Tiêm vắc xin HPV giúp giảm gần như tuyệt đối nguy cơ tử vong do ung thư cổ tử cung

18/06/2026 - 09:11

PNO - Một nghiên cứu đột phá tại Anh cho thấy phụ nữ được tiêm vắc xin phòng vi rút HPV từ tuổi vị thành niên gần như không còn nguy cơ tử vong do ung thư cổ tử cung trước tuổi 30. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo tỷ lệ tiêm chủng đang suy giảm có thể khiến số ca mắc và tử vong tăng trở lại trong tương lai.

vắc-xin HPV đã cứu sống hàng trăm người, nghiên cứu của Đại học Queen Mary ở London kết luận. Ảnh: Kirsty O'Connor / PA
Vắc-xin HPV đã cứu sống hàng triệu người và tương lai căn bệnh ung thư cổ tử cung có thể bị xóa sổ. Ảnh: PA

Theo nghiên cứu do các nhà khoa học tại Queen Mary University of London (QMUL) thực hiện và được tài trợ bởi Cancer Research UK, vắc xin HPV đã giúp ngăn chặn gần 200 ca tử vong do ung thư cổ tử cung ở phụ nữ trẻ tại Anh kể từ khi chương trình tiêm chủng được triển khai vào năm 2008.

Ung thư cổ tử cung hiện là loại ung thư phổ biến thứ tư ở phụ nữ trên toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khoảng 99% trường hợp mắc bệnh có liên quan đến các chủng HPV nguy cơ cao. Riêng tại Anh, mỗi năm có khoảng 3.300 phụ nữ được chẩn đoán mắc căn bệnh này.

Mặc dù vắc xin HPV được biết đến với khả năng phòng ngừa khoảng 90% trường hợp ung thư cổ tử cung, tác động của vắc xin đối với tỷ lệ tử vong trước đây vẫn chưa được xác định rõ. Trong nghiên cứu mới công bố trên tạp chí y khoa danh tiếng The Lancet, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu tử vong do ung thư và hồ sơ tiêm chủng của phụ nữ từ 20 đến 34 tuổi nhằm đánh giá hiệu quả thực tế của chương trình tiêm vắc xin.

Kết quả cho thấy tỷ lệ tử vong do ung thư cổ tử cung hầu như không thay đổi ở nhóm chưa từng tiêm vắc xin. Ngược lại, ở những phụ nữ được tiếp cận chương trình tiêm chủng HPV, số ca tử vong giảm mạnh.

Đặc biệt, các nhà khoa học ước tính nguy cơ tử vong vì ung thư cổ tử cung trước tuổi 30 ở những bé gái được tiêm vắc xin khi 12–13 tuổi gần như bằng không. Đối với nhóm phụ nữ từ 30–34 tuổi đã được tiêm phòng, nguy cơ tử vong giảm tới 63% so với những người không được tiêm.

Một dấu mốc đáng chú ý khác là trong giai đoạn 2020–2024, lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận không có trường hợp phụ nữ nào từ 20–24 tuổi tử vong do ung thư cổ tử cung tại Anh.

Giáo sư Peter Sasieni, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Chúng tôi ước tính vắc xin HPV đã giúp ngăn ngừa gần 200 ca tử vong ở phụ nữ trẻ kể từ khi được đưa vào chương trình tiêm chủng quốc gia. Với tỷ lệ tiêm chủng gần 90% ở những phụ nữ sinh từ năm 1995 đến 2004, chúng tôi kỳ vọng hàng ngàn ca tử vong khác sẽ tiếp tục được ngăn chặn trong những năm tới.”

Ngoài việc phòng ngừa ung thư cổ tử cung, vắc xin HPV còn giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư khác như ung thư hậu môn, dương vật, âm đạo, âm hộ, miệng và họng, đồng thời ngăn ngừa mụn cóc sinh dục.

Các chuyên gia nhấn mạnh, vắc xin HPV cùng với sàng lọc định kỳ là hai biện pháp hiệu quả nhất để đưa ung thư cổ tử cung trở thành căn bệnh hiếm gặp trong tương lai.

Trọng Trí (Theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI