Chỉ đường cho hươu: Sập giáo án với giáo dục giới tính ‘theo đuôi’

17/05/2026 - 16:00

PNO - Muốn dạy con giữ ranh giới an toàn nhưng con bực mình, phản ứng. Làm sao để hiểu tâm lý tuổi dậy thì, rà đúng tần số và nói sao cho con nghe?

Đọc mấy vụ bé mới 14, 15 tuổi bị xâm hại tình dục hoặc quan hệ với bạn trai, mang thai ngoài ý muốn, tôi nhắn gửi link cho con gái 15 tuổi thì nó không phản hồi gì. Đến khi gặp nó, tôi lại đem chuyện đó ra nói để con biết mà phòng ngừa, bất ngờ con phản ứng mạnh: “Mệt mẹ quá, nói chuyện gì đâu không”.

Vài lần tôi răn dạy: “Làm thân con gái phải biết khôn, phải giữ mình, không đi chơi riêng, không cho nam giới chạm vào người...”. Nó tỏ vẻ khó chịu, gạt ngang, không muốn nghe. Có lần tôi vô tình đọc nội dung nhóm chat của con với bạn học lớp 9 rằng nó bực bội vì mẹ cứ giáo dục giới tính “theo đuôi”, cha mẹ đừng đề cập chuyện này thì hơn. Giáo dục giới tính “theo đuôi” là gì và tôi làm sao để con chịu nghe tôi dạy?

Huỳnh Dung (Đồng Tháp)

Ảnh minh họa: Pexels
Sự va chạm của tuổi trẻ đem lại nỗi âu lo cho phụ huynh - Ảnh minh họa: Pexels

Giáo dục giới tính “theo đuôi” là cách giáo dục thụ động, mang tính chất "chữa cháy" và chậm trễ. Ở đó, người lớn không chủ động trang bị kiến thức để con phòng vệ, lại đợi đến khi truyền thông bùng nổ các vụ việc tiêu cực mới giật mình nhắc nhở hoặc thấy con lớn phổng phao mới cuống cuồng cấm đoán.

Lối ứng phó này vô tình đẩy mối quan hệ cha mẹ và con vào thế đối đầu vì sự chênh lệch kỳ vọng rất lớn. Con cái kỳ vọng sự thấu hiểu và những lời khuyên thực tế; trong khi cha mẹ lại cung cấp sự lo âu, lệnh cấm đoán và những bài giảng lý thuyết khô khan đã lỗi thời hoặc con đã qua giai đoạn cần nghe.

Ở tuổi 15, trẻ có cái tôi rất cao và đã tự trang bị một lượng kiến thức nhất định từ nhiều nguồn. Cách tiếp cận "theo đuôi" của người lớn vô tình gây ra nhiều phản ứng tiêu cực. Việc giảng giải những điều sơ đẳng một cách nghiêm trọng hóa khiến con cảm thấy bị coi thường sự hiểu biết, dẫn đến tâm lý bất mãn: "Mẹ coi con như đứa trẻ lên 5. Mẹ chẳng hiểu gì về thế giới của con cả". Những lời dặn rập khuôn như "không cho nam giới chạm vào người" vô tình biến chuyện giới tính thành điều dơ bẩn, tội lỗi. Lối dạy mang tính răn đe, tra gặng hơn là cung cấp giải pháp dễ khiến con nảy sinh tâm lý bất cần.

Việc gửi link cảnh báo, áp đặt định kiến "làm thân con gái phải biết khôn" hay việc mẹ tự ý đọc lén nhóm chat có thể phá vỡ ranh giới an toàn của con. Khi quyền riêng tư bị tổn hại, trẻ sẽ lập tức kích hoạt phản ứng phòng thủ và đóng sập cánh cửa giao tiếp.

Để không còn là người chạy theo sau, luật chơi buộc phải thay đổi. Chị có thể áp dụng chiến thuật đồng hành, dẫn đường bằng ba hành động quyết liệt:

Để rà tần số của con, cha mẹ cần chuyển từ giảng bài sang hỏi ý kiến. Khi mẹ con cùng xem phim hoặc tin tức, mẹ có thể hỏi gián tiếp: "Mẹ thấy dạo này các bạn tuổi con hay gặp áp lực từ người yêu. Ở trường con các bạn nghĩ sao về việc này?". Cho cơ hội làm “chuyên gia”, con không còn dè chừng.

Trong xã hội hiện đại, việc cấm con giao lưu kết bạn là bất khả thi. Hãy dạy con bảo vệ mình, giữ ranh giới cá nhân trong các mối quan hệ. Cho con đọc các sách, video do những chuyên gia uy tín chia sẻ. Nói với con: "Cơ thể này là của con, con có quyền nói không với bất kỳ hành vi nào khiến con khó chịu". Cách này giúp trao quyền và xây dựng sự tự tin cho con.

Niềm tin phải được vun đắp từ hai phía. Cha mẹ cần chủ động cập nhật kiến thức đúng đắn để sẵn sàng giải đáp khi con cần, nếu không, con sẽ hỏi trên mạng, hỏi bạn... và tin cả những nguồn không chính thống.

Giáo dục giới tính theo đuôi thực chất là biểu hiện của sự ngại, lười trong việc giáo dục và sự lo âu thái quá khi mất kiểm soát. Tuổi 15 phản ứng mạnh không phải vì con ghét mẹ, mà vì con đang loay hoay khẳng định sự trưởng thành. Hãy cho con thấy mẹ là một "vùng an toàn" - nơi sẵn sàng trao cho con chiếc ô kiến thức trước khi trời đổ mưa, chứ không phải một “cảnh sát” chạy theo sau rình rập và thổi còi.

Bác sĩ Hoa Tiêu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI