổi thơ - giản dị, sáng tạo và đầy kỷ niệm.

Vợ chồng tôi cảm thấy hạnh phúc, bởi giữa cuộc sống hiện đại, xa hoa và nhộn nhịp này, gia đình vẫn giữ được hơi thở của ký ức ngày xưa cho các con - một thời khó khăn mà cha mẹ chúng từng trải qua. Quan trọng hơn, chúng tôi tin rằng mình đang gieo vào lòng các con sự trân trọng, ý thức bảo vệ môi trường và cách sống có ích, bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất trong chính ngôi nhà của mình.

Trinh Huỳnh

Mời bạn đọc tham gia diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu”

Biến đổi khí hậu không còn là dự báo xa xôi mà đã hiện diện rất cụ thể trong cuộc sống mỗi gia đình, mỗi vùng miền, mỗi quốc gia. Trong bối cảnh ấy, câu hỏi đặt ra không chỉ là dạy trẻ biết gì, mà quan trọng hơn là dạy trẻ sống thế nào để thích ứng và chung tay gìn giữ hành tinh.

Diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu” được mở ra nhằm tạo không gian đối thoại cởi mở để bạn đọc bày tỏ quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu mô hình giáo dục kỹ năng sinh tồn, bảo vệ môi trường; đồng thời đề xuất các sáng kiến và giải pháp cho tương lai. Mỗi góc nhìn, mỗi câu chuyện sẽ góp phần chuẩn bị hành trang vững vàng hơn cho thế hệ trẻ trước những thách thức của thời đại.

Bài viết từ 800-1.200 chữ tham gia diễn đàn gửi về email: toasoan@baophunu.org.vn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI