Mỹ cân nhắc dùng tài sản bị đóng băng của Iran để tái thiết các nước vùng Vịnh

07/06/2026 - 19:08

PNO - Mỹ được cho là đang xem xét sử dụng các tài sản bị đóng băng của Iran để hỗ trợ công tác tái thiết tại các quốc gia vùng Vịnh bị ảnh hưởng bởi xung đột gần đây, một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Trang chủ Vùng đất Iran soạn thảo khung pháp lý để thu phí tàu thuyền sử dụng dịch vụ tại eo biển Hormuz.
Iran được cho là đang soạn thảo khung pháp lý để thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz - Ảnh: AA

Theo các nguồn tin của Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã chỉ đạo Bộ Tài chính đánh giá toàn diện thiệt hại mà Iran gây ra đối với các đồng minh vùng Vịnh kể từ khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng Hai. Mục tiêu là xác định liệu các nguồn lực và tài sản của Iran có thể được sử dụng để tài trợ cho hoạt động sửa chữa và tái thiết hay không.

Nguồn tin cho biết Mỹ dự định sử dụng mọi công cụ pháp lý hiện có nhằm tạo điều kiện tiếp cận các tài sản của Iran phục vụ cho các nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh. Hiện chưa rõ kế hoạch này sẽ áp dụng đối với các khoản tiền bị phong tỏa trong hệ thống ngân hàng quốc tế hay bao gồm cả các tài sản hữu hình như tàu chở dầu.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Iran coi việc giải phóng tài sản bị đóng băng là điều kiện tiên quyết để đạt được bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Một quan chức cấp cao Iran gần đây cho biết nước này yêu cầu được giải phóng 24 tỉ USD tài sản như một biện pháp xây dựng lòng tin trước khi ký kết thỏa thuận cuối cùng.

Cố vấn quân sự Mohsen Rezaei, người thân cận với lãnh đạo tối cao Iran, khẳng định khoản tiền này là tài sản hợp pháp của Iran và việc giải ngân sẽ là phép thử cho thiện chí của Washington trong tiến trình đàm phán.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ lo ngại việc giải tỏa nguồn tiền quá sớm có thể làm suy giảm đòn bẩy quan trọng đối với Tehran. Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là muốn đạt được một thỏa thuận toàn diện hơn so với thỏa thuận hạt nhân năm 2015, đồng thời tránh những nhượng bộ tài chính có thể gây tranh cãi trong nước.

Theo các ước tính, tổng giá trị tài sản của Iran đang bị đóng băng ở nước ngoài dao động từ 100 đến 120 tỉ USD. Trong đó, khoảng 2 tỉ USD bị phong tỏa tại Mỹ, còn phần lớn nằm tại các quốc gia và tổ chức tài chính khác do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt, tranh chấp pháp lý và hạn chế ngân hàng kéo dài nhiều năm.

Cùng thời điểm, Iran cũng đang xây dựng khuôn khổ pháp lý mới nhằm thu phí các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz để chi trả cho các dịch vụ hàng hải, an toàn và bảo vệ môi trường. Giới quan sát nhận định đây có thể trở thành một công cụ gây ảnh hưởng kinh tế mới của Tehran đối với tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Bất đồng giữa Mỹ và Iran hiện vẫn xoay quanh các vấn đề cốt lõi như chương trình làm giàu uranium, việc giải phóng tài sản bị đóng băng, tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và các cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn. Dù thỏa thuận ngừng bắn đạt được từ tháng Tư vẫn còn hiệu lực trên danh nghĩa, cả hai bên liên tục cáo buộc nhau có những hành động làm gia tăng căng thẳng.

Thảo Nguyễn (theo turkiyetoday)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI