Mỡ nội tạng hoạt động mạnh làm tăng nguy cơ ung thư tử cung

06/10/2025 - 23:14

PNO - Nghiên cứu từ Bắc Âu cho thấy, mỡ nội tạng ở phụ nữ càng hấp thu nhiều chất thì nguy cơ ung thư nội mạc tử cung ác tính càng cao.

Tình trạng viêm ở mỡ nội tạng có thể thúc đẩy các khối u ung thư phát triển — Ảnh: Getty Images
Tình trạng viêm ở mỡ nội tạng có thể thúc đẩy các khối u ung thư phát triển - Ảnh: Getty Images

Các nhà khoa học tại Bệnh viện Đại học Haukeland và Đại học Bergen, đều ở Na Uy, công bố nghiên cứu mới cho thấy: hoạt động trao đổi chất của mỡ nội tạng càng tích cực thì nguy cơ ung thư nội mạc tử cung ác tính càng cao hơn, theo báo Times of India đưa tin ngày 6/10.

Bác sĩ Jostein Sæterstøl, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ ở Đại học Bergen và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết, mỡ nội tạng là lớp mỡ bao quanh các cơ quan nội tạng. Loại mỡ này có ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và viêm nhiễm nhiều hơn so với mỡ dưới da. Các đồng nghiệp của ông Sæterstøl đã phân tích ảnh chụp CT của 274 phụ nữ bị ung thư nội mạc tử cung, đồng thời đánh giá lượng glucose hấp thụ trong mỡ nội tạng.

Kết quả nghiên cứu đã được trình bày vào ngày 5/10 tại Đại hội thường niên lần thứ 38 của Hiệp hội Y học hạt nhân châu Âu (EANM 25), cho thấy: những phụ nữ có hoạt động trao đổi chất ở mỡ nội tạng càng cao, nghĩa là lượng glucose được hấp thụ trong các mô mỡ nội tạng của họ càng nhiều, thì càng có khả năng bị ung thư tử cung ác tính và thậm chí là di căn hạch bạch huyết.

Bác sĩ Sæterstøl cho biết: “Hoạt động trao đổi chất cao hơn ở mỡ nội tạng có liên quan đáng kể đến giai đoạn ung thư tiến triển và sự hiện diện của di căn hạch bạch huyết. Nghiên cứu cho thấy, mức độ ác tính của bệnh không chỉ liên quan đến lượng mỡ mà còn liên quan đến hoạt động sinh học của chúng”.

Vị chuyên gia giải thích, tình trạng viêm mạn tính ở mỡ nội tạng có thể giải phóng các cytokine và axit béo, thúc đẩy khối u phát triển và khả năng tế bào ung thư trốn tránh miễn dịch. Tình trạng viêm còn dẫn tới hiện tượng kháng insulin, có thể thúc đẩy sự di căn của ung thư, đặc biệt là đến các hạch bạch huyết.

Bác sĩ Sæterstøl cho biết thêm, báo cáo trước đó của Cơ quan Nghiên cứu ung thư Quốc tế (IARC) kết luận rằng có đủ bằng chứng về mối liên hệ giữa béo phì với nguy cơ mắc ít nhất 13 loại ung thư, trong đó có ung thư nội mạc tử cung.

Trường An (theo Times of India)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI