Vì sao 1 trong 3 nhà khoa học đoạt giải Nobel Y sinh 'không thể liên lạc được'?

07/10/2025 - 10:38

PNO - Chiều hôm qua 6/10, Hội đồng Ủy ban Nobel 2025 đã công bố giải Nobel đầu tiên - giải Y sinh cho 3 nhà khoa học đến từ Mỹ và Nhật Bản về những khám phá nền tảng trong cơ chế kiểm soát của hệ miễn dịch.

BNobel Y sinh - một trong những giải thưởng danh góa nhất của giải Nodle hàng năm
Nobel Y sinh - một trong những giải thưởng danh giá nhất của giải Nodle hàng năm được trao cho 2 nhà khoa học Mỹ và một nhà khoa học Nhật Bản - Ảnh: Nobel Prize

Nhưng có điều thú vị rằng, ngay sau khi Hội đồng Ủy ban Nobel công bố giải thưởng thì chỉ có 2 trong 3 nhà khoa học biết tin, vui mừng, chia sẻ niềm vui và trả lời phỏng vấn truyền thông. Còn một người đoạt giải thì cả ban tổ chức lẫn những người đồng môn và cả người thân vẫn không thể liên lạc được.

Nhà khoa học được nhắc đến là ông Fred Ramsdell. "Khi mà cả thế giới vinh danh thì có lẽ ông đang "sống cuộc sống tốt nhất của mình" trong một chuyến đi bộ đường dài ở nơi nào đó" - một phát ngôn viên từ phòng thí nghiệm có trụ sở tại San Francisco, Sonoma Biotherapeutics cho biết.

Cả hội đồng Ủy ban Nabel lẫn bạn bè đều không thể liên lạc được với ông để báo tin vui
Cả hội đồng Ủy ban Nobel lẫn bạn bè đều không thể liên lạc được với ông Ramsdell (ảnh giữa) để báo tin vui. Ảnh: France 24

Nhà khoa học Fred Ramsdell đã chia sẻ giải thưởng danh giá với bà Mary Brunkow - một nhà khoa học cũng là người Mỹ ở Seattle và ông Shimon Sakaguchi của Đại học Osaka, Nhật Bản vì những khám phá của họ liên quan đến hoạt động của hệ thống miễn dịch.

Nhưng việc không sử dụng kỹ thuật số hay thiết bị điện tử của ông Ramsdell khiến Ủy ban Nobel đã không thể liên lạc với ông.

Jeffrey Bluestone, một người bạn của Ramsdell và là người đồng sáng lập phòng thí nghiệm, cho biết nhà nghiên cứu xứng đáng được ghi nhận nhưng ông cũng không thể liên lạc với người bạn nổi tiếng của mình để chúc mừng. "Tôi đã cố gắng liên lạc để bắt tay chúc mừng anh ấy, nhưng không thể. Tôi nghĩ Ramsdell có thể đang vác balo đi du lịch bụi ở vùng hẻo lánh nào đó", Bluestone nói.

Ủy ban Nobel cũng gặp phải rào cản khi cố gắng tiếp cận nhà khoa học nữ Mary Brunkow nhưng cuối cùng đã liên lạc được bà.

"Tôi yêu cầu họ, nếu họ có cơ hội, hãy gọi lại cho tôi", Thomas Perlmann, tổng thư ký ủy ban Nobel, nói tại cuộc họp báo công bố những người đoạt giải.

Fred Ramsdell, từ công ty công nghệ sinh học Sonoma Biotherapeutics, Mỹ; và Shimon Sakaguchi, thuộc Đại học Osaka, Nhật Bản. Giá trị giải thưởng 11 triệu krona Thụy Điển (gần 1,2 triệu USD), được chia đều cho những người đoạt giải.
Ông Fred Ramsdell chia sẻ giải thưởng cùng 2 đồng môn của mình với giá trị giải thưởng 11 triệu krona Thụy Điển (gần 1,2 triệu USD). Ảnh: FB

3 người đã giành được giải thưởng cho nghiên cứu xác định "nhân viên bảo vệ" của hệ thống miễn dịch, được gọi là tế bào T điều chỉnh.

Công việc của họ liên quan đến "khả năng dung nạp miễn dịch ngoại vi" ngăn chặn hệ thống miễn dịch gây hại cho cơ thể, và đã dẫn đến một lĩnh vực nghiên cứu mới để phát triển các phương pháp điều trị y tế tiềm năng hiện đang được đánh giá trong các thử nghiệm lâm sàng.

Ông Sakaguchi, 74 tuổi, đã thực hiện phát hiện quan trọng đầu tiên vào năm 1995, phát hiện ra một loại tế bào miễn dịch chưa từng được biết đến trước đây có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh tự miễn dịch.

Bà Brunkow, sinh năm 1961 và hiện là giám đốc dự án cấp cao tại Viện Sinh học hệ thống ở Seattle, và ông Ramsdell, cố vấn cấp cao 64 tuổi tại Sonoma Biotherapeutics, đã thực hiện khám phá quan trọng khác vào năm 2001.

Trọng Trí (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI