Làm gì với thói quen “chờ con một chút”?

19/05/2026 - 17:30

PNO - Làm cha mẹ, hẳn không ít người từng bực bội, cáu kỉnh, thậm chí bất lực với tình trạng nói mãi con không nghe, nhắc mãi không làm. Trước câu cửa miệng “chờ con một chút” của trẻ, cha mẹ nên làm gì?

Ảnh minh họa: Shuterstock
Ảnh minh họa: Shuterstock

Bé Mi con tôi có tật hễ ai gọi làm gì cũng không bao giờ làm ngay. Có lúc con đang chơi, đang học nhưng nhiều lúc chẳng bận rộn gì, bé cũng trả lời “chút nữa con làm”. Và “chút nữa” đó nếu không được ba mẹ nhắc tiếp thì con lờ luôn, không thèm làm. Góp ý, nhắc nhở, phạt mãi mà con không thay đổi, tôi bắt đầu thử đổi cách nghĩ, cách làm.

Đầu tiên, tôi tập từ bỏ định kiến rằng con không làm ngay đồng nghĩa con hư. Đó đơn giản là một thói quen không tốt cần được điều chỉnh dần. Để giúp con bỏ thói quen ấy, tôi cố gắng kìm nén cơn giận, xác định lại với con “một chút” là bao lâu. Thay vì tranh cãi vô hồi kết với trẻ con, bạn chỉ cần định lượng cụ thể: “2-3 phút nữa thôi nhé!”.

Đôi khi đứa trẻ chỉ cần thỏa mãn cảm giác được làm theo ý mình. Chẳng hạn mỗi sáng, khi tôi đánh thức con dậy, bao giờ con cũng kỳ kèo: “Ngủ thêm một chút nha mẹ!”. Nếu tôi làm căng bắt con phải ra khỏi giường ngay, hậu quả sẽ là cãi nhau, mè nheo, khóc lóc… Kết quả con vẫn bị muộn. Sau đó, tôi không tranh cãi nữa. Mỗi lần con nói như vậy, tôi nhẹ nhàng: “Ừ, mẹ cho con ngủ thêm 1 phút. Mẹ đếm từ 1 đến 60 thì con dậy nhé!”. Con bé ngẩn ra rồi gật đầu. Có khi con “trả giá” lên 2-3 phút và đều vui vẻ thức dậy sau khi hết thời gian trì hoãn.

Kế đến, thay vì nóng ruột nhắc đi nhắc lại nhiều lần vì thấy con chưa làm, tôi chỉ nhắc 1 lần nhẹ nhàng rồi để con trải nghiệm hậu quả. Những hôm cả nhà lên lịch đi xem phim, Mi luôn chậm chạp, từ khâu ăn uống, tắm rửa, thay đồ, chải tóc. Lần đó, tôi chỉ thông báo lại giờ chiếu phim và giờ phải ra khỏi nhà rồi để con tự làm mọi thứ. Khi trễ giờ không thể xem phim, vài lần đầu, Mi khóc lóc rất dữ, trách ba mẹ không nhắc. Nhưng chỉ cần 3 lần không được xem phim vì trễ, con đã biết tự điều chỉnh thói quen xấu.

Một điều lưu ý là cần tôn trọng con. Nếu con đang làm dang dở một việc (chơi dở một ván cờ, một trận game; đọc dở một trang sách…), hãy cho con thời gian hoàn thành nhanh việc đó rồi thực hiện nhiệm vụ cha mẹ yêu cầu. Đừng áp đặt, bắt trẻ bỏ việc đang làm bởi dễ gây ức chế dẫn tới phản kháng hoặc làm ngược lại.

Thu Cúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI