Liên Hợp Quốc cảnh báo El Nino có thể đẩy nhiệt độ toàn cầu tăng cao

02/06/2026 - 19:16

PNO - Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) vừa cảnh báo hiện tượng El Nino đang hình thành và có khả năng phát triển ở mức mạnh trong những tháng tới, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng cực đoan, hạn hán và mưa lớn trên phạm vi toàn cầu.

Các chuyên gia lo ngại El Nino sẽ tiếp tục đẩy nhiệt độ Trái Đất lên mức cao hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng - Ảnh: Michel Euler
Các chuyên gia lo ngại El Nino sẽ tiếp tục đẩy nhiệt độ Trái Đất lên mức cao hơn - Ảnh: Michel Euler

Theo dự báo được công bố ngày 2/6, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương đang tăng nhanh, tạo điều kiện thuận lợi cho El Nino phát triển. WMO nhận định hiện tượng này nhiều khả năng sẽ kéo dài ít nhất đến tháng 11 năm nay.

El Nino là hiện tượng nóng lên bất thường của nhiệt độ bề mặt đại dương ở vùng xích đạo Thái Bình Dương. Chu kỳ này thường kéo dài từ 9 đến 12 tháng và có khả năng tác động đến thời tiết trên phạm vi toàn thế giới.

Theo WMO, các vùng biển ấm lên đang tiếp thêm năng lượng cho El Nino, khiến nhiệt độ tại phần lớn các khu vực trên thế giới trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 được dự báo sẽ cao hơn mức trung bình nhiều năm.

Tổng thư ký WMO Celeste Saulo cho biết thế giới cần chuẩn bị cho khả năng xuất hiện một đợt El Nino siêu mạnh.

"Chúng ta cần sẵn sàng cho một hiện tượng El Nino có thể đạt cường độ mạnh, làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán, mưa lớn và gia tăng nguy cơ xảy ra các đợt nắng nóng cực đoan cả trên đất liền lẫn ngoài đại dương", bà nói.

Theo bà Saulo, đợt El Nino gần đây nhất diễn ra trong giai đoạn 2023-2024 là một trong những nguyên nhân góp phần khiến năm 2024 trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận trên Trái Đất.

WMO cho biết từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 5, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực xích đạo Thái Bình Dương đã tăng nhanh bất thường, cho thấy các điều kiện El Nino đang hình thành.

Đáng chú ý, các nhà khoa học còn ghi nhận nhiệt độ dưới bề mặt đại dương tại vùng nhiệt đới Thái Bình Dương cao hơn mức trung bình tới hơn 60C.

Lượng nhiệt khổng lồ này đang hoạt động như một "kho dự trữ nhiệt", tiếp tục thúc đẩy quá trình làm nóng lớp nước bề mặt và tạo điều kiện để El Nino phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.

El Nino được biết đến là hiện tượng có khả năng làm thay đổi đáng kể các mô hình khí hậu toàn cầu. Theo WMO, một số khu vực có thể ghi nhận lượng mưa tăng cao bất thường, bao gồm miền nam Nam Mỹ, miền nam nước Mỹ, khu vực châu Phi và một phần Trung Á.

Ngược lại, nhiều nơi khác có nguy cơ đối mặt với hạn hán kéo dài như Úc, Trung Mỹ, Indonesia và một số khu vực ở Nam Á. Bên cạnh đó, El Nino còn có thể làm gia tăng hoạt động của các cơn bão nhiệt đới tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cảnh báo thế giới cần coi sự xuất hiện của El Nino là lời nhắc nhở cấp bách về tình trạng biến đổi khí hậu.

"El Nino sẽ như đổ thêm dầu vào ngọn lửa của một thế giới đang nóng lên" - ông nói, đồng thời kêu gọi các quốc gia đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng tái tạo.

Các chuyên gia nhận định nếu El Nino tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm, thế giới có thể phải đối mặt với một giai đoạn thời tiết khắc nghiệt hơn, trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu vốn đã ở mức cao kỷ lục trong những năm gần đây.

Nhật Minh (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI