Trào lưu sống tối giản lan rộng trong giới trẻ

05/09/2025 - 07:09

PNO - Ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn cách sống nhẹ nhàng, thanh thản, chỉ đề cao cảm xúc cá nhân và thờ ơ với mọi thứ xung quanh.

Trong khi nhiều người trẻ tận dụng mọi lợi thế để tìm đến thành công thì một nhóm người chọn cách sống nhẹ nhàng, thanh thản - Nguồn ảnh minh họa: Getty
Trong khi nhiều người trẻ tận dụng mọi lợi thế để tìm đến thành công thì một nhóm người chọn cách sống nhẹ nhàng, thanh thản - Nguồn ảnh minh họa: Getty

Jang Hiu (25 tuổi) sau khi tốt nghiệp đại học ở Hồ Nam, Trung Quốc nhất quyết không chịu làm việc toàn thời gian, chỉ nhận việc thời vụ, trong khi bạn bè vẫn đang tất bật tìm việc. Jang không chi xài gì nhiều ngoài những chi tiêu cơ bản. Ngoài thời gian làm việc chỉ khoảng 5 giờ mỗi ngày, thời gian còn lại anh dành đi leo núi, du lịch hoặc nằm đọc sách, xem phim.

Jang và một bộ phận người trẻ hiện nay đang chọn “light living” - sống nhẹ nhàng. Những người trẻ theo đuổi lối sống này thờ ơ với mọi thứ xảy ra với mình.

“Ít ham muốn thành công về vật chất, không bị ám ảnh bởi các mối quan hệ thì cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Chúng tôi không mơ ước sở hữu căn hộ cao cấp, đi xe sang, xài hàng hiệu. Chỉ cần sống nhẹ nhàng, thanh thản là đủ”.

KIM HEE YOUNG - 28 tuổi, người Hàn Quốc

Một số người so sánh “light living” với xu hướng “tang ping” - nằm im mặc kệ sự đời, rất nổi trước đây. Theo đó, nhiều người trẻ không làm gì ngoài những gì họ thực sự thấy cần thiết. Thay vì phải làm việc cật lực nhiều năm, thậm chí suốt đời để mua nhà, mua xe, kết hôn, để hướng đến sự thành đạt, thì những người theo xu hướng “tang ping” theo đuổi một cuộc sống bình thường, thanh thản, đôi khi bị xem là không cảm xúc.

Những người theo lối sống này cho biết, họ thường áp dụng cách tiếp cận cuộc sống không cảm xúc và coi mọi thứ xảy ra với họ, đặc biệt là những trải nghiệm tiêu cực, chỉ đơn giản là “chuyện phải đến và cần đối mặt, giải quyết một cách nhẹ nhàng”. Họ không để cho cảm xúc đau buồn hay tiêu cực xâm lấn.

Lối sống không cảm xúc này đang bị nhiều người cho là quá nhạt nhẽo, vô vị, ích kỷ. Tuy nhiên, theo bà Zhang Mo - nhà tâm lý học ở Thành Đô, Trung Quốc - những người chọn lối sống này cũng không có gì đáng chê trách. Xu hướng này phản ánh sự mệt mỏi của người trẻ với công việc khó khăn và sự bất mãn vì làm cật lực cũng không đủ tiền mua nhà, mua xe.

Ở các thành phố lớn chi phí đắt đỏ, lương thưởng không theo kịp, thay vì bất chấp tất cả để lao vào làm việc kiếm tiền mà không thể đạt mục đích, họ sẽ rút lui về vùng an toàn bằng cách làm việc vừa phải, tận hưởng hiện tại nhưng không bỏ mặc tương lai. Họ vẫn làm việc, vẫn cống hiến nhưng họ chọn một cuộc sống cân bằng.

Thu Thanh (theo SCMP, Korea Times, Mainichi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI