Mỹ đề xuất áp thuế 10% đến 12,5% với hàng hóa nhập khẩu từ 60 quốc gia

03/06/2026 - 14:42

PNO - Chính quyền ông Trump đang chuẩn bị triển khai một đợt áp thuế nhập khẩu mới đối với hàng hóa từ khoảng 60 nền kinh tế trên thế giới, với mức thuế tối thiểu từ 10% đến 12,5%.

Ảnh: Bloomberg
Ảnh: Bloomberg

Đề xuất vừa được Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố sau các cuộc điều tra liên quan đến hàng hóa bị nghi sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những bước đi thương mại mạnh tay nhất của Washington kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Theo kế hoạch, hàng hóa nhập khẩu từ Canada, Mexico, Liên minh châu Âu (EU), Đài Loan (Trung Quốc), Anh và nhiều đối tác thương mại lớn khác sẽ chịu mức thuế 10%.

Trong khi đó, các nền kinh tế như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil và Thụy Sĩ sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn, lên tới 12,5%.

USTR cho biết các quốc gia đã ban hành hoặc cam kết thực hiện các biện pháp ngăn chặn hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức sẽ được áp dụng mức thuế thấp hơn. Ngược lại, những nước bị cho là chưa thực thi hiệu quả các quy định này sẽ phải chịu mức thuế cao hơn.

Động thái trên là một phần trong nỗ lực của ông Trump nhằm tái thiết lập hệ thống thuế quan diện rộng từng được áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên. Trước đó, nhiều chính sách thuế của ông đã bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ vì các vấn đề pháp lý.

Lần này, chính quyền Mỹ sử dụng Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 làm cơ sở pháp lý. Các chuyên gia nhận định đây là công cụ có nền tảng pháp lý vững chắc hơn và khó bị đảo ngược hơn so với những biện pháp trước đây.

Tuy nhiên, đề xuất mới cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chịu áp lực từ xung đột tại Trung Đông và giá năng lượng leo thang.

Đáng chú ý, kế hoạch áp thuế xuất hiện không lâu sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng Năm, 2 bên đã nhất trí thành lập các cơ chế mới về thương mại và đầu tư nhằm quản lý quan hệ giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Hiện các mức thuế mới chưa có hiệu lực ngay lập tức. Chính phủ Mỹ sẽ tiếp nhận ý kiến công khai đến đầu tháng Bảy trước khi tổ chức các phiên điều trần và đưa ra quyết định cuối cùng.

Một số mặt hàng thiết yếu như thịt bò, chuối, cà phê, nước cam cùng nhiều loại thực phẩm khác được đề xuất miễn trừ khỏi chương trình thuế quan mới. Các mặt hàng kim loại, nhiên liệu và một số loại hóa chất cũng nằm trong danh sách ngoại lệ.

Giới quan sát nhận định nếu kế hoạch được thông qua, chính sách thuế quan mới có thể làm thay đổi đáng kể cục diện thương mại toàn cầu, đồng thời tạo thêm sức ép đối với các đối tác kinh tế lớn của Mỹ trong thời gian tới.

Gia Vũ (theo Bloomberg)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI