Iran tái thiết quân đội nhanh hơn dự kiến

21/05/2026 - 20:49

PNO - Iran được cho đang khôi phục năng lực quân sự với tốc độ nhanh hơn nhiều so với dự đoán ban đầu sau các đợt không kích của Mỹ và Israel.

Lực lượng an ninh được triển khai để bảo vệ một cuộc mít tinh ủng hộ nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, tại quảng trường Enghelab ở trung tâm Tehran, Iran, ngày 9 tháng 3 năm 2026. (Ảnh AFP)
Lực lượng an ninh của Iran tại quảng trường Enghelab ở trung tâm Tehranm - Ảnh: F.24

Ngày 21/5, các nguồn tin cho biết Iran đã nối lại một phần hoạt động sản xuất máy bay không người lái (UAV) trong thời gian ngừng bắn kéo dài 6 tuần bắt đầu từ đầu tháng 4. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy Iran đang nhanh chóng tái thiết các năng lực quân sự bị suy yếu trong xung đột gần đây.

Quá trình tái thiết bao gồm việc thay thế các bệ phóng tên lửa, cơ sở phóng và năng lực sản xuất các hệ thống vũ khí chủ chốt từng bị phá hủy. Một quan chức Mỹ nhận định Iran “đã vượt xa mọi mốc thời gian mà cộng đồng tình báo đặt ra cho việc phục hồi năng lực quân sự”.

Khả năng UAV có thể phục hồi hoàn toàn trong 6 tháng

Một số đánh giá tình báo Mỹ cho rằng Iran có thể khôi phục hoàn toàn năng lực tấn công bằng UAV chỉ trong vòng 6 tháng. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hiện được xem là mối đe dọa lớn đối với Israel và các quốc gia vùng Vịnh nếu xung đột tái bùng phát.

Theo các nguồn tin trước đó, Iran vẫn còn hàng ngàn UAV, tương đương khoảng 50% kho máy bay không người lái trước chiến tranh. Ngoài ra, Iran vẫn duy trì được khả năng phóng tên lửa đạn đạo, triển khai UAV và vận hành hệ thống phòng không dù chịu thiệt hại đáng kể.

Một thành viên lực lượng an ninh Iran đứng gác bên cạnh biểu ngữ tưởng niệm cố lãnh đạo tối cao Ali Khamenei ở Tehran, Iran, ngày 31 tháng 3 năm 2026. (Ảnh AFP)
Một thành viên lực lượng an ninh Iran đứng gác bên cạnh biểu ngữ tưởng niệm cố lãnh đạo tối cao Ali Khamenei ở Tehran, Iran - Ảnh: F.24

Các đánh giá mới nhất của tình báo Mỹ cũng cho thấy khoảng 2/3 số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn tồn tại. Một số bệ phóng được cho là bị chôn vùi sau các đợt không kích nhưng chưa bị phá hủy hoàn toàn và đã được khai quật trở lại trong thời gian ngừng bắn.

Ngoài ra, một phần đáng kể tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển của Iran vẫn còn nguyên vẹn. Điều này giúp Tehran duy trì khả năng đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

Ông Trump tiếp tục cảnh báo Iran

Ngày 20/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẵn sàng tiến hành thêm các cuộc tấn công nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình. Ông cho biết Mỹ có thể “chờ vài ngày để nhận được câu trả lời đúng đắn” từ Tehran.

Trước đó, ông Trump nói mình “chỉ còn cách một giờ” là sẽ ra lệnh nối lại các cuộc ném bom nhằm vào Iran.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định quân đội Mỹ “có đầy đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ vào thời điểm và địa điểm do Tổng thống lựa chọn”.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ hôm 19/5, Đô đốc Brad Cooper – Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) – cho biết chiến dịch “Epic Fury” đã làm suy yếu nghiêm trọng năng lực tên lửa và UAV của Iran, đồng thời phá hủy tới 90% cơ sở công nghiệp quốc phòng của nước này.

Tuy nhiên, các đánh giá tình báo gần đây lại không hoàn toàn phù hợp với nhận định đó. Hai nguồn tin cho biết thiệt hại đối với ngành công nghiệp quốc phòng Iran có thể chỉ làm chậm tiến trình tái thiết trong vài tháng thay vì nhiều năm.

Một số cơ sở quốc phòng quan trọng của Iran được cho là vẫn còn hoạt động, tạo điều kiện để nước này nhanh chóng phục hồi các năng lực quân sự chiến lược.

Thảo Nguyễn (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI