Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu

Đánh thức thế hệ thờ ơ

19/01/2026 - 19:15

PNO - Khi thế giới đang chìm trong nỗi lo về biến đổi khí hậu, Nhật Bản lại đối mặt một nghịch lý khác: sự thờ ơ của thế hệ trẻ. Nhưng thay vì bế tắc, các nhà giáo dục Nhật Bản đã tìm ra con đường riêng để đánh thức ý thức - bằng những câu chuyện, tranh vẽ và trí tưởng tượng của trẻ thơ.

Một bức tranh khác biệt

Có một bức tranh Kelvin Tang - tiến sĩ nghiên cứu giáo dục biến đổi khí hậu (Đại học Tokyo) - nhớ mãi. Đó là bức tranh một em nhỏ 8 tuổi vẽ sau khi được nghe về biến đổi khí hậu. Trong khi nhiều trẻ khác vẽ những khu rừng bốc cháy, trái đất nứt nẻ, đứa trẻ ấy lại

“Chúng ta phải nuôi dưỡng một thế hệ tin rằng họ có thể thay đổi tương lai bằng sự nỗ lực của chính mình”.

Nhà báo KYOKO GENDATSU

vẽ cánh đồng hoa rực rỡ dưới bầu trời xanh trong. “Đây là Nhật Bản 50 năm nữa” - em nói, giọng ngây thơ nhưng đầy niềm tin.

“Tôi coi đó là hy vọng bởi dù đã học về biến đổi khí hậu và những cảnh báo nghiêm trọng, một số học sinh vẫn hình dung được tương lai tích cực” - tiến sĩ Kelvin Tang nói.

Những bức tranh do nhóm trẻ em Nhật Bản thực hiện tại một work shop ở Kashiwa năm 2023, thể hiện viễn cảnh Nhật Bản trong tương lai  - Nguồn ảnh: Japan Times
Những bức tranh do nhóm trẻ em Nhật Bản thực hiện tại một work shop ở Kashiwa năm 2023, thể hiện viễn cảnh Nhật Bản trong tương lai - Nguồn ảnh: Japan Times

Câu chuyện nhỏ ấy - diễn ra tại một work shop ở Kashiwa năm 2023 - chính là điểm sáng giữa bức tranh toàn cầu đầy lo âu về biến đổi khí hậu. Trên thế giới, 84% thanh thiếu niên từ 16-25 tuổi đang sống trong lo lắng về khí hậu. Ở Úc, một phần tư số trẻ em tin rằng thế giới sẽ kết thúc trước khi chúng trưởng thành. Nhưng ở Nhật Bản, vấn đề lại hoàn toàn khác biệt.

Giáo sư Yosuke Buchmeier - Đại học Oxford - chỉ ra 2 nguyên nhân chính. Thứ nhất, hệ thống giáo dục Nhật Bản khuyến khích sự tuân thủ, không khuyến khích học sinh lên tiếng. Thứ hai, truyền thông Nhật Bản thường đưa tin về thiên tai như những sự kiện độc lập, hiếm khi liên kết chúng với biến đổi khí hậu. “Ở Mỹ hay châu Âu, biến đổi khí hậu là chủ đề lớn còn ở Nhật, dù có rất nhiều tin về bão, lũ lụt, mưa lớn, chúng hiếm khi được gắn với biến đổi khí hậu” - Buchmeier nói.

Có lẽ đó là lý do trong một khảo sát thực hiện vào năm 2024 với thanh thiếu niên từ 17-19 tuổi ở 6 quốc gia, chỉ 45,8% người Nhật tin rằng họ có thể thay đổi đất nước bằng hành động của mình. Con số đó thấp hơn Anh (56,1%), Hàn Quốc (60,8%), Mỹ (65,6%), Ấn Độ (80,6%) và Trung Quốc (83,7%).

ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dạy trẻ bằng hoạt hình

Và rồi Future Kid Takara ra đời. Đó là loạt phim hoạt hình 11 tập của đài truyền hình NHK, công chiếu lần đầu tại Osaka Expo trước 1.900 khán giả. Không phải một bộ phim giải trí thông thường, đây là công cụ giáo dục được thiết kế đặc biệt cho học sinh tiểu học - thế hệ sẽ chịu hậu quả nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.

Seita Emori - nhà khoa học khí hậu tại Đại học Tokyo, người giám sát khoa học cho Future Kid Takara - giải thích: “Nóng lên toàn cầu là vấn đề rất lớn và khó dạy trong trường học. Trước tiên, chúng tôi muốn mọi người hiểu rằng đây thực sự là vấn đề lớn. Tiếp theo, đó là câu chuyện về cách chúng ta có thể cùng nhau thay đổi tương lai”.

Theo khảo sát năm 2025 của Ipsos, chỉ 40% người Nhật tin rằng hành động cá nhân có thể thay đổi vấn đề khí hậu - mức thấp nhất trong 32 quốc gia được khảo sát. Đáng lo hơn, sự thờ ơ này đặc biệt cao ở giới trẻ. Chỉ 31% thanh niên (từ 18-29 tuổi) quan tâm đến vấn đề khí hậu, trong khi con số đó ở nhóm trên 70 tuổi là 60,4%.

Emori và đội ngũ của ông đã làm được việc: vừa truyền tải thông điệp nghiêm túc, vừa không khiến trẻ em cảm thấy nặng nề hay bị thuyết giáo.

Cách tiếp cận của Nhật Bản khác biệt hoàn toàn những gì đang diễn ra ở phương Tây. Trong khi trẻ em Anh, Mỹ, Úc đang chìm trong lo âu về tương lai, thậm chí có “diễn ngôn về sự diệt vong”, Nhật Bản phải đối mặt với thách thức ngược lại: đánh thức ý thức.

Nhưng có lẽ điều này lại tạo ra một lợi thế độc đáo. Thay vì phải xoa dịu nỗi sợ hãi, các nhà giáo dục Nhật có thể tập trung vào việc truyền cảm hứng. Thay vì nói “Đừng sợ!”, họ nói “Hãy hành động!”. Thay vì vẽ một tương lai đen tối bất khả kháng, họ vẽ ra tương lai mà trẻ em có thể tham gia định hình.

Thế giới đang nóng lên. Vậy nhưng trên khắp châu Á, trí tưởng tượng của các em nhỏ đang lặng lẽ thực hiện công việc của mình. Tất cả đều đang đặt cùng một câu hỏi:

Chúng ta muốn vẽ nên tương lai như thế nào?

Câu hỏi ấy không ai có thể trả lời thay cho thế hệ trẻ. Nhưng ít nhất, giờ đây, các em đã có bút vẽ trong tay.

Loạt phim hoạt hình có sự tham gia của Shinji Ono - cựu tiền vệ đội tuyển Nhật Bản - cùng 2 cầu thủ hàng đầu khác. Họ cảnh báo rằng trong tương lai, nhiều trận thi đấu bóng đá có khả năng không thể tổ chức vì nắng nóng cực độ do biến đổi khí hậu. Đó là cách đưa vấn đề khí hậu trở nên gần gũi, gắn trực tiếp với đời sống và đam mê của trẻ em.

Lam Hồng

Mời bạn đọc tham gia diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu”

Biến đổi khí hậu không còn là dự báo xa xôi mà đã hiện diện rất cụ thể trong cuộc sống mỗi gia đình, mỗi vùng miền, mỗi quốc gia. Trong bối cảnh ấy, câu hỏi đặt ra không chỉ là dạy trẻ biết gì, mà quan trọng hơn là dạy trẻ sống thế nào để thích ứng và chung tay gìn giữ hành tinh.

Diễn đàn “Dạy trẻ thời biến đổi khí hậu” được mở ra nhằm tạo không gian đối thoại cởi mở để bạn đọc bày tỏ quan điểm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu mô hình giáo dục kỹ năng sinh tồn, bảo vệ môi trường; đồng thời đề xuất các sáng kiến và giải pháp cho tương lai. Mỗi góc nhìn, mỗi câu chuyện sẽ góp phần chuẩn bị hành trang vững vàng hơn cho thế hệ trẻ trước những thách thức của thời đại.

Bài viết từ 800-1.200 chữ tham gia diễn đàn gửi về email: toasoan@baophunu.org.vn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI