Yêu đương ngày càng đắt đỏ, người trẻ từ bỏ hẹn hò để 'độc thân theo lựa chọn'

04/06/2026 - 16:51

PNO - Khi những buổi hẹn hò ngày càng trở nên đắt đỏ, nhiều người trẻ không còn xem việc tìm kiếm một mối quan hệ là ưu tiên hàng đầu. Thay vào đó, họ chọn sống độc thân, tập trung vào bản thân và gọi đó là “solo-maxxing” – một xu hướng đang lan rộng trong cộng đồng Gen Z trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Phải chăng thế hệ Z đang từ bỏ thị trường hẹn hò để theo đuổi lối sống tự lập?
Phải chăng thế hệ Z đang từ bỏ thị trường hẹn hò để theo đuổi lối sống "tự lập"?

Không phải vì không muốn hẹn hò, yêu đương, cũng không hẳn vì mất niềm tin vào tình cảm, ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn sống một mình như một giải pháp thực tế trước những áp lực kinh tế ngày càng gia tăng.

Khi yêu đương cũng trở thành gánh nặng tài chính

Theo phân tích của các chuyên gia “solo-maxxing” đang trở thành một hiện tượng xã hội đáng chú ý. Thuật ngữ này được Gen Z sử dụng để chỉ lối sống tận hưởng sự độc lập, ưu tiên phát triển bản thân và chủ động chấp nhận cuộc sống độc thân.

Đằng sau lựa chọn tưởng chừng mang màu sắc cá nhân ấy lại là những biến động sâu sắc của thị trường lao động và chi phí sinh hoạt.

Những người trẻ hiện nay đang bước vào thị trường việc làm trong bối cảnh nhiều ngành nghề chịu tác động từ tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. Cơ hội nghề nghiệp trở nên cạnh tranh hơn, trong khi giá cả sinh hoạt liên tục leo thang.

Không chỉ tiền thuê nhà, thực phẩm hay giao thông tăng cao, ngay cả việc hẹn hò cũng ngày càng tốn kém. Dữ liệu từ Chỉ số Tiến bộ Tài chính Thực tế của Ngân hàng Montreal cho thấy chi phí trung bình cho một buổi hẹn hò tại Mỹ, bao gồm ăn uống, đi lại và chăm sóc cá nhân, đã lên tới khoảng 205 USD.

Nếu một người cần trải qua khoảng 20 cuộc hẹn trước khi tìm được đối tượng phù hợp để tiến tới mối quan hệ lâu dài, số tiền phải bỏ ra có thể lên đến hơn 4.000 USD. Với nhiều người trẻ đang chật vật cân đối ngân sách hằng tháng, đây là khoản chi không hề nhỏ.

Trong bối cảnh đó, việc tạm gác chuyện tình cảm để tập trung cho công việc, học tập và ổn định tài chính được xem là lựa chọn hợp lý hơn.

Từ xu hướng mạng xã hội đến triết lý sống

Trên TikTok và các nền tảng số, hàng triệu lượt xem đang đổ dồn vào những nội dung ghi lại cuộc sống một mình của người trẻ: tự đi ăn tối, tự xem phim, du lịch một mình hay dành cuối tuần để chăm sóc bản thân.

Nhiều người chia sẻ rằng khả năng tự tận hưởng cuộc sống mà không phụ thuộc vào một mối quan hệ là kỹ năng quan trọng cần có ở tuổi đôi mươi. Thông điệp “hạnh phúc trước khi yêu ai đó” được lặp lại ngày càng nhiều.

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng ranh giới giữa sự độc lập thực sự và việc xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội đang trở nên mong manh. Khi những khoảnh khắc riêng tư được ghi hình và đăng tải liên tục, câu hỏi đặt ra là liệu đây có còn là hành trình tận hưởng bản thân hay đã trở thành một cách tìm kiếm sự công nhận từ cộng đồng trực tuyến.

Dẫu vậy, các chuyên gia kinh tế cho rằng yếu tố tài chính vẫn là nguyên nhân cốt lõi thúc đẩy xu hướng này. Nói cách khác, phía sau những video đầy cảm hứng về cuộc sống độc thân là thực tế rằng nhiều người trẻ đơn giản không đủ điều kiện để duy trì việc hẹn hò thường xuyên.

Độc thân có thật sự tiết kiệm?

Điều thú vị là lựa chọn sống một mình cũng mang theo những áp lực tài chính khác. Dữ liệu từ Quỹ Joseph Rowntree (Anh) cho thấy một người trưởng thành sống độc thân cần thu nhập khoảng 30.500 bảng Anh mỗi năm để đạt mức sống tối thiểu chấp nhận được. Trong khi đó, một cặp đôi chỉ cần tổng thu nhập khoảng 43.000 bảng Anh, tương đương 21.500 bảng mỗi người.

Khoảng cách này phản ánh lợi thế kinh tế rõ rệt của việc chia sẻ chi phí nhà ở, điện nước, thực phẩm và các khoản sinh hoạt khác. Nói cách khác, độc thân có thể giúp tiết kiệm chi phí hẹn hò, nhưng lại khiến chi phí cuộc sống hằng ngày trở nên đắt đỏ hơn.

Đó cũng là nghịch lý của thế hệ trẻ hiện nay: họ rời xa các mối quan hệ vì áp lực kinh tế, nhưng chính việc sống một mình lại khiến áp lực tài chính gia tăng.

Các nhà quan sát xã hội cho rằng “solo-maxxing” không đơn thuần là một trào lưu trên mạng mà phản ánh những chuyển biến sâu sắc trong cách người trẻ nhìn nhận hôn nhân, tình yêu và sự trưởng thành.

Thay vì xem việc lập gia đình là cột mốc bắt buộc, nhiều người chọn xây dựng cuộc sống theo nhịp độ riêng. Họ ưu tiên ổn định tài chính, sức khỏe tinh thần và phát triển cá nhân trước khi nghĩ đến chuyện gắn bó lâu dài với ai đó.

Tuy nhiên, khi chi phí sinh hoạt tiếp tục leo thang, xu hướng này có thể sẽ thay đổi theo chiều ngược lại. Trong tương lai, mô hình gia đình hai nguồn thu nhập có thể trở thành lựa chọn kinh tế hấp dẫn hơn là một quyết định thuần túy xuất phát từ tình cảm.

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, “solo-maxxing” cho thấy một thực tế rõ ràng: với nhiều người trẻ, độc thân không còn là trạng thái chờ đợi tình yêu xuất hiện, mà đã trở thành một lựa chọn sống chủ động trong bối cảnh xã hội nhiều biến động.

Thảo Nguyễn (theo Newsweek, Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI