Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu

Vẽ tương lai từ dữ liệu khí hậu

20/01/2026 - 14:00

PNO - Bằng truyện tranh và sách minh họa, các nhà khoa học Nhật Bản giúp trẻ em và cộng đồng hình dung nhẹ nhàng nhưng rõ nét về tương lai khí hậu.

Mưa lớn kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng hàng chục người dân trên đảo Kyushu, Nhật Bản vào năm 2020 - Nguồn ảnh: GreenPeace
Mưa lớn kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng hàng chục người dân trên đảo Kyushu, Nhật Bản vào năm 2020 - Nguồn ảnh: GreenPeace

Midori Nemoto - chuyên viên điều phối về thích ứng biến đổi khí hậu tại Viện Nghiên cứu Môi trường quốc gia Nhật Bản - đã dành nhiều năm đi khắp đất nước, gặp gỡ những con người đang trực tiếp đối mặt với mưa thất thường, sóng nhiệt và các cơn bão ngày càng dữ dội. Qua mỗi cuộc gặp, cô biến khoa học thành những câu chuyện dễ thấy, dễ hiểu.

Từ năm 2020, nhóm của Midori đã tạo ra những cuốn sách minh họa và truyện tranh về cuộc sống với biến đổi khí hậu. Tác phẩm nổi tiếng nhất của họ là Dự báo thời tiết: 100 năm về tương lai - trông như một bản tin truyền hình thường ngày nhưng thời gian trên màn hình là năm 2125.

Trong dự báo tưởng tượng đó, Nhật Bản đối mặt cái nóng gay gắt và những cơn bão dữ dội hơn. Đường phố bỏng rát dưới mùa hè 50 độ C, hoa anh đào nở quá sớm và các gia đình bàn cách thích ứng: trồng cây chịu nhiệt, dùng vật liệu xây dựng phản xạ nhiệt, giúp đỡ hàng xóm cao tuổi trong những ngày nắng nóng kéo dài.

Những cảnh này vừa bình thường vừa đáng lo ngại, cho thấy mỗi sự lựa chọn hôm nay định hình thời tiết ngày mai.

“Chúng tôi hợp tác với một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng để biến dữ liệu khí hậu thành câu chuyện hấp dẫn, trực quan và có tính cảm xúc. Điều đó giúp mọi người, đặc biệt là khán giả trẻ, hình dung biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của họ trong tương lai như thế nào” - Midori nói.

Truyện tranh trên là một phần nền tảng A-PLAT của Nhật Bản - một trung tâm trực tuyến cho phép người dùng khám phá bản đồ, câu đố và các công cụ tương tác, qua đó hình dung thị trấn của họ có thể thay đổi ra sao.

Hiện có 68 trung tâm thích ứng địa phương trên khắp Nhật Bản sử dụng những tài liệu này trong trường học và các câu lạc bộ thanh thiếu niên.

Thành Vinh

Mời bạn đọc tham gia diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu”

Biến đổi khí hậu không còn là dự báo xa xôi mà đã hiện diện rất cụ thể trong cuộc sống mỗi gia đình, mỗi vùng miền, mỗi quốc gia. Trong bối cảnh ấy, câu hỏi đặt ra không chỉ là dạy trẻ biết gì, mà quan trọng hơn là dạy trẻ sống thế nào để thích ứng và chung tay gìn giữ hành tinh.

Diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu” được mở ra nhằm tạo không gian đối thoại cởi mở để bạn đọc bày tỏ quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu mô hình giáo dục kỹ năng sinh tồn, bảo vệ môi trường; đồng thời đề xuất các sáng kiến và giải pháp cho tương lai. Mỗi góc nhìn, mỗi câu chuyện sẽ góp phần chuẩn bị hành trang vững vàng hơn cho thế hệ trẻ trước những thách thức của thời đại.

Bài viết từ 800-1.200 chữ tham gia diễn đàn gửi về email: toasoan@baophunu.org.vn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI