Dấu ấn đoàn nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ tại cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc 2026

20/05/2026 - 16:56

PNO - Đoàn nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) đã hoàn thành phần thi diễn tại cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc 2026 – diễn ra tại TPHCM từ 17 đến 23/5.

6 thí sinh gồm Lê Hoàng Nghi, Võ Hoàng Dư, Lâm Kim Cương (Lâm Thị Kim Cương), Trọng Tánh (Huỳnh Văn Tánh), Quỳnh Nhi (Trương Huỳnh Anh Nhi) và Trần Minh (Nguyễn Trần Minh) mang đến những tiết mục mang dấu ấn riêng của đoàn.

Khán giả cổ vũ Lê Hoàng Nghi dù gặp sự cố sân khấu

Sinh năm 2003, Lê Hoàng Nghi là một trong những thí sinh trẻ tuổi nhất cuộc thi. Sau khi đăng quang Chuông vàng vọng cổ (CVVC) 2024, Lê Hoàng Nghi được nghệ sĩ nhân dân (NSND) Hồ Ngọc Trinh – Trưởng đoàn nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ – mời về đầu quân, giao ngay vai chính là Lê Hoàn trong vở Đế đô sóng cả, nối tiếp là Thi Sách của Tiếng trống Mê Linh.

Lê Hoàng Nghi trong vai kẻ đốt đền Herostratus.
Vai Herostratus của Kẻ đốt đền là một thử thách đối với diễn viên trẻ như Lê Hoàng Nghi.

Lần đầu tham gia cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc 2026, Lê Hoàng Nghi mạnh dạn thử sức với vai Herostratus trong trích đoạn Kẻ đốt đền (tác giả: Nguyễn Thiên Đăng) – vai diễn mang màu sắc khác biệt khi kể câu chuyện lịch sử Hy Lạp. Cải lương “tuồng Tây” đã lâu chưa được khai thác trở lại và càng hiếm khi xuất hiện tại một cuộc thi cải lương.

NSND Hồ Ngọc Trinh cho biết, đây là tiết mục “đo ni đóng giày” cho Lê Hoàng Nghi, vừa phát huy thế mạnh về giọng ca vừa phù hợp sắc vóc. “Một trích đoạn mang màu sắc mới cũng đáp ứng tiêu chí khuyến khích sáng tác mới, sáng tạo mới từ ban tổ chức và đoàn cũng muốn mang đến những cảm xúc mới lạ hơn cho người xem” – NSND Hồ Ngọc Trinh cho biết.

Trích đoạn đòi hỏi sự chuyển biến linh hoạt của người diễn viên từ ngông cuồng, ngạo
Trích đoạn đòi hỏi sự chuyển biến linh hoạt của người diễn viên từ ngông cuồng, ngạo mạn thách thức thần linh...
... đến nỗi sợ hãi và ăn năn giày vò trước tội ác đã gây ra.
... đến nỗi sợ hãi và ăn năn giày vò trước tội ác đã gây ra.

Vào vai kẻ phá hoại nổi tiếng bậc nhất lịch sử nhân loại, Lê Hoàng Nghi ngoài việc phô diễn giọng ca giàu nội lực và cảm xúc còn thể hiện dạng nhân vật hoàn toàn mới mẻ với mình – một kẻ vĩ cuồng tìm kiếm sự nổi tiếng bằng cách gây thảm họa.

Trong lúc thi diễn, micro Hoàng Nghi chợt tắt khi thể hiện những động tác và cảm xúc mạnh trên sân khấu. Anh vẫn bình tĩnh lên câu vọng cổ và tiếp tục phần biểu diễn trong khi ê-kíp kỹ thuật xử lý sự cố. Cả khán phòng đã nồng nhiệt vỗ tay cổ vũ Lê Hoàng Nghi như một sự động viên cũng là tưởng thưởng cho bản lĩnh người nghệ sĩ.

Những màu sắc riêng

Ngoài Lê Hoàng Nghi, đoàn nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ còn 1 “chuông vàng” khác dự thi là Lâm Kim Cương với trích đoạn Phận Cám (tác giả: Nguyễn Thiên Đăng). Trích đoạn thể hiện nỗi lòng của nàng Cám ở hoàng cung khi bị thái tử ghẻ lạnh và sự ghen tuông hành hạ, không chỉ giúp Kim Cương khoe chất giọng vang khỏe mà còn gợi nhớ tiết mục Chuyện Tấm Cám đã đưa cô đến danh hiệu CVVC 2018. Đến nay, Kim Cương là thí sinh duy nhất giành được “chuông vàng” với dạng vai đào lẳng.

Lâm Kim Cương thể hiện hình ảnh một nàng Cám nhiều nỗi niềm trong Phận Cám
Lâm Kim Cương thể hiện hình ảnh một nàng Cám nhiều nỗi niềm trong Phận Cám.

Cũng bước ra từ CVVC là Võ Hoàng Dư - giải 3 CVVC 2020 dự thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc 2026 với vai Duy Khương, trích đoạn Ngạ quỷ. Đây cũng là tiết mục khá lạ với khán giả cải lương, nhất là khu vực miền Nam.

Lê Hoàng Dư trong vai Duy Khương - chàng kép hát bị đoạt vợ trong Ngạ quỷ - được nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi trợ diễn.
Võ Hoàng Dư trong vai Duy Khương - chàng kép hát bị đoạt vợ trong Ngạ quỷ - được nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi trợ diễn.

Diễn viên trẻ Quỳnh Nhi thử sức với vai hoàng hậu Ca Ông trong trích đoạn Đế đô sóng cả, thể hiện tâm trạng đau đớn của người mẹ mất con cùng sự dằn xé, bất mãn khi mình vốn chỉ là một “con cờ chính trị”.

Quỳnh Nhi trong vai hoàng hậu Ca Ông
Quỳnh Nhi với những trải nghiệm quý với vai hoàng hậu Ca Ông, trích đoạn Đế đô sóng cả.

Trọng Tánh dự thi trích đoạn Diễn kịch một mình (tác giả Lê Duy Hạnh) với hình tượng người nghệ sĩ sau khi mất hồi tưởng về các nhân vật trên sân khấu mình từng thể hiện.

Trong Diễn kịch một mình, Trọng Tánh lần lượt thể hiện các nhân vật: người nghệ sĩ, nhà vua, trung thần và gian thần.
Trong Diễn kịch một mình, Trọng Tánh lần lượt thể hiện các nhân vật: người nghệ sĩ, nhà vua, trung thần và gian thần.

Vai diễn Thành Cát Tư Hãn trong trích đoạn cùng tên của Trần Minh lại mang màu sắc diễm tình hương xa, từng được khán giả cải lương rất yêu thích nhưng nay đã ít xuất hiện.

Vai Thành Cát Tư Hãn
Khác với tưởng tượng của mọi người, có một Thành Cát Tư Hãn rất si tình trên sân khấu cải lương.

NSND Hồ Ngọc Trinh cho biết các bài thi được chị lựa chọn dựa trên sở trường của từng thí sinh, từ đó bổ sung, viết mới nhằm phát huy cao nhất năng lực người diễn viên. Lãnh đạo đoàn nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ cho rằng việc đi thi không chỉ để săn giải thưởng mà đây là cơ hội để các diễn viên trẻ có được vai diễn chính của riêng mình, từ đó trải nghiệm, học hỏi và phát huy hết năng lực trên sân khấu.

“Mỗi năm, đoàn chúng tôi chỉ riêng biểu diễn phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã 100 suất. Sau cuộc thi, cho dù có đạt huy chương hay không, thì các bạn vẫn phải tiếp tục rèn luyện và mang những vai diễn này phục vụ bà con nhân dân, giới thiệu tác phẩm đến các nơi” – NSND Hồ Ngọc Trinh nói.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI