Nhà tuyển dụng: 'AI không lấy việc của bạn, người biết dùng AI mới làm điều đó'

07/06/2026 - 10:12

PNO - Các nhà tuyển dụng nhận định, AI không thay thế con người, nhưng người biết sử dụng AI có nhiều cơ hội việc làm hơn trong thị trường lao động.

Tại ngày hội việc làm do Trường đại học FPT tổ chức mới đây, các chuyên gia cho rằng cơ hội nghề nghiệp vẫn rất rộng mở, nhưng người trẻ cần nhanh chóng thích nghi với những yêu cầu mới của doanh nghiệp.

Ông Phan Trường Lâm - Phó giám đốc Trường đại học FPT Hà Nội - nhận định, AI đang tác động đến hầu hết lĩnh vực của đời sống và công việc. Theo ông, những kiến thức hay kỹ năng từng được xem là lợi thế vài năm trước có thể không còn đáp ứng được yêu cầu hiện nay. Vì vậy, sinh viên cần liên tục cập nhật kỹ năng mới, phương pháp mới và đặc biệt là tư duy mới để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Từ góc độ thị trường lao động, ông Vũ Nhật Anh - đồng sáng lập TopCV Việt Nam - cho biết, Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội lớn nhờ tăng trưởng kinh tế cao, làn sóng đầu tư nước ngoài gia tăng và quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay không phải thiếu công nghệ hay công cụ AI mà thiếu nguồn nhân lực có khả năng ứng dụng, làm chủ và tạo ra giá trị từ các công nghệ đó.

Ảnh 8 - Tham gia hội nghị, sinh viên tiếp cận sớm với thị trường lao động và xu hướng nghề nghiệp tương lai - Ảnh: FPTU
Sinh viên tiếp cận cơ hội việc làm, thực tập tại ngày hội - Ảnh: FPTU

Một trong những thông điệp nhận được nhiều sự quan tâm tại hội nghị là nhận định của bà Tô Thị Loan - Giám đốc tuyển dụng tại Vinsmart Future: “AI không lấy việc của bạn. Người biết dùng AI mới lấy việc của bạn”.

Theo bà, doanh nghiệp hiện nay không chỉ cần nhân sự giỏi chuyên môn mà còn cần những người có thể làm việc hiệu quả cùng AI, biết phản biện và đánh giá kết quả do AI tạo ra thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ.

Chia sẻ về những năng lực cốt lõi trong tương lai, đại diện nhiều doanh nghiệp đều cho rằng kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, khả năng tự học và làm việc trong môi trường đa văn hóa sẽ ngày càng quan trọng. Đây cũng là những năng lực mà AI khó có thể thay thế.

Các chuyên gia thống nhất rằng AI không phải là mối đe dọa lớn nhất đối với người lao động. Điều quan trọng là mỗi người trẻ phải chủ động học hỏi, nâng cao khả năng thích nghi và biết khai thác AI như một công cụ hỗ trợ để gia tăng năng suất, tạo lợi thế cạnh tranh cho chính mình trong thị trường lao động đang thay đổi từng ngày.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI