Con người có thể “khai mở” khả năng làm nhiều việc cùng một lúc

06/06/2026 - 06:38

PNO - Nghiên cứu ở Mỹ cho thấy, trải qua huấn luyện và thực hành, con người thực sự có thể hoạt động “đa tác vụ” gần như máy tính.

Một số người bẩm sinh đã có khả năng phân chia trách nhiệm giữa vỏ não trước trán và vỏ não thái dương giỏi hơn những người khác — Ảnh: Getty Images
Một số người bẩm sinh đã có khả năng phân chia trách nhiệm giữa vỏ não trước trán và vỏ não thái dương giỏi hơn những người khác — Ảnh: Getty Images

Các nhà khoa học tại Đại học Georgetown ở Hoa Kỳ công bố nghiên cứu cho thấy: não bộ con người có thể học cách thực hiện nhiều việc cùng lúc. Điều này trái với quan niệm thông thường rằng mỗi người chỉ có thể tập trung vào một việc cụ thể ở một thời điểm nhất định, theo báo The Independent đưa tin ngày 5/6.

Giáo sư Maximilian Riesenhuber, chuyên gia thần kinh học tại Trường Y Đại học Georgetown và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Các chuyên gia trước đây đã giải thích, khi chúng ta tin mình đang làm nhiều việc cùng lúc, thực chất chúng ta chỉ đang nhanh chóng chuyển đổi giữa các nhiệm vụ. Đó là bởi vì vùng não quản lý tư duy, vỏ não trước trán, chỉ có thể xử lý một việc tại một thời điểm”.

Nhóm của giáo sư Riesenhuber đã nghiên cứu trên 11 người đàn ông và phụ nữ, tuổi từ 18 đến 29. Họ được học cách phân loại các hình ảnh ô tô thành 2 nhóm dựa trên sự giống và khác nhau về hình dạng. Trong vòng 5 đến 10 tuần, họ đã lặp lại quá trình phân loại hơn 30.000 lần.

Kết quả quét não đã được công bố trên Tạp chí Thần kinh học nhận thức vào thứ Năm ngày 4/6, cho thấy: ở giai đoạn đầu nghiên cứu, các tình nguyện viên chỉ sử dụng vỏ não trước trán để thực hiện nhiệm vụ.

Nhưng sau nhiều tuần phân loại, nhóm chuyên gia phát hiện ra rằng các tình nguyện viên còn sử dụng một vùng khác, được gọi là vỏ não thái dương, vốn tham gia vào việc mã hóa trí nhớ dài hạn.

Giáo sư Riesenhuber giải thích, não bộ có một cơ chế có thể được kích hoạt theo thời gian thông qua sự lặp lại và kinh nghiệm tích lũy. Nó có thể tự tái cấu trúc để giao cho vùng vỏ não thái dương thực hiện nhiệm vụ này một cách tiềm thức, qua đó giải phóng vỏ não trước trán để làm nhiệm vụ khác. Đây là lý do khiến những tài xế giàu kinh nghiệm có thể trò chuyện hoặc nghe nhạc, trong khi vẫn xử lý vô lăng chính xác, nhưng người mới tập lái thì hầu như không thể.


Trường An (theo The Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI