WHO: Thực phẩm độc hại gây 1,5 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu

06/06/2026 - 17:42

PNO - Ngày 6/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết thực phẩm không an toàn đang gây ra khoảng 866 triệu ca bệnh và 1,5 triệu ca tử vong trên toàn thế giới mỗi năm, đồng thời nhấn mạnh đây là một trong những thách thức sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa.

Thực phẩm an toàn không chỉ mang đến sức lho3e cho mọi người mà còn
Thực phẩm an toàn không chỉ mang đến sức khỏe cho mọi người mà còn ngăn chặn những bệnh tật

Theo báo cáo mới nhất của WHO, trẻ em dưới 5 tuổi là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các bệnh do thực phẩm gây ra. Nguy cơ mắc bệnh ở nhóm tuổi này cao gấp gần ba lần so với các nhóm tuổi lớn hơn. Mặc dù chỉ chiếm khoảng 9% dân số thế giới, trẻ em dưới 5 tuổi lại chiếm gần một phần ba tổng số ca bệnh liên quan đến thực phẩm.

Tổng Giám đốc WHO, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, nhấn mạnh rằng an toàn thực phẩm là vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày của mọi người. Ông cho rằng đây là mối quan tâm ảnh hưởng đến “mọi bữa ăn, mọi gia đình, mỗi ngày”.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng các tác nhân sinh học như vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng là nguyên nhân gây ra phần lớn các trường hợp bệnh do thực phẩm trên toàn cầu. Tuy nhiên, ô nhiễm hóa học lại là yếu tố liên quan đến tỷ lệ tử vong cao hơn đáng kể.

Trong năm 2021, các mối nguy hóa học được cho là liên quan đến khoảng 73% số ca tử vong do thực phẩm không an toàn. Việc tiếp xúc với các chất độc hại như asen vô cơ và chì đã gây ra hơn một triệu ca tử vong, đồng thời làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và ung thư.

Bên cạnh những tác động nghiêm trọng đối với sức khỏe, WHO cũng cảnh báo về gánh nặng kinh tế do thực phẩm không an toàn gây ra. Ước tính, các bệnh lây truyền qua thực phẩm đã khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại khoảng 310 tỷ USD năng suất lao động trong năm 2021. Khi điều chỉnh theo sức mua tương đương giữa các quốc gia, con số thiệt hại này lên tới 647 tỷ USD.

WHO kêu gọi các chính phủ, doanh nghiệp và người dân tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm giảm thiểu nguy cơ bệnh tật, tử vong và tổn thất kinh tế trên phạm vi toàn cầu.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI