Hiểm họa từ trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ giá rẻ

22/05/2026 - 06:22

PNO - Từ tiêm filler, cắt mí đến hút mỡ, nâng ngực, làm đẹp đang trở thành nhu cầu phổ biến của nhiều người. Thế nhưng, cùng với sự bùng nổ của các cơ sở thẩm mỹ giá rẻ là những tai biến ngày càng nghiêm trọng.

Những hậu quả nặng nề sau làm đẹp không an toàn

Hiện nay, lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ đang có sự phát triển nhanh trước nhu cầu làm đẹp ngày càng gia tăng của nhiều người. Để cạnh tranh, các cơ sở làm đẹp không uy tín luôn tung ra những lời quảng cáo thu hút như “đẹp nhanh”, “không đau”, “không nghỉ dưỡng”, “giá chỉ bằng một nửa thị trường”… đi kèm nhiều khuyến mãi. Tuy nhiên, phía sau những chương trình khuyến mãi hấp dẫn và mức giá rẻ bất ngờ là nguy cơ biến chứng, thậm chí đánh đổi bằng sức khỏe và tính mạng.

Làm đẹp ở cơ sở không uy tín, khách hàng dễ đối mặt với nguy cơ biến chứng nặng nề - Ảnh minh họa
Làm đẹp ở cơ sở không uy tín, khách hàng dễ đối mặt với nguy cơ biến chứng nặng nề - Ảnh minh họa

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Vân - Chủ tịch Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ TPHCM - cho biết, chỉ vì ham giá rẻ, mơ ước đẹp lên nhanh chóng, không ít người phải mang sẹo xấu, biến chứng suốt đời, thậm chí tử vong.

Như chị N.N.D.C. (36 tuổi) tin tưởng một cơ sở làm đẹp “chui”, đồng ý hút mỡ kết hợp tạo hình thành bụng với mong muốn cải thiện vóc dáng. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, chị đau bụng dữ dội, sốt cao và khó thở. Chị được đưa đến một bệnh viện tại TPHCM cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, suy hô hấp, sốc nhiễm trùng. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy chị bị viêm phúc mạc toàn thể do thủng tạng rỗng. Các bác sĩ phải lập tức phẫu thuật cấp cứu để xử lý tổn thương.

Sau mổ, chị tiếp tục đối mặt với chuỗi biến chứng nghiêm trọng gồm: nhiễm trùng bệnh viện, viêm phổi do vi khuẩn đa kháng thuốc, hoại tử vùng thành bụng và nhiều lần sốc nhiễm khuẩn tái diễn. Các bác sĩ phải cắt lọc mô hoại tử, ghép da tự thân và điều trị hồi sức tích cực trong thời gian dài. Suốt quá trình điều trị, chị sụt tới 18kg do suy kiệt. Gần nửa năm điều trị, chị mới thoát khỏi “tử thần”, xuất viện về nhà.

Không may mắn như chị C., sau 2 ngày cắt mí trên dưới, đặt túi ngực, hút mỡ 2 đùi và tạo hình thành bụng ở cơ sở quảng cáo trên mạng, bà K.V. (64 tuổi) đột ngột khó thở, tụt huyết áp và được chẩn đoán nghi thuyên tắc phổi. Dù được đặt nội khí quản, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, được điều trị tích cực nhưng bà tiếp tục suy đa cơ quan, rối loạn đông máu nghiêm trọng phải chạy ECMO cấp cứu. Hơn 1 tháng sau, bà V. không qua khỏi.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Vân cho biết: “Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mỗi người, nhưng để đảm bảo an toàn, chúng ta đừng vội vàng tin lời quảng cáo, cũng như thông tin tràn lan trên mạng. Một mức giá quá rẻ so với mặt bằng chung đôi khi là dấu hiệu cảnh báo về chất lượng dịch vụ, trình độ người thực hiện. Hậu quả là biến chứng kéo dài cả đời”.

Đừng nhầm lẫn giữa spa, chăm sóc da và can thiệp làm đẹp

Theo phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Hành - Chủ tịch Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam - ước tính mỗi năm Việt Nam có khoảng 25.000 ca biến chứng thẩm mỹ. Đây là con số không quá bất ngờ nếu nhìn vào tốc độ phát triển của thị trường làm đẹp hiện nay. Chưa kể nhu cầu làm đẹp tăng nhanh kéo theo sự bùng nổ của hàng loạt cơ sở tham gia thị trường, từ bệnh viện thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa cho đến các spa, cơ sở chăm sóc da và cả những địa điểm hoạt động không phép.

“Nhiều người cho rằng thẩm mỹ chỉ đơn thuần là làm đẹp bên ngoài nên ít nguy hiểm hơn các chuyên khoa khác. Thế nhưng, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ vẫn là một chuyên ngành ngoại khoa đúng nghĩa và bất kỳ can thiệp nào xâm lấn vào cơ thể cũng tiềm ẩn nguy cơ biến chứng”, bác sĩ Lê Hành nhấn mạnh và khẳng định, mỗi kỹ thuật thẩm mỹ đều có những rủi ro riêng như nâng ngực, hút mỡ, nâng mũi hay tạo hình thành bụng.

Bên cạnh các tai biến thường gặp trong ngoại khoa như chảy máu, nhiễm trùng, sẹo xấu, ngành thẩm mỹ còn đối mặt với nhiều biến chứng đặc thù liên quan trực tiếp đến từng kỹ thuật can thiệp.

Đáng lo ngại, nhiều người chỉ nhìn thấy các quảng cáo làm đẹp thông qua hình ảnh trước - sau can thiệp, nghe những lời quảng bá về sự thay đổi ngoại hình ngoạn mục mà ít quan tâm đến các yếu tố chuyên môn phía sau. Không ít trường hợp khách hàng có bệnh nền như tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn miễn dịch hoặc cơ địa lành thương kém, nhưng không được cơ sở sàng lọc kỹ trước khi thực hiện thủ thuật.

Bác sĩ Lê Hành chia sẻ thêm: Số lượng bệnh nhân nhập viện vì tai biến thẩm mỹ ngày càng tăng với mức độ phức tạp cao hơn. Các bác sĩ thường xuyên tiếp nhận những trường hợp nhiễm trùng nặng, hoại tử vùng mặt, tắc mạch sau tiêm filler, biến dạng mũi, mất thị lực hoặc tổn thương kéo dài nhiều năm. Nguyên nhân thường xuất phát từ việc thực hiện thủ thuật tại cơ sở không phép, người thực hiện không phải bác sĩ chuyên khoa, lạm dụng nhiều kỹ thuật trong cùng một cuộc phẫu thuật hoặc không bảo đảm điều kiện hồi sức cấp cứu”.

Chính vì vậy, trước khi lựa chọn làm đẹp, người dân cần tìm hiểu kỹ giấy phép hoạt động của cơ sở, trình độ chuyên môn của bác sĩ và chỉ thực hiện các thủ thuật xâm lấn tại những cơ sở y tế được cấp phép.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra

Theo luật sư Vi Thị Phường - Công ty Luật Nguyễn Hiếu - không ít người dân vẫn chưa phân biệt được cơ sở chăm sóc sắc đẹp thông thường, và cơ sở khám chữa bệnh được phép thực hiện các kỹ thuật thẩm mỹ.
Về bản chất, spa chỉ là cơ sở cung cấp các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, thư giãn như mát xa, chăm sóc da, xông hơi, chăm sóc tóc hoặc sử dụng mỹ phẩm thông thường. Nhưng thực tế, nhiều spa đã mở rộng hoạt động sang các dịch vụ có yếu tố can thiệp y khoa như tiêm filler, botox, mesotherapy, truyền trắng, lăn kim, phi kim hoặc sử dụng laser xâm lấn.

“Bất kỳ kỹ thuật nào có tác động trực tiếp vào cơ thể như tiêm chất làm đầy, sử dụng thuốc gây tê, laser xâm lấn, cắt rạch da hay hút mỡ đều thuộc phạm vi khám chữa bệnh. Cơ sở thực hiện phải có giấy phép hoạt động, nhân sự chuyên môn phù hợp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn y tế theo quy định” - luật sư Vi Thị Phường nhấn mạnh.

Trong khi đó, ranh giới giữa spa và cơ sở khám chữa bệnh đang bị lẫn lộn khi nhiều cơ sở làm đẹp quảng cáo là “viện thẩm mỹ quốc tế”, “thẩm mỹ chuẩn y khoa” hoặc “công nghệ y khoa cao cấp” dù chưa được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh. Điều này khiến người dân rất khó nhận diện, dễ lựa chọn nhầm cơ sở không đủ điều kiện chuyên môn.

Luật sư Vi Thị Phường cho rằng, mặc dù hiện nay đã có nhiều quy định điều chỉnh hoạt động thẩm mỹ nhưng vẫn còn không ít bất cập trong công tác quản lý. Tình trạng cơ sở không phép hoặc hoạt động vượt phạm vi chuyên môn cho phép vẫn diễn ra phổ biến. Đáng lo ngại hơn, nhiều kỹ thuật xâm lấn được thực hiện bởi người không có chuyên môn y khoa, nhưng vẫn tự nhận là “chuyên gia thẩm mỹ” hoặc “bác sĩ quốc tế” để tạo lòng tin cho khách hàng.

Để hạn chế các tai biến và tranh chấp trong lĩnh vực thẩm mỹ, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật, đặc biệt là làm rõ ranh giới giữa hoạt động chăm sóc sắc đẹp thông thường và hoạt động khám chữa bệnh chuyên ngành thẩm mỹ. Đồng thời, cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động không phép hoặc vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép.

Chế tài, xử phạt chưa đủ sức răn đe

Bác sĩ Nguyễn Thanh Vân cho rằng một trong những bất cập hiện nay là chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe. Trước lợi nhuận quá lớn từ lĩnh vực này, nhiều cơ sở làm đẹp sẵn sàng vi phạm, chấp nhận nộp phạt. Đáng lo ngại hơn, ngay cả khi bị rút giấy phép, một số cá nhân vẫn có thể tiếp tục hoạt động dưới tên gọi khác.

Thậm chí, cơ quan chức năng liên tục phát hiện chủ cơ sở, người thực hiện thủ thuật không có kiến thức y khoa vẫn tự ý làm đẹp bằng các thủ thuật xâm lấn như tiêm filler, phẫu thuật thẩm mỹ, hướng dẫn người khác thực hiện trên mạng xã hội.

Với những trường hợp này, cần xem xét xử lý hình sự thay vì chỉ áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính.

Phạm An - Thanh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI