Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào kỳ thi đại học

08/06/2026 - 06:13

PNO - Nhiều quốc gia hiện đang tích cực áp dụng công nghệ để tối ưu hóa khâu tổ chức và bảo vệ sự công bằng trong kỳ thi đại học.

Công nghệ len lỏi vào các khâu của kỳ thi

Tại Trung Quốc, trí tuệ nhân tạo (AI) đang len lỏi sâu vào quá trình ôn luyện của sĩ tử. Nữ sinh cuối cấp Wang Yuxin tại Trường trung học số 1 Thiên Tân chia sẻ với Tân Hoa Xã rằng em thường xuyên chụp ảnh các câu trả lời sai tải lên công cụ AI để phân tích điểm yếu và tạo ra các câu hỏi tương tự.

Cô giáo dạy tiếng Anh Wu Xinyi tại một trường trung học ở Thượng Hải cũng cho biết việc dùng AI để chấm điểm hay trau chuốt bài luận đang dần trở nên phổ biến. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục nước này đã cảnh báo, yêu cầu phụ huynh và học sinh cẩn trọng trước những quảng cáo cho rằng AI có thể đoán đề thi tuyển sinh đại học.

Hàn Quốc cũng có kế hoạch đưa AI vào quy trình soạn đề cho kỳ thi đại học. Sau sự cố đề thi môn tiếng Anh quá khó vào năm 2025 khiến tỉ lệ đạt điểm tuyệt đối sụt giảm kỷ lục, Bộ Giáo dục nước này dự kiến dùng AI để tạo các đoạn văn đọc hiểu, dự đoán độ khó và kiểm tra tính trùng lặp của câu hỏi.

Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ không phải lúc nào cũng mang lại kết quả trọn vẹn, đặc biệt là trong khâu chấm thi và quản lý dữ liệu. Tại Ấn Độ, nam sinh Moksh Yadav ở thành phố New Delhi suy sụp khi chỉ nhận được 33 điểm môn tiếng Anh dù dự kiến đạt 50-60 điểm.

Khi yêu cầu xem lại bài, cậu phát hiện hệ thống đã lưu nhầm bài thi của một người khác với nét chữ và số trang hoàn toàn xa lạ. Một học sinh khác là Vedant Srivastava cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi nhận được kết quả môn vật lý không phải của mình. Hệ lụy này khiến hơn 400.000 học sinh phải nộp đơn xin phúc khảo, làm dấy lên lo ngại lớn về tính minh bạch của kỳ thi và nguy cơ đánh mất cơ hội bước chân vào các trường đại học hàng đầu.

Aditi Azad - một nữ sinh 18 tuổi dự thi tại một điểm thi ở New Delhi, phải ngồi chờ mòn mỏi suốt nhiều giờ trong phòng thi chỉ vì lỗi kỹ thuật của hệ thống máy chủ. Hàng ngàn thí sinh khác tại quốc gia này thậm chí phải quay về và chờ thi lại vào một ngày khác, minh chứng cho những rủi ro khổng lồ khi phụ thuộc quá mức vào công nghệ.

Hàng rào công nghệ bảo vệ môi trường thi cử

Để đối phó với những thủ đoạn gian lận tinh vi, các quốc gia buộc phải lấy “độc trị độc”, dùng công nghệ cao để thiết lập rào chắn an ninh. Tại kỳ thi đại học năm 2026 diễn ra từ ngày 7/6, giới chức Trung Quốc đã siết chặt kiểm tra mắt kính của thí sinh nhằm ngăn chặn các loại kính thông minh giấu camera hay trợ lý giọng nói.

Chính quyền cũng triển khai hệ thống cổng an ninh thông minh quét kim loại, công nghệ nhận diện sinh trắc học để xác minh danh tính và hệ thống camera giám sát được hỗ trợ bởi AI nhằm phát hiện mọi hành vi bất thường.

Trong khi đó, Hàn Quốc thể hiện sự trân trọng tuyệt đối với kỳ thi đại học thông qua việc huy động sức mạnh của toàn xã hội để tạo ra môi trường thi cử tối ưu và tĩnh lặng nhất.

Sự sát sao từ vòng ngoài cho đến các lớp kiểm soát an ninh công nghệ bên trong phòng thi minh chứng cho nỗ lực không ngừng của các quốc gia nhằm đảm bảo một kỳ thi minh bạch, công bằng.

Linh La (theo ANN, CNA, Global Times, Xinhua, Korea JoongAng Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI