Tổng thống Lebanon tố Iran lợi dụng để đàm phán với Mỹ

06/06/2026 - 15:46

PNO - Căng thẳng ngoại giao giữa Lebanon và Iran gia tăng sau khi Tổng thống Lebanon Joseph Aoun công khai cáo buộc Tehran đang sử dụng Lebanon như một “quân bài mặc cả” trong các cuộc đàm phán với Mỹ.

Iran và Lebanon khẩu chiến vì đàm phán với Mỹ - Ảnh: Ludovic Marin
Iran và Lebanon khẩu chiến vì đàm phán với Mỹ - Ảnh: Ludovic Marin

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông Aoun cho rằng người dân Lebanon đang phải trả giá cho những lợi ích chiến lược của Iran.

"Họ đang dùng Lebanon như một quân bài trong quá trình đàm phán với Mỹ. Điều đó là không thể chấp nhận được" - ông Aoun nói.

Nhà lãnh đạo Lebanon còn gửi thông điệp trực tiếp tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC): “Đây không phải đất nước của các ông mà là đất nước của chúng tôi”.

Ông nhấn mạnh lợi ích của Lebanon và Iran không hoàn toàn trùng khớp, đồng thời khẳng định Beirut không muốn tiếp tục trở thành chiến trường cho những cuộc đối đầu khu vực.

Cùng quan điểm với Tổng thống Aoun, Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam cũng kêu gọi Iran chấm dứt việc sử dụng miền Nam Lebanon như một công cụ gây sức ép trong đàm phán với Washington.

Tại một cuộc họp báo ở Beirut, ông Salam cho rằng lập trường của IRGC đối với thỏa thuận ngừng bắn gần đây cho thấy cuộc xung đột hiện nay “không phải cuộc chiến của Lebanon”.

"Xin hãy để miền Nam Lebanon được yên và ngừng coi khu vực này cùng người dân nơi đây là đòn bẩy để cải thiện vị thế đàm phán với Mỹ" - ông Salam nói.

Theo Thủ tướng Lebanon, nước này không phải là "lá bài trên bàn đàm phán của bất kỳ ai", trong khi người dân miền Nam đang tiếp tục gánh chịu hậu quả từ một cuộc chiến mà họ không lựa chọn.

Đáp lại các cáo buộc, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đăng thông điệp trên mạng xã hội X, cho rằng những phát biểu của Tổng thống Lebanon đã bỏ qua Israel trong cuộc xung đột.

"Nếu nghe theo lời ông Aoun, người ta sẽ nghĩ chính Iran mới là bên chiếm đóng một phần lãnh thổ Lebanon, khiến hàng trăm ngàn người phải sơ tán và ném bom đất nước này mỗi ngày" - ông viết.

Ngoại trưởng Iran cũng bác bỏ nhận định Lebanon là "quân bài mặc cả" của Tehran.

"Nếu Lebanon thực sự là một quân bài của Iran, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận từ lâu rồi" - ông Araghchi tuyên bố, đồng thời kêu gọi Beirut tập trung vào "đối thủ thực sự".

Những phát biểu cứng rắn từ 2 phía xuất hiện trong bối cảnh Lebanon, Mỹ và Israel vừa đạt được thỏa thuận kéo dài lệnh ngừng bắn nhằm giảm căng thẳng tại miền Nam Lebanon.

Theo thỏa thuận được công bố sau các cuộc đàm phán tại Washington, Hezbollah sẽ chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào Israel và rút toàn bộ lực lượng khỏi khu vực phía nam sông Litani.

Tuy nhiên, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem đã bác bỏ kết quả các cuộc đàm phán giữa Lebanon và Israel, làm dấy lên lo ngại về khả năng thỏa thuận đổ vỡ.

Trong khi đó, giao tranh và các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp diễn tại miền Nam Lebanon. Theo số liệu từ giới chức Lebanon, hơn 3.550 người đã thiệt mạng và trên 10.800 người bị thương kể từ khi xung đột leo thang.

Giới quan sát nhận định những bất đồng công khai hiếm thấy giữa lãnh đạo Lebanon và Iran phản ánh nỗ lực của Beirut nhằm khẳng định chủ quyền quốc gia, trong bối cảnh nước này đang tìm cách thoát khỏi vòng xoáy xung đột kéo dài ở Trung Đông.

Gia Vũ (theo Turkiye Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI