 |
| Chia sẻ gây bão của một người mẹ khi phát hiện điện thoại con có hình ảnh sexy của người yêu - Ảnh chụp màn hình Facebook |
Mới đây, một người mẹ chia sẻ trên mạng xã hội về việc phát hiện con trai lớp 8 nhận những hình ảnh nhạy cảm và đề nghị “vượt rào” từ bạn gái cùng lớp đã tạo nên một làn sóng thảo luận dữ dội.
Chị xem điện thoại của con trai 14 tuổi và phát hiện con có người yêu học cùng lớp và cô bé thường xuyên chụp hình chỉ mặc nội y gửi cho con trai chị. Cô bạn gái này cũng gửi hình ảnh nhạy cảm của nam nữ và đòi 'sóc lọ' (quan hệ tình dục) con trai chị.
Điều khiến chị lo sợ nhất không phải là sự chủ động từ phía bạn gái, mà là sự phản ứng của con trai: Cậu bé tỏ ra thích thú và cả hai đã lén hôn trong lớp học. Chị lo lắng: 'Bây giờ mình nên làm gì? Mình đã ngăn cấm nhưng tụi nhỏ vẫn lén lút nhắn tin yêu đương và hình ảnh sexy như vậy. Mình có nên nói chuyện với phụ huynh của bé đó không ạ?'. Và chị sợ nhất là hai bé sẽ vượt rào.
Bài viết gây bão mạng xã hội và nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt tương tác. Đáng chú ý, dưới phần bình luận, hàng trăm phụ huynh khác cũng bày tỏ sự đồng cảm, thú nhận con họ cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Điểm chung của những ông bố, bà mẹ này là sự lo lắng, rối bời và hoang mang không biết nên xử lý thế nào cho đúng. Nhiều phụ huynh bày tỏ: Cấm đoán thì con càng giấu giếm, mà buông lỏng thì lo sợ xảy ra hậu quả khôn lường.
Thực tế, ở độ tuổi 14, trẻ đang bước vào giai đoạn dậy thì với sự biến đổi mạnh mẽ về tâm sinh lý. Sự tò mò về cơ thể và cảm xúc giới tính là điều tất yếu. Tuy nhiên, trong bối cảnh mạng xã hội và các văn hóa phẩm độc hại dễ dàng tiếp cận như hiện nay, những sự tò mò này rất dễ bị dẫn dắt sai lệch. Trong hoàn cảnh này, hầu hết phụ huynh đều không có kinh nghiệm xử lý, mà tâm trạng chung là sốc, hoang mang.
 |
| Một bình luận đưa ra lời khuyên cho người mẹ đang rối trí - Ảnh chụp màn hình |
Nhiều phụ huynh cho rằng, thay vì cấm đoán cứng nhắc, mà phải trò chuyện, giao tiếp với con. Tài khoản mã số 3137 chia sẻ quan điểm: "Hãy nói chuyện với con như hai người đàn ông hoặc hai người bạn lớn. Phải phân tích rõ cho con hiểu hậu quả của việc quan hệ tình dục dưới 16 tuổi không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn là pháp luật".
Hay một người mẹ khác có con cùng lứa tuổi (sinh năm 2012) lại chọn cách tiếp cận mềm mỏng hơn. Chị không cấm con yêu, thậm chí vui vẻ trò chuyện với bạn gái của con. Chị lồng ghép việc giáo dục giới tính vào những câu chuyện phiếm hằng ngày. Chị viết: “Tôi vừa nói giỡn vừa nói thật về những hệ lụy khi có thai ngoài ý muốn ở tuổi đi học. Tôi luôn nhắn nhủ con: có chuyện gì khó khăn cứ hỏi mẹ, mẹ sẽ hướng dẫn, đừng giấu một mình. Thậm chí tôi còn kết nối với bạn gái của con để nhờ bé động viên con học tập”.
Cũng có nhiều phụ huynh tư vấn cực đoan "tịch thu điện thoại, cắt đứt...". Tuy nhiên, phần lớn ý kiến đều cho rằng: Sự nóng giận, quát mắng và cấm cản, buộc cắt đứt trong trường hợp này thường phản tác dụng. Nó chỉ khiến trẻ thu mình lại và đẩy bí mật vào sâu hơn trong bóng tối. Một người cha hiến kế: 'Hãy nói chuyện nghiêm túc với con, dạy con kĩ về các biện pháp an toàn, cái giá phải trả nếu quan hệ với người dưới 16 tuổi, cái giá của cái thai với tương lai của". Có phụ huynh thì khuyên 'dạy con sử dụng bao cao su cho an toàn, nói chuyện với con hậu quả của việc quan hệ tình dục, phải giữ gìn và bảo vệ sức khỏe an toàn tình dục cho bản thân và bạn gái'.
 |
| Tình yêu trong sáng tuổi học trò luôn là ký ức đẹp - Ảnh minh họa: Freepik |
Lướt hàng trăm bình luận cho thấy giáo dục giới tính từ phía gia đình và nhà trường đang bị hụt hơi trước những diễn biến tâm lý quá nhanh của trẻ em trong thời đại số. Để không bị hụt hơi, thay vì hoảng sợ hay cấm đoán, cha mẹ cần lấp đầy lỗ hổng giáo dục giới tính bằng những hành động thiết thực. Thay đổi cách tra hỏi sang chia sẻ, định hướng lại các giá trị đạo đức cốt lõi trong tình yêu. Cha mẹ không chỉ dạy con gái, bồi đắp cho con về giá trị nhân phẩm và lòng tự trọng, để các em hiểu cơ thể mình là vô giá và không phải là công cụ để đổi lấy sự chú ý. Mà với con trai, cũng cần dạy cho con bản lĩnh của một người đàn ông nằm ở việc biết bảo vệ và gìn giữ cho người mình thương, chứ không phải là sự chiếm hữu hay thỏa mãn tò mò nhất thời.
Bên cạnh đó, việc tách trẻ khỏi điện thoại bằng các hoạt động thể thao hay kỹ năng sống là cách thiết thực để giải phóng năng lượng dậy thì. Chỉ khi cha mẹ kiên nhẫn vừa làm bạn, vừa làm người dẫn đường thì chúng ta mới có thể giúp con trẻ hiểu: Tình yêu tuổi học trò chỉ thực sự đẹp khi nó đi kèm với sự tôn trọng và gìn giữ cho nhau.
Trúc Lan