Phát hiện mối quan hệ giữa bệnh viêm nướu răng và chứng vô sinh ở phụ nữ

07/06/2026 - 19:20

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Israel vừa phát hiện mối liên hệ đáng chú ý giữa tình trạng viêm mạn tính trong khoang miệng và khả năng sinh sản của phụ nữ, mở ra hướng tiếp cận mới trong việc lý giải những trường hợp vô sinh chưa rõ nguyên nhân.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN
Ảnh minh họa - Nguồn: TTXVN


Vô sinh hiện là vấn đề sức khỏe toàn cầu, ảnh hưởng đến khoảng 1/5 cặp vợ chồng đang mong muốn có con, tương đương 186 triệu người trên thế giới. Trong nhiều trường hợp, các bác sĩ có thể xác định nguyên nhân xuất phát từ người vợ, người chồng hoặc cả hai. Tuy nhiên, vẫn còn một tỉ lệ đáng kể các ca vô sinh không tìm được nguyên nhân rõ ràng dù đã trải qua các xét nghiệm chuyên sâu.

Nghiên cứu do nhóm khoa học thuộc Đại học Hebrew ở Jerusalem thực hiện cho thấy viêm mạn tính ở khoang miệng có thể gây ra phản ứng miễn dịch toàn thân, từ đó tác động tiêu cực đến buồng trứng. Hệ quả là tế bào trứng bị tổn thương do stress ô xy hóa, chất lượng trứng suy giảm, quá trình phát triển nang trứng bị rối loạn và tỷ lệ sinh con sống giảm đáng kể.

Theo giáo sư Klutstein, đứng đầu nhóm nghiên cứu, khoảng 1/3 trường hợp hiếm muộn liên quan đến người phụ nữ, 1/3 liên quan đến người đàn ông, trong khi phần còn lại thuộc nhóm “vô sinh không rõ nguyên nhân”. Ông cho rằng phát hiện mới có thể giúp giải thích một phần những trường hợp bí ẩn này.

Để kiểm chứng giả thuyết, nhóm nghiên cứu tiến hành thí nghiệm trên chuột cái. Các nhà khoa học tạo tình trạng viêm liên quan đến cấy ghép nha khoa - bệnh lý khá phổ biến trong thực hành lâm sàng - rồi theo dõi ảnh hưởng của phản ứng viêm đến cơ quan sinh sản.

Kết quả cho thấy các tín hiệu viêm không chỉ khu trú trong khoang miệng mà lan rộng khắp cơ thể và đến cả buồng trứng. Tại đây, nồng độ các cytokine gây viêm tăng cao, cấu trúc tế bào miễn dịch thay đổi và mô buồng trứng xuất hiện tổn thương do ô xy hóa.

Những thay đổi sinh học này kéo theo hậu quả rõ rệt đối với khả năng sinh sản. Quá trình phát triển nang trứng bị suy giảm, chất lượng tế bào trứng giảm và tỷ lệ sinh con sống thấp hơn đáng kể so với nhóm đối chứng khỏe mạnh.

Trong thí nghiệm, tất cả chuột cái thuộc nhóm đối chứng đều sinh con trong vòng 5 tuần sau khi giao phối. Ngược lại, ở nhóm bị viêm liên quan đến cấy ghép nha khoa, chỉ một trong 4 con chuột sinh con và chỉ có 1 chuột con sống sót.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện tế bào trứng xuất hiện tổn thương ADN cùng những biến đổi biểu sinh tương tự quá trình lão hóa sinh sản. Điều này cho thấy tình trạng viêm mạn tính có thể đẩy nhanh sự suy giảm khả năng sinh sản ở phụ nữ.

Giáo sư Klutstein nhận định: “Viêm thường được xem là phản ứng cục bộ, nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy nó có thể gây ra những tác động toàn thân, lan tới cả hệ sinh sản”.

Theo nhóm nghiên cứu, các thử nghiệm trên người vẫn cần được tiến hành để xác nhận kết quả. Tuy nhiên, phát hiện này cho thấy phụ nữ chuẩn bị điều trị hiếm muộn nên kiểm tra sức khỏe răng miệng trước khi bắt đầu liệu trình hỗ trợ sinh sản. Các chuyên gia nha khoa và bác sĩ điều trị vô sinh cũng cần phối hợp chặt chẽ hơn trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Giới khoa học từ lâu đã biết các bệnh viêm nha chu có liên quan đến nhiều bệnh lý toàn thân như bệnh tim mạch, viêm khớp dạng thấp, tiểu đường type 2, bệnh Alzheimer, bệnh thận mạn và các bệnh viêm ruột. Nghiên cứu mới bổ sung thêm bằng chứng cho thấy sức khỏe răng miệng có thể đóng vai trò quan trọng đối với khả năng sinh sản của phụ nữ.

Theo baotintuc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI